Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khách Việt chọn châu Á trong chuyến đi chào đón năm mới

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du khách Việt vẫn ưa chuộng các chuyến du lịch ngắn ngày ở các điểm đến thuộc châu Á. Đứng đầu trong danh sách tìm kiếm do nền tảng Agoda.com cung cấp là Thái Lan, tiếp đến là Indonesia, Singapore, Malaysia và Đài Loan.

Nhiều du khách Việt có xu hướng lựa chọn, tìm hiểu trước các điểm du lịch thuộc châu Á cho chuyến du lịch đầu năm. Trong ảnh minh họa là du khách tham quan chùa Phật ngọc tại Thái Lan. Ảnh: ĐVCC

Dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda.com cho biết, Thái Lan, Indonesia, Singapore đang là những điểm đến được nhiều du khách Việt lựa chọn cho chuyến du lịch vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Theo dữ liệu đặt phòng và nhận phòng trong dịp năm mới từ ngày 21 đến 24-1-2023 (tức từ ngày 30 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết Nguyên đán năm 2023) của Agoda, nhiều du khách đang chọn các chuyến đi ngắn ngày đến các địa điểm lân cận của Việt Nam để tham gia lễ hội.

Đứng đầu về các điểm đến đang là Thái Lan. Agoda cho biết thêm, du khách Trung Quốc và Nhật Bản cũng chọn Thái Lan là điểm đến hàng đầu để tận hưởng ánh nắng ấm áp mùa đông.

Ở Thái Lan, thủ đô Bangkok là địa danh được ưu chuộng, tiếp theo là các thành phố ven biển như Pattaya và thành phố Chiang Mai.

Trong khi đó, du khách Thái Lan lại tìm thông tin về các chuyến du lịch đến Nhật Bản. Các thành phố lớn như Tokyo, Osaka và Fukuoka của đất nước hoa anh đào cũng thu hút lượt tìm kiếm nhiều nhất từ du khách các nước.

Còn tại Malaysia, du khách bình chọn nhiều nhất là ghé thủ đô Kuala Lumpur, kế đó là Malacca và Penang. Việt Nam cũng nằm trong Top 8 về các lượt tìm kiếm trong chuyến du lịch đón năm mới.

Đại diện của Agoda nhận định, Tết Quý Mão là tết đầu tiên sau khi các đường biên giới được mở lại hoàn toàn, du khách mong muốn bắt đầu năm 2023 bằng các cuộc trải nghiệm mới về du lịch. Ngành công nghiệp không khói cũng dần phục hồi do chính sách mở cửa hoàn toàn, nhất là các nền kinh tế mở cửa gần đây như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới