Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hoàng thành Thăng Long mở cửa đầu xuân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hoàng thành Thăng Long mở cửa đầu xuân

Khách tham quan xem cổ vật tại Hoàng thành Thăng Long – Ảnh: laodong.com.vn

Đây là năm đầu tiên, Hoàng thành Thăng Long tổ chức mở cửa đón khách tham quan nhân dịp đầu xuân mới, kéo dài từ mùng 4 tết âm lịch (29-1) đến hết rằm tháng riêng (9-2).

Các hoạt động triển lãm bao gồm: Trưng bày gần 500 mẫu đá kỳ thạch và gỗ lũa nghệ thuật với chủ đề Văn hóa tâm linh Việt, Hồn Việt, Thạch mỹ và tiềm năng đá Việt; trưng bày một số trống đồng Đông Sơn phục chế; trưng bày các mẫu Long bào phục chế; trưng bày hình ảnh bằng công nghệ 3D, một số sản phẩm hiện vật về Hoàng thành Thăng Long…

Toàn bộ hoạt động triển lãm diễn ra quanh khu nhà bên thềm Rồng điện Kính Thiên. Trọng tâm của hoạt động triển lãm là triển lãm cổ vật mang tên “Văn hóa xứ Đoài” với hàng loạt các mẫu vật như: rìu đá, chuông cổ, chiêng cổ … khai quật được trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội).

Cũng trong ngày đầu khai mạc hội xuân, liên hoan nghi lễ truyền thống trước thềm Rồng điện Kính Thiên đã mở màn cho một loạt các hoạt động văn hóa, lễ hội sẽ tiếp diễn những ngày sau đó. Các nghi lễ truyền thống và ca múa nhạc cổ truyền sẽ còn tiếp diễn trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tết. Sáng mùng 7 sẽ là lễ hội võ thuật cổ truyền Quần Anh hội. Sáng ngày mùng 8, lần đầu tiên, Liên chi hội di sản văn hóa Lam Kinh Thanh Hóa và Hội cổ vật Thanh Hóa sẽ tổ chức đúc Trống Đồng ngay tại điện sân Rồng.

Theo Lao Động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới