Thứ Tư, 27/05/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Xoá tâm lý ‘ngại lớn’ cho hộ kinh doanh tiệm cận doanh thu 1 tỉ đồng

Vân Phong

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) – Việc nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỉ đồng/năm là bước hỗ trợ đáng kể cho hàng triệu triệu hộ kinh doanh, nhưng đồng thời tạo ra tâm lý dừng bán khi doanh thu tiệm cận ngưỡng hoặc vẫn kinh doanh vượt ngưỡng nhưng kê khai thấp hơn thực tế tại số ít hộ.

Tại một tọa đàm về tác động của ngưỡng tính thuế 1 tỉ đồng diễn ra ngày 26-5, bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng ban nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), thừa nhận có hai xu hướng song song tồn tại trong cộng đồng hộ kinh doanh. Đó là một bộ phận hộ kinh doanh tiếp tục mở rộng hoạt động và một bộ phận khác muốn thực hiện nghĩa vụ thuế ở mức thấp nhất có thể.

Từ góc nhìn nhà cung cấp dịch vụ, bà Nguyễn Thị Minh Khuê, Phó chủ tịch HĐQT Công ty công nghệ Sapo, cho biết một số hộ kinh doanh đã chọn dừng bán khi doanh thu tiệm cận ngưỡng hoặc vẫn kinh doanh vượt ngưỡng nhưng kê khai thấp hơn thực tế. Nguyên nhân chính là tâm lý lo ngại việc chỉ bán thêm một khoản nhỏ nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế trên toàn bộ doanh thu vượt ngưỡng, từ đó nảy sinh tâm lý không muốn kê khai thêm.

Để chính sách thuế đối với hộ kinh doanh phát huy hiệu quả, cần có cách tiếp cận đồng bộ, không chỉ dừng lại ở việc sửa đổi quy định mà còn bao gồm việc tổ chức thực thi phù hợp với đặc thù của đối tượng áp dụng. Ảnh: N.K

Bổ sung, Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, đánh giá việc nâng ngưỡng miễn thuế cho hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm là bước hỗ trợ đáng kể khi có khoảng 2,56 triệu hộ thuộc diện được miễn. Thế nhưng, điều khiến nhiều hộ kinh doanh lo lắng không hoàn toàn nằm ở số thuế phải nộp, mà ở chi phí tuân thủ và áp lực thích ứng khi chuyển từ cơ chế thuế khoán sang kê khai.

Thực tế, không ít hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng vẫn phải chi cho dịch vụ kê khai và phần mềm xuất hóa đơn điện tử phục vụ khách hàng. “Không ít trường hợp phải đầu tư thêm máy tính, phần mềm, tài khoản ngân hàng, chữ ký số, thậm chí thuê kế toán ngay từ đầu, trong khi hiệu quả kinh doanh chưa chắc cải thiện”, ông Xoa nói tại một talkshow về “Chính sách thuế mới và giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh”.

Trước tình trạng trên, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA), cho rằng một trong những yếu tố quan trọng giúp giải quyết vấn đề là các ngành quản lý phải xây dựng môi trường nộp thuế thuận lợi, minh bạch và có sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ để người dân yên tâm thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Bởi thực tế cho thấy khoản chi phí thuế khoảng 0,5-1,5% cho phần doanh thu vượt ngưỡng 1 tỉ đồng không đáng kể. Hơn nữa, nếu đặt khoản chi phí thuế này trong mối tương quan với tổng lợi nhuận thu về, chắc chắn giá trị lợi nhuận ròng mà họ nhận được lớn hơn rất nhiều.

Như vậy, giải pháp đưa ra phải giúp hộ kinh doanh nhỏ có thêm “không gian thích nghi” và tạo động lực quản trị bài bản hơn khi quy mô tăng lên.

Theo bà Cúc, trước hết cần kết hợp đồng bộ giữa các phương thức thanh toán điện tử qua mã QR và hệ thống máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, giúp chủ hộ kinh doanh và cơ quan quản lý đồng thời kiểm soát chính xác dòng tiền trong bối cảnh nhiều nơi vẫn tính tiền bằng cách “đếm đĩa”, thu tiền mặt trực tiếp tại bàn.

“Điều quan trọng là các phần mềm ứng dụng phải phù hợp, tiện dụng, giúp việc nộp thuế trở nên nhanh chóng, thuận tiện và khắc phục kịp thời các lỗi phát sinh để tạo niềm tin cho người nộp thuế”, bà Cúc nhấn mạnh.

Với tâm lý e ngại bị truy thu và thói quen giấu doanh thu của một bộ phận hộ kinh doanh, chuyên gia này cho rằng giải pháp căn cơ vẫn là xây dựng hệ thống quản lý đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với trình độ của đại đa số người lao động thay vì tập trung thu thuế bằng mọi giá.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới