Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hạn ngạch nhập khẩu đường đã có chủ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hạn ngạch nhập khẩu đường đã có chủ

Phạm Thái

Hạn ngạch nhập khẩu đường đã có chủ
Sau nhiều tranh cãi, hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2012 đã được công bố. Ảnh:TL.

(TBKTSG Online) – Bộ Công Thương cho biết 70.000 tấn đường nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan của Việt Nam theo cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2012 đã được phân bổ.

>>> Doanh nghiệp kiến nghị đấu thầu lượng đường nhập khẩu.

>>> Chậm công bố hạn ngạch nhập khẩu đường.

Ngày 6-8, lãnh đạo bộ đã ký thông tư số 22 quy định hạn ngạch nhập khẩu đường, muối và trứng gia cầm. Đối với mặt hàng đường, bộ sẽ phân giao cho các doanh nghiệp 50.000 tấn đường tinh luyện và đường thô cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất và 20.000 tấn đường cho thương nhân sản xuất đường để tinh luyện, cung cấp phục vụ sản xuất tiêu dùng.

Bà Phan Thị Diệu Hà, Vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương cho biết nội dung trên tại cuộc họp giao ban xuất nhập khẩu ngày 6-8. Bà Hà cho hay Bộ Công Thương sẽ điều hành hạn ngạch đường 2012 theo hướng thận trọng.

Trước đó, Hiệp hội mía đường đã kiến nghị về việc thực hiện cơ chế đấu thầu công khai đối với hạn ngạch nhập khẩu đường thay cho cơ chế phân bổ cho từng doanh nghiệp như hiện nay nhưng đã bị Bộ Công Thương bác do đi ngược lại với quy định WTO. Về vấn đề này, bà Hà cho biết đã tham khảo ý kiến Vụ chính sách thương mại đa biên.

“Sau khi nghiên cứu quy định, cam kết WTO, phương thức quản lý hạn ngạch đường theo hạn ngạch thuế quan là phải phân bổ hạn ngạch cho người sử dụng đường cuối cùng như nguời sản xuất. Nên trong trường hợp thay đổi sang đấu thầu hạn ngạch thì phải đàm phán lại với các thành viên WTO”, bà Hà nói.

Hiệp hội mía đường Việt Nam cho biết, vụ mía 2012- 2013 đã bắt đầu với nhà máy đường Nước Trong vào ngày 22-7-2012, sau đó sẽ đến lượt các nhà máy ở ĐBSCL.

Theo hiệp hội, tồn kho của các nhà máy đến ngày 30-7 là trên 212.000 tấn. Sản lượng đường vụ 2012-2013 ước tính từ đầu vụ đến cuối tháng 8 này là 3.000 tấn, tháng 9 là 35.000 tấn và từ tháng 10 đến tháng 12-2012 là 361.800 tấn. Tổng cộng nguồn cung trong nước đến cuối năm là trên 612.000 tấn.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới