Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hà Nội sẽ siết giãn cách xã hội ‘vùng đỏ’ cao hơn sau ngày 6-9

Vân Phong

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Những “vùng đỏ” tại Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo mức cao hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng sau ngày 6-9 còn “vùng cam” và “vùng xanh” áp dụng biện pháp ở mức cao hơn Chỉ thị 15.

Đây là một trong những nội dung thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 được đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội chiều 2-9

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất về chủ trương với phương án phòng, chống dịch Covid-19 sau đợt giãn cách thứ 3 được kết thúc vào ngày 6-9 của Ban cán sự đảng UBND thành phố. Cụ thể, Hà Nội sẽ thiết lập 3 vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý – dân cư – sinh hoạt – sản xuất, gồm: các vùng nội đô là khu vực mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ; vùng phía Bắc sông Hồng là nơi tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp; vùng phía Tây, phía Nam Hà Nội là nơi tập trung các khu vực sản xuất nông nghiệp.

Đường phố Hà Nội vắng người qua lại trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Trọng Hiếu.

Với khu vực có nguy cơ rất cao – “vùng đỏ”, chính quyền thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo mức cao hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng với nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó” để khoanh vùng, truy vết, xử lý, dập dịch triệt để.

Với các khu vực nguy cơ cao – “vùng cam”, nguy cơ thấp hơn – “vùng xanh”, thành phố sẽ điều chỉnh các biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc Chỉ thị 15 của Thủ tướng để tổ chức phục hồi sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ các khu vực “vùng đỏ”.

Những công việc này, theo Thường vụ Thành ủy Hà Nội, cần bảo đảm tính khoa học, kiểm soát chặt chẽ và phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Với công tác xét nghiệm Covid-19, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp tục xét nghiệm diện rộng theo kế hoạch trên toàn thành phố theo hướng ưu tiên xét nghiệm với tần suất 2-3 ngày một lần tại các “vùng đỏ”. Các “vùng da cam” sẽ thực hiện xét nghiệm với tần suất 5-7 ngày một lần. Còn các “vùng xanh” sẽ ưu tiên xét nghiệm theo hộ gia đình.

Để nâng cao năng lực xét nghiệm, Thường trực Thành uỷ giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo bổ sung, xây dựng kế hoạch xét nghiệm, huy động mọi nguồn lực triển khai, đảm bảo chỉ định xét nghiệm đúng khu vực nguy cơ và nhóm đối tượng nguy cơ, đảm bảo công tác lấy mẫu, xét nghiệm thống nhất, tránh để mẫu tồn quá 24 giờ.

Với công tác cách ly, UBND thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì và các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các khu cách ly tập trung để bảo đảm khả năng cách ly trên 100.000 chỗ cho các đối tượng F1 và kiểm tra, rà soát sẵn sàng tăng công suất cách ly để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Tại các khu vực phong tỏa chật hẹp, đông dân cư, căn cứ tình hình thực tiễn, Thường vụ Thành uỷ đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố chỉ đạo các địa phương rà soát, xây dựng phương án, kịch bản đảm bảo an toàn, lắp camera, siết chặt kiểm soát, tăng cường xét nghiệm; trường hợp cần thiết có thể tổ chức đưa các đối tượng có nguy cơ cao đi cách ly tập trung để giãn mật độ dân cư trong khu vực phong tỏa, tránh lây nhiễm trong khu phong tỏa.

Ngoài ra, cần chuẩn bị đầy đủ 20.000 giường và sẵn sàng lên 30.000 giường cho các cơ sở thu dung, chăm sóc điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế, bảo đảm đủ oxy, trang thiết bị, vật tư, thuốc điều trị và nhân lực y tế cho các cơ sở y tế tại tất cả các tầng; nâng cao năng lực điều trị người nhiễm Covid-19 ngay từ tầng 1 để giảm tải cho tầng 2, tầng 3

Trước đó, tại kết luận cuộc họp trực tuyến với cấp xã, phường tại Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Hà Nội cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các thiếu sót trong tổ chức, kiện toàn hoạt động của các Trung tâm chỉ huy chống dịch tại xã, phường, thị trấn. Cụ thể, phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân chưa có Bí thư Đảng ủy, còn Ban chỉ đạo chống dịch chưa có quy chế làm việc, ứng trực chưa đúng quy định khi ông kiểm tra đột xuất ngày 31-8.

“Nếu để tiếp diễn tình trạng trên và tại nhiều phường, xã, thị trấn sẽ rất lúng túng, bị động khi tình hình diễn biến xấu hơn”, kết luận nêu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới