Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lễ tưởng niệm cựu Quốc vương Sihanouk

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lễ tưởng niệm cựu Quốc vương Sihanouk

Thúy Hằng

Lễ tưởng niệm cựu Quốc vương Sihanouk
Thi thể của cựu Quốc vương Norodom Sihanouk sẽ đặt tại cung điện hoàng gia trước khi hỏa táng. Ảnh: BBC

(TBKTSG Online) – Thi thể của cựu Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk, mất ở Trung Quốc hôm 15-10, được đưa về Campuchia sáng nay (17-10), đánh dấu lễ tưởng niệm chính thức.

>> Cựu Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk qua đời

Dự đoán khoảng 100.000 người sẽ xếp hàng dọc theo quãng đường quan tài được đưa từ sân bay đến cung điện hoàng gia.

Người dân Campuchia cài ruy băng màu đen trên áo để tang và các lá cờ bay được kéo xuống giữa cột cờ để tỏ lòng thành kính đối với cựu Quốc vương.

Tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), các sinh viên mặc sơ mi trắng với ruy băng màu đen hát tưởng niệm cựu Quốc vương trước khi đặt hoa tưởng niệm tại cung điện hoàng gia.

Các quan chức Mỹ, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản và các nước khác cũng gửi lời chia buồn đến vương quốc Campuchia.

Chính phủ Campuchia yêu cầu các đài phát thanh và truyền hình ngưng phát sóng tất cả chương trình vì điều này được cho không thích hợp trong suốt thời gian tưởng niệm.

Chính phủ Campuchia cho biết thi thể của cựu Quốc vương sẽ đặt tại cung điện trong ba tháng để người dân tỏ lòng thành kính trước khi tổ chức tang lễ và hỏa táng long trọng.

(Theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới