Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hỗ trợ tiếp cận vốn vay và thúc đẩy phụ nữ Việt làm kinh tế

Lê Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Unilever Việt Nam nhằm hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, tự tin khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn vay tài chính vi mô, có việc làm tăng thu nhập. 

Ký kết chương trình hợp tác giữa Unilever Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: DNCC

Đây là một trong bốn mục tiêu của chương trình hợp tác chiến lược trong 5 năm (2022-2027) có tên gọi WomenRise – “Nâng cao chất lượng cuộc sống và trao quyền cho phụ nữ thông qua phát triển kinh doanh và giáo dục sức khỏe” cho 1 triệu phụ nữ được ký kết ngày 1-11.

Chương trình là sự tiếp nối hợp tác trong 15 năm qua nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong xã hội giữa Unilever Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Theo chương trình ký kết, Unilever Việt Nam đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2027 sẽ tạo điều kiện cho 1 triệu phụ nữ Việt Nam phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua giáo dục, đào tạo về sức khỏe, vệ sinh, dinh dưỡng, phát triển sinh kế, khởi nghiệp và tiếp cận nguồn vốn kinh doanh.

Thỏa thuận hợp tác bao gồm bốn nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đáng chú ý là việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn vay tài chính vi mô, có việc làm tăng thu nhập.

Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện thông qua các hoạt động như khóa đào tạo, tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản, hỗ trợ mô hình sinh kế bền vững cho phụ nữ; xây dựng mạng lưới cố vấn khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp nhưng còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng quản lý và vận hành.

Chương trình cũng sẽ cấp vốn kinh doanh và hỗ trợ kết nối vốn vay tài chính vi mô cho các ý tưởng kinh doanh của phụ nữ; biên soạn tổng hợp cũng như số hóa các tài liệu về kinh doanh, khởi nghiệp để phụ nữ ở mọi địa phương đều dễ dàng tiếp cận nguồn kiến thức này.

Chương trình cũng sẽ tiếp tục duy trì chương trình tài chính vi mô “Quỹ Khởi đầu mới” hỗ trợ nhóm phụ nữ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh doanh thoát nghèo bền vững, nâng cao điều kiện và chất lượng cuộc sống của phụ nữ và gia đình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới