Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

LHQ rút nhân viên khỏi Syria

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

LHQ rút nhân viên khỏi Syria

Phúc Minh

LHQ rút nhân viên khỏi Syria
Người dân Syria rời bỏ nhà cửa sau các vụ xung đột. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Liên hiệp quốc (LHQ) chuẩn bị rút tất cả nhân viên không cần thiết tại Syria khi cuộc xung đột ở địa phương ngày càng gia tăng.

Theo đó, Trung tâm cứu hộ nhân đạo ở ngoại ô thủ đô Damascus (Syria) cũng sẽ ngừng hoạt động.

25 trong số hơn 100 nhân viên LHQ sẽ rời khỏi Syria trong tuần này.

Đồng thời, Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ giảm đến mức tối thiểu nhân viên tại Damascus.

Kể từ khi xung đột bùng nổ tại Syria cách đây 20 tháng, LHQ và các tổ chức nước ngoài khác luôn cung cấp trợ giúp nhân đạo cho hàng ngàn người dân Syria. LHQ cho biết trong thời gian trên, 8 nhân viên của tổ chức này đã chết tại Syria.

Ngày 4-12, các nguồn tin ngoại giao và đối lập cho biết phát ngôn viên bộ Ngoại giao Syria, ông Jihad Makdissi, đã từ chức và rời khỏi Syria.

Trước đó, ngày 3-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gặp nhau tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để thảo luận về Syria và các vấn đề khác. Sau cuộc họp, hai nhà lãnh đạo cho biết không đạt được thỏa thuận về cách thức giải quyết vấn đề Syria.

(theo BBC, VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới