Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Huy động 5 phà loại 100 tấn giảm tải cho cầu Rạch Miễu dịp Tết

T.Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Liên tục nhiều ngày qua, cầu Rạch Miễu bị kẹt cứng hàng giờ liền, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã phải xả trạm nhiều lần nhưng tình trạng kẹt xe vẫn không giảm. Để người dân về quê đón Tết thuận lợi, phà tạm Rạch Miễu đã được tăng cường 5 phà loại 100 tấn.

Phà tạm Rạch Miễu được đưa vào khai thác giúp giảm áp lực cho cầu Rạch Miễu luôn quá tải, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TL

Theo TTXVN, người dân về quê đón Tết cùng các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhiều ngày qua tăng mạnh, khiến cầu Rạch Miễu đã bị ùn ứ kéo dài. Bên phía tỉnh Tiền Giang, các loại xe kéo dài đến gần giao lộ Nguyễn Công Bình – quốc lộ 60; phía bờ tỉnh Bến Tre cũng tương tự, dòng xe bị ùn ứ kéo dài trên quốc lộ 60.

Trong khi đó, 4 phà tại bến phà tạm Rạch Miễu được đưa vào chở khách vẫn không thể đáp ứng được lượng xe quá lớn.

Vì thế từ ngày 18-1, Trung tâm Quản lý phà và bến xe Bến Tre sẽ điều động 5 chiếc phà loại 100 tấn để chở khách phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán. Đây là số lượng phà lớn nhất từ trước đến nay được huy động kể từ khi bến phà tạm Rạch Miễu đi vào hoạt động vào tháng 1-2021.

Theo TTXVN, tùy vào tình hình thực tế, Trung tâm Quản lý phà và bến xe Bến Tre sẽ đưa phà vận hành các khung giờ cao điểm nhằm giải tỏa bớt lượng xe 2 bờ phía Bến Tre và Tiền Giang, giảm áp lực giao thông cho cầu Rạch Miễu.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023 này, bến phà tạm Rạch Miễu ngoài khung giờ hoạt động từ 4-22h hằng ngày, có thể kéo dài thời gian chạy phà đến 24h nếu lượng xe vẫn còn ùn ứ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới