Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khách quốc tế tăng 56% trong tháng 3-2010

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khách quốc tế tăng 56% trong tháng 3-2010

Đào Loan

Khách du lịch đang nghe thuyết minh tại dinh Thống Nhất, TPHCM-Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam sẽ đạt trên 473.500 lượt trong tháng 3-2010, tăng 56% so với tháng 3 năm trước, nâng tổng lượng khách quốc tế đến trong quí 1-2010 lên trên 1,35 triệu lượt, gần bằng 1/3 tổng lượng khách quốc tế mà ngành hy vọng sẽ đón trong năm nay.

>> Công suất phòng khách sạn tại TPHCM hiện đạt 70- 80%

Tính chung 3 tháng của 2010, lượng khách quốc tế tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, gần 847.000 lượt khách đến với mục đích du lịch, nghỉ ngơi, tăng 41% so với cùng kỳ, khoảng 265.640 lượt đến vì mục đích công việc, tăng 63,5%, khách đến thăm thân nhân vào khoảng 170.000 lượt, tăng 3,6%. Số ít còn lại là những người đến vì mục đích khác.

Theo thông tin từ các công ty lữ hành, những tháng trong quí 1 còn thuộc vào mùa đông khách quốc tế nên lượng khách quốc tế tại các công ty đều tăng khá tốt.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM cũng ước lượng, trong quí 1-2010, ước tính lượng khách quốc tế đến thành phố bằng đường hàng không sẽ đạt khoảng 637.900 lượt tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp dự đoán rằng ngành du lịch sẽ khó có thể đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2010 do chưa thực sự hồi phục.

Bà Đinh Nguyễn Ngọc Giang, trưởng bộ phận du lịch quốc tế của Công ty TNHH O.S.C Travel (S.M.I. Group) cho rằng tuy lượng khách có tăng trong những tháng đầu năm 2010 nhưng tình hình chung thì vẫn chưa khả quan lắm cho cả năm. “Đến năm 2011 tình hình có thể khá hơn”, bà nói.

Một số doanh nghiệp khác cho biết số lượng đặt chỗ cho mùa vắng khách tới, từ khoảng tháng 4 đến tháng 9 không khả quan lắm so với năm trước. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này cũng cho rằng, đây chỉ mới là những phỏng đoán ban đầu dựa trên số lượng đặt chỗ hiện tại và tình hình có thể thay đổi.

“Ngày càng nhiều du khách, kể cả những khách từ thị trường xa như châu Âu cũng đặt chỗ muộn hơn, sát với ngày đi du lịch thay vì đặt tour trước cả năm như thời gian trước”, bà Bùi Viết Thủy Tiên, giám đốc điều hành của Asian Trails Co., Ltd nói.

Trong năm 2010, ngành du lịch hy vọng sẽ đón khoảng 4,2 triệu lượt khách quốc tế so với gần 3,8 triệu lượt của năm 2009.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới