(KTSG Online) - Trong dự thảo mới về xử phạt ở lĩnh vực chứng khoán, Bộ Tài chính đề xuất mức phạt cao nhất là 2,5 tỉ đồng cho hành vi làm giả giấy tờ, sử dụng giấy tờ giả mạo để chứng minh đủ điều kiện chào bán, phát hành chứng khoán.
- Lãnh đạo Phát Đạt khẳng định không liên quan đến thao túng giá chứng khoán
- Nhà đầu tư rót tiền vào chứng khoán châu Á và vàng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và chứng khoán phái sinh, baochinhphu.vn đưa tin.
Theo cơ quan soạn thảo, Luật Chứng khoán 2019 đã được sửa đổi, do đó, cần điều chỉnh quy định về hành vi và chế tài xử phạt để đảm bảo thực thi các nội dung mới.
Việc thực thi nghị định 156/2020 đã bộc lộ một số vướng mắc cần điều chỉnh. Cụ thể, nguyên tắc xử phạt và mức phạt với vi phạm nhiều lần cần làm rõ, thống nhất, cần phân biệt vi phạm trong phát hành trái phiếu riêng lẻ với phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng; điều chỉnh mức phạt để phù hợp thực tế.
Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, theo nghị định 128/2021.
Trong đó, mức xử phạt cao nhất là 2-2,5 tỉ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, sử dụng giấy tờ giả mạo để chứng minh đủ điều kiện chào bán, phát hành chứng khoán.
Với hành vi lập, xác nhận hồ sơ đăng ký có thông tin sai lệch, sai sự thật hoặc che giấu thông tin, mức xử phạt là từ 500-600 triệu đồng. Nếu chào bán, phát hành chứng khoán khi chưa đủ điều kiện hoặc không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, mức phạt sẽ từ 300-400 triệu đồng.
Hành vi không sửa đổi hồ sơ chào bán khi có thông tin sai lệch hoặc chào bán không đúng phương án đăng ký, sẽ bị phạt từ 100-150 triệu đồng và phạt từ 200-300 triệu đồng với hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn nhưng không thông qua cấp có thẩm quyền hoặc sử dụng sai mục đích.
Trong thời gian gần đây, đã có một số vụ vi phạm nghiêm trọng trên thị trường chứng khoán, liên quan đến các doanh nghiệp lớn như FLC và Tân Hoàng Minh, gây ảnh hưởng đến nhiều người.
Theo Bộ Tài chính, những sửa đổi này nhằm tăng tính răn đe, đảm bảo tính minh bạch và phát triển thị trường chứng khoán ổn định.