Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

INSEE góp phần phát triển hạ tầng cho người dân Kiên Giang

T.H

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhà máy công ty xi măng INSEE ở Hòn Chông, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã lắp đặt 700m đường ống dẫn nước sinh hoạt cho dân cư tại ấp Ba Trại và Hòn Trẹm, xã Bình An. Đây là một trong những hoạt động vì cộng đồng của công ty nhằm cải thiện đời sống của những hộ dân nơi nhà máy hoạt động.

Ngày 11-5-2021, công ty đã bàn giao dự án cho người dân địa phương.

Dự án được triển khai trong thời gian 7 ngày từ ngày 5-5 đến ngày 11-5, với sự hưởng ứng nhiệt tình từ các tình nguyện viên INSEE Việt Nam, góp phần đem nguồn nước sạch và ổn định đến cho hơn 40 hộ dân quanh khu vực nhà máy Hòn Chông.

Thiếu nược sạch là một vấn đề lớn của người dân trong nhiều năm. Theo số liệu và đánh giá của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, khoảng 9.000 người ở Việt Nam chết mỗi năm do nước bẩn và gần 200.000 người bị ung thư một phần do việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm.

Được biết, rất nhiều hộ dân tại khu vực ấp Ba Trại và Hòn Trẹm trong một quãng thời gian dài không có nước máy sử dụng, phải tận dụng nước sông, nước giếng chưa đảm bảo vệ sinh để dùng thay cho nước sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, người dân cũng không thể chủ động được nguồn nước sử dụng do những tác động của môi trường như hạn hán hoặc ngập mặn kéo dài.

Sau khi nắm bắt khó khăn, nguyện vọng của người dân, Xi Măng INSEE cùng Nhà máy INSEE Hòn Chông đã khởi động chương trình với mong muốn mang nguồn nước sạch và ổn định đến cho người dân.

Ông Andy White, giám đốc nhà máy xi măng INSEE Hòn Chông, bắt tay với đại diện xã Bình An bàn giao dự án đường ống dẫn nước. Ảnh: INSEE

Ông Andy White, giám đốc nhà máy xi măng INSEE Hòn Chông cho biết, với định hướng xây dựng và phát triển bền vững, INSEE Việt Nam luôn đề cao và hướng đến các hoạt động mang lại giá trị cho xã hội và cộng đồng. INSEE tự hào được khởi động dự án, góp sức xây dựng và hỗ trợ cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là địa bàn tỉnh Kiên Giang, khu vực nhà máy Hòn Chông hoạt động.

Là doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất vật liệu xây dựng và quản lý chất thải ở miền nam Việt Nam, INSEE luôn đặt mục tiêu phát triển xã hội là kim chỉ nam cho các dự án phát triển của công ty. Doanh nghiệp bảo vệ môi trường sống bằng việc giảm thiểu tác động tiêu cực vào môi trường và tăng cường các hoạt động vì cộng đồng.

Trong những năm qua, INSEE Việt Nam đã có những bước tiến dài trong xây dựng các công trình thân thiện với môi trường tại cộng đồng địa phương, thu hút các các nhà đầu tư tham gia cải thiện đời sống người dân, đặc biệt những người sống gần các nhà máy INSEE.

Công ty còn phát triển hạ tầng cho khu vực như cầu đường, sân chơi cho trẻ em, nhà trẻ, trạm y tế và nhà ở cho người nghèo, và nâng cấp các trường học.

Trong năm 2020, INSEE Việt Nam đã đầu tư 5,4 tỉ đồng cho 48 dự án, cải thiện cuộc sống cho hơn 87.000 người dân ở khắp cả nước. Riêng tại tỉnh Kiên Giang, INSEE Việt Nam triển khai hàng loạt các dự án xây dựng trường liên cấp Kiên Bình 2, hợp tác với báo Tuổi trẻ lắp đặt đường ống dẫn nước ấp Ba Núi thuộc dự án “Nước cho vùng hạn mặn”

Với sứ mệnh “Vững xây cuộc sống”, INSEE tin tưởng cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người chung tay làm cho thế giới này đáng sống hơn.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới