Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Huế mở hàng loạt điểm vệ sinh miễn phí phục vụ du khách

Quỳnh Như

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tiếp tục định hướng phát triển du lịch bền vững và thông minh, hướng đến những giá trị văn hoá, lịch sử, thành phố Huế mang đến cho cộng đồng câu chuyện được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây. Đó là du lịch xanh.

Một điểm vệ sinh miễn phí tại thành phố Huế. Ảnh: Nguồn TP Huế

Du lịch xanh không chỉ tạo ấn tượng cho du khách ở mặt hình ảnh, mà còn thể hiện qua những hành động nhỏ, nhằm tạo cái nhìn về một xứ Huế thân thiện, an toàn và sạch sẽ cho du khách khi đặt chân đến đây.

Vừa qua, thành phố Huế phối hợp cùng Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế triển khai chương trình mang tên “Điểm vệ sinh miễn phí” cho du khách.

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành uỷ thành phố Huế, cho hay hoạt động hỗ trợ và xây dựng các điểm vệ sinh miễn phí, kêu gọi sự chung tay của các cơ sở kinh doanh tạo ra những điều kiện sinh hoạt thuận tiện hơn cho khách du lịch. Hoạt động này còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp địa phương trong việc quan tâm, chăm sóc và có thái độ ứng xử thân thiện đối với khách du lịch.

Ngành du lịch, dịch vụ được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của Huế, do đó thành phố đang xây dựng để trở thành đô thị du lịch một cách bền vững. Vì vậy, ngoài những giá trị di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan, con người sẵn có, thành phố cùng các cơ quan địa phương xây dựng một môi trường xanh cho du khách khi đến với cố đô, cũng như tạo điều kiện cho người dân hưởng lợi ích về mặt giá trị vật chất và tinh thần từ xu hướng du lịch xanh, môi trường kinh doanh lành mạnh.

Để làm được điều đó, thành phố đang bước những bước đi nhỏ để tạo ra những thành công lớn. Bước đi lần này của Huế nhắm vào giá trị môi trường, giá trị tinh thần cho du khách, đó là xây dựng các điểm vệ sinh miễn phí cùng với đó là nâng cấp các nhà vệ sinh công cộng. Điểm nhấn của hoạt động lần này chính là tận dụng cái sẵn có, tức là các nhà vệ sinh của các hộ kinh doanh. “Do đó hoạt động này rất cần sự hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp dịa phương cùng với sự giúp sức của người dân”, ông Định cho biết.

Được biết, trong thời gian từ cuối năm 2022 đến nay, thành phố cho xây dựng thêm 5 nhà vệ sinh công cộng, đồng thời cũng chú trọng việc nâng cao chất lượng các nhà vệ sinh công cộng hiện hữu.

Song song với đó, chính quyền phối hợp cùng với các ban ngành địa phương, vận động người dân thành phố Huế chung tay xây dựng và mở rộng hàng trăm điểm vệ sinh miễn phí đạt chuẩn phục vụ du khách.

Sau 1 tháng triển khai, mới đây thành phố đã đưa vào hoạt động 138 điểm nhà vệ sinh miễn phí, các điểm này được đặt trên 56 tuyến đường của 13 phường trung tâm thường xuyên có nhiều hoạt động du lịch.

Thành phố cũng đã huy động được tài trợ biển báo chỉ dẫn điểm vệ sinh miễn phí từ nguồn xã hội hóa, in ấn và chuyển giao cho các địa phương lắp đặt đồng loạt, đưa 138 điểm vệ sinh miễn phí cho du khách đi vào hoạt động.

Trong thời gian đến, TP. Huế sẽ phối hợp cùng ngành du lịch và các doanh nghiệp mở rộng chương trình để có thể đạt được từ 300-500 điểm vệ sinh miễn phí cho du khách trước khi diễn ra khai mạc Festival Nghề truyền thống 2023 vào ngày 28-4-2023.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới