Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hàng hóa từ Trung Quốc ồ ạt qua Việt Nam đạt gần 110 tỉ đô la năm 2021

Hùng Lê

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Giá trị hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam trong năm 2021 đạt gần 110 tỉ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam qua nước này chỉ bằng phân nửa tổng giá trị nhập khẩu.

Đây cũng là năm đầu tiên kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc của Việt Nam vượt 100 tỉ đô la, và Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc đến 53,92 tỉ đô la trong năm 2021, theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan.

Hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu qua Việt Nam tăng mạnh trong năm 2021. Ảnh minh họa: Minh Nghĩa

Theo cơ quan hải quan, trong năm qua, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc lên đến 109,87 tỉ đô la, tăng 30,5% (tức tăng 25,77 tỉ đô la) so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, riêng Trung Quốc đã chiếm đến 33,1% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm vừa qua.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong năm vừa qua Việt Nam tăng nhập khẩu hầu hết các mặt hàng có giá trị lớn từ Trung Quốc. Có hai nhóm hàng hóa mà Việt Nam nhập khẩu từ nước này với giá trị lên đến hơn 20 tỉ đô la.

Đơn cử như nhóm sản phẩm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng có xuất xứ từ Trung Quốc, trong năm qua Việt Nam chi đến 24,92 tỉ đô la để nhập khẩu, tăng 46,4% so với năm trước đó. Đây cũng là nhóm sản phẩm có giá trị nhập khẩu lớn nhất mà Việt Nam nhập khẩu từ nước này.

Việt Nam cũng chi đến 21,86 tỉ đô la để nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Trung Quốc, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, Việt Nam nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc với số lượng 22,75 ngàn chiếc, tăng 207% so với năm trước.

Năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đạt 668,55 tỉ đô la. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 336,31 tỉ đô la, tăng 19%, tương ứng tăng 53,68 tỉ đô la. Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 4,08 tỉ đô la.

Ở chiều ngược lại, trong năm vừa qua, Trung Quốc chi 55,96 tỉ đô la nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, tăng 14,5% so với năm trước đó và chiếm 16,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Trong năm qua, Trung Quốc tăng nhập khẩu sản phẩm điện thoại và linh kiện từ Việt Nam với tổng giá trị đạt 15,18 tỉ đô la, tăng 23% so với năm trước đó.

Với nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, Trung Quốc chi 11,1 tỉ đô la nhập khẩu từ Việt Nam, tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng thời gian trên Trung Quốc cũng chi 2,88 tỉ đô la nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác có xuất xứ từ Việt Nam, tăng 48,5% so với năm 2020.

Việt Nam xuất giày dép các loại sang thị trường nước này với tổng giá trị là 1,6 tỉ đô la, giảm 23% so với năm trước. Một số mặt hàng khác cũng xuất sang Trung Quốc như đồ gỗ, thủy sản…

Tính ra, trong năm 2021, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc đến 53,92 tỉ đô la.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới