(KTSG) - Một trong những đột phá lớn nhất của Nghị quyết 68 là việc chính thức công nhận dòng tiền và các tài sản vô hình như thương hiệu hay quyền sở hữu trí tuệ như một hình thức thế chấp trong phê duyệt tín dụng. Đây là cú huých quan trọng nhằm giải quyết các nghịch lý tồn đọng lâu nay liên quan đến cấu trúc ngành nghề kinh doanh đặc thù của doanh nghiệp.
Cấp ngay tài khoản định danh thì mới quản lý được (mục Ý kiến): Mở cửa và hội nhập có thể tiến hành từ những bước có thể xem là nhỏ như thế nhưng dễ tạo ra ấn tượng một chính phủ điện tử lường hết mọi tình huống để phục vụ mọi đối tượng cần thiết. Cũng như ngày trước, càng mở rộng để bao quát hết mọi người liên quan chúng ta càng dễ triển khai các chính sách đến với họ như mong muốn.
Đưa doanh nhân vào bộ máy công quyền (An Nhiên): Quốc hội đã thông qua Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), mở ra một hướng đi mới trong thu hút nguồn lực chất lượng cao cho khu vực công. Theo đó, cơ quan nhà nước có thể ký hợp đồng với người có trình độ, năng lực cao, trong đó có doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc, để thực thi nhiệm vụ của công chức quản lý, lãnh đạo.
Sắp có “khóa an toàn” cho thị trường tài sản mã hóa (Trần Quốc Thái - Nguyễn Thị Kim Thanh): Thị trường tài sản mã hóa toàn cầu đang bùng nổ với giá trị hàng ngàn tỉ đô la Mỹ, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trở thành trung tâm tài chính số nhờ nguồn nhân lực công nghệ dồi dào và tinh thần khởi nghiệp sôi động.
Nghị quyết 68 giúp khai thông tín dụng tín chấp cho SME (Lê Hoài Ân - Võ Nhật Anh): Các giải pháp huy động vốn đang mở ra cho các doanh nghiệp SME khi các ngân hàng đang đẩy mạnh việc mở rộng các giải pháp tín dụng tín chấp theo tinh thần của Nghị quyết 68. Những doanh nghiệp hướng đến sự minh bạch hóa quản lý tài chính sẽ có nhiều cơ hội trong việc tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn giai đoạn trước rất nhiều.
Trước thách thức tỷ lệ tín dụng/GDP liên tục tăng cao (Triệu Minh): Một nền kinh tế có quy mô dư nợ tín dụng ngày càng vượt xa so với tổng giá trị sản phẩm có thể tạo ra mỗi năm, đồng nghĩa với gánh nặng nợ của các hộ gia đình/doanh nghiệp trong quốc gia đó đang tăng lên. Khi đó, trước áp lực trả lãi và nợ vay ngày càng gia tăng…
Không để tín dụng gồng gánh mãi cả nền kinh tế (Lão Trịnh): Giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong khi bên ngoài nhiều bất ổn là thách thức lớn cho Chính phủ, giữa bối cảnh nước ta phấn đấu đưa kinh tế vượt qua giai đoạn bản lề để sớm phá khỏi bẫy thu nhập trung bình…
Tỷ giá, lãi suất và kỳ vọng thuế quan Mỹ (Hoàng Hạnh): Nếu đạt được thỏa thuận khả quan, doanh nghiệp vẫn có thể nỗ lực để sản xuất và xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Khi đó, mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao và phân bổ tín dụng bền vững hơn sẽ khả thi hơn”, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TPHCM trao đổi với Kinh tế Sài Gòn.
Xung đột Trung Đông “leo thang” liệu có cản bước VN-Index? (Thanh Thủy): Thanh khoản thị trường lại tiếp tục suy giảm. Trên sàn HOSE, khối lượng khớp lệnh bình quân đạt hơn 842 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 1% so với tuần trước đó; còn trên sàn HNX, thanh khoản giảm mạnh 15%, về mức dưới 80 triệu cổ phiếu/phiên.
Nhìn lại những động lực tăng điểm của VN-Index (Trịnh Duy Viết): Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được mức tăng giá ấn tượng, cao nhất từ đầu năm 2025 sau nhiều biến động tiêu cực từ thông tin thuế quan của Mỹ vào đầu tháng 4-2025. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều bất định từ bất ổn địa chính trị và chính sách thuế quan bất lợi của Mỹ, yếu tố nào đang là động lực khiến thị trường tăng mạnh thời gian vừa qua?
Cổ phiếu nào bị ảnh hưởng mạnh trước xung đột quân sự Trung Đông? (Triêu Dương): Sau cú sốc giá dầu vào năm 2022 khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, lần này thị trường dầu thô lại đứng trước một thách thức mới, khi Iran không chỉ là một trong những nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất thế giới, mà còn trực tiếp kiểm soát tuyến vận tải đường biển qua eo biển Hormuz.
Cổ phiếu HPG: dư địa mở rộng định giá không còn nhiều (Bình An): Trong bối cảnh hiện tại, với điều kiện vĩ mô và ngành kém tích cực hơn, mức P/E quanh 10 lần được đánh giá là phù hợp. Theo đó, dư địa để mở rộng định giá của HPG có thể không còn quá rộng.
Hợp đồng DBFMO - gợi mở mô hình đầu tư cho dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam (Cao Thị Thùy Như - Lưu Minh Sang): Đường sắt cao tốc Bắc - Nam là một cơ hội để Việt Nam bứt phá, bước vào sân chơi hạ tầng hiện đại ngang tầm quốc tế. Việc chọn hợp đồng DBFMO không chỉ là giải pháp tài chính mà còn là chiến lược quản trị rủi ro, đổi mới sáng tạo và bảo vệ lợi ích quốc gia trong dài hạn…
Phát triển ngành khoáng sản: cần cải cách nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp (Vũ Kim Hạnh Dung - Trần Quốc Đạt): Với xuất phát điểm khoa học công nghệ trong ngành khoáng sản còn một số hạn chế, việc thu hút đầu tư để phát triển ngành khoáng sản hiện đại cần được xem xét thông qua các chính sách phù hợp. Trong đó, chính sách về nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước là một khía cạnh cần được quan tâm.
ChatGPT và hành vi vu khống: Liệu OpenAI có phải chịu trách nhiệm? (Lê Thiên Hương): Khi thấy ChatGPT đưa ra thông tin mình bị kết tội biển thủ tiền, ông Mark Walter đã khởi kiện Công ty OpenAI, chủ nhân của ChatGPT, vì thông tin này mang tính vu khống cá nhân ông. Tuy nhiên, tòa án có thẩm quyền của bang Georgia (Mỹ) đã bác bỏ đơn kiện của ông Mark Walter.
Tấm vé cho doanh nghiệp Việt vươn xa trong chuỗi cung ứng toàn cầu (Nguyệt Minh): Dù ESG đang dần trở thành tiêu chuẩn để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, phần lớn khu công nghiệp tại Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng. Việc chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp xanh tại Việt Nam hiện đang gặp nhiều thách thức mang tính hệ thống.
Bao giờ mô hình drive-thru phát triển ở Việt Nam? (Ricky Hồ): Liệu mô hình drive-thru của các chuỗi F&B tại Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh như kỳ vọng của các công ty điều hành? Bởi năm 2014, McDonald’s là chuỗi fast food đầu tiên đem mô hình drive-thru vào Việt Nam. Đến nay, số cửa hàng loại này của ngành F&B vẫn là số ít trên một bàn tay.
Đừng đi tắt đến nhãn hiệu bằng con đường tác quyền (Nguyễn Lương Sỹ): Pháp luật sở hữu trí tuệ từ xưa đến nay luôn tồn tại các vùng xám, nơi nhiều đối tượng quyền chồng lấn hoặc xung đột với nhau, tiêu biểu là giữa quyền tác giả với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, hay kể cả sáng chế.
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: Doanh nghiệp Việt đang xem nhẹ nghĩa vụ pháp lý? (Nguyễn Hữu Phước): Trong những năm gần đây, hàng loạt vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân lớn đã xảy ra tại Việt Nam, phản ánh thực trạng báo động về an toàn thông tin và ý thức tuân thủ pháp lý của các doanh nghiệp.
Dẹp “loạn” thị trường cây giống: Muộn còn hơn không (Phạm Đăng Khoa): Trong khi các hoạt động kiểm tra, xử lý phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng vẫn được thực hiện thường xuyên và tương đối quyết liệt thì vấn đề giống cây trồng kém chất lượng, sai chủng loại, hay nói cách khác là “cây giả”, lại chưa được quan tâm đúng mức.
17,6 triệu chẳng là bao so với tiềm năng du lịch của Việt Nam! (Nguyễn Văn Mỹ): Lào không có biển, Campuchia có 443 ki lô mét đường biển (ít hơn Việt Nam 7,4 lần). Lào và Campuchia thua xa Việt Nam về tài nguyên du lịch, cả địa lý lẫn lượng di sản thế giới nhưng xét hiệu quả theo dân số, du lịch CPC và Lào hiện nay đã vượt xa Việt Nam.
Du lịch là để... ngủ (Nguyễn An Nam): Du lịch ngủ (sleep tourism) ngày hôm qua có thể coi là chuyện nghịch lý, dễ bị đem ra cười cợt, nhưng hiện nay lại đang là một xu hướng nổi bật trên toàn cầu. Chính xu hướng này lại đang góp phần định hình nên một dòng chảy dịch vụ đòi hỏi sự chỉn chu và tinh tế hơn trong thị trường du lịch bấy lâu được xem là chốn “hiếu động”.
Từ roi vọt đến đồng hành: Hành trình của một người cha có con mắc ADHD (TS.BS. Phạm Minh Triết): Tại Việt Nam, nhiều trẻ em mắc ADHD nhưng không được phát hiện sớm. Các em thường bị hiểu lầm, bị đánh mắng, bị bỏ lơ. Nhiều người nghĩ rằng ADHD chỉ là cái cớ để biện minh cho sự lười biếng, nghịch ngợm của trẻ. Nhưng nếu ta nhìn sâu hơn, lắng nghe kỹ hơn, ta sẽ thấy chúng đã cố gắng biết bao nhiêu.
“Cái đẹp” mau phai thì không có quyền đòi hỏi? (Nguyễn Lương Sỹ): Một ý tưởng chỉ trở thành tác phẩm được bảo vệ khi nó được “đặt xuống” thế giới thực, được đóng băng dưới một hình thức cụ thể. Đó cách giúp sáng tạo của bạn được định hình, không trôi tuột đi như cát, như hoa, mà ở lại với thời gian - và với pháp luật.
Thương lắm mưa nguồn (Huỳnh Văn Mỹ): Mưa nguồn! Nguồn nước từ vùng cao, từ phía núi rừng như một lũy thành dài dằng dặc phía Tây của miền Trung, tựa hình tượng của cây đòn gánh giữa hai đầu của đất nước tưới cho đất đai trong vùng rồi đổ ra biển Đông rộng lớn.
Các CEO cảnh báo về AI lấy mất công việc của con người (Song Thanh): Các lãnh đạo cấp cao tại nhiều công ty hàng đầu đã liên tục đưa ra lời cảnh báo dành cho đội ngũ nhân viên: Trí tuệ nhân tạo đang là mối đe dọa đối với công việc của bạn. Những lời cảnh báo này thực tế đến mức nào?
Xung đột đè nặng lên kinh tế Israel và Iran (Ngân Diệp): Cuộc xung đột kéo dài suốt hai tuần qua đã đè nặng lên các nền kinh tế vốn đã gặp không ít khó khăn của Israel và Iran. Trong khi Tel Aviv chật vật đối mặt với gánh nặng ngân sách, Tehran lại đang loay hoay giải quyết các thách thức về sụt giảm doanh thu xuất khẩu dầu.
AI làm đảo lộn ngành quảng cáo (Nguyễn Vũ): Quảng cáo là ngành dựa nhiều vào sáng tạo; những người làm quảng cáo thường tự hào về các sản phẩm quảng cáo họ tạo ra chẳng khác gì chúng là những tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng, theo tờ Economist, trí tuệ nhân tạo đã thay đổi hẳn nghề này theo cách chưa lường hết.
Mời bạn đọc đón xem!