Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ đóng cửa một số cơ quan liên bang

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ đóng cửa một số cơ quan liên bang

Phúc Minh

Mỹ đóng cửa một số cơ quan liên bang
Việc chính quyền liên bang Mỹ đóng cửa ước tính sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế khoảng 2 tỉ đô la Mỹ. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Do lưỡng viện Quốc hội Mỹ không đạt được thỏa thuận về luật ngân sách mới vì 2 đảng có sự khác biệt về luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama – còn gọi là Obamacare, Văn phòng quản lý ngân sách chính phủ Mỹ tối ngày 30-9 giờ địa phương (tức trưa ngày 1-10 theo giờ Việt Nam) phát hành văn bản yêu cầu một số cơ quan liên bang bắt đầu ngừng hoạt động.

Việc chính quyền liên bang Mỹ đóng cửa tác động mạnh nhất đến các lĩnh vực dịch vụ không thiết yếu, ước tính sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế khoảng 2 tỉ đô la Mỹ.

Cụ thể, khoảng 800.000 công chức liên bang – chiếm 40% số lượng công chức trong cả nước – phải nghỉ việc không lương, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho nghỉ việc gần như toàn bộ nhân viên, 1,4 triệu nhân viên quân đội có thể lãnh lương trễ. Các công viên quốc gia và viện bảo tàng phải đóng cửa.

Tuy nhiên, nhân viên kiểm soát không lưu và kiểm tra hành khách, phần lớn nhân viên Bộ An ninh nội địa và Toà án liên bang sẽ tiếp tục làm việc. Dịch vụ giao thư sẽ tiếp tục vì Sở Bưu chính không được tài trợ bởi tiền thuế. Dịch vụ dành cho cựu chiến binh sẽ tiếp tục vì nhận tiền tài trợ từ trước.

Lần đóng cửa gần đây nhất của chính quyền liên bang Mỹ là vào cuối năm 1995 – đầu năm 1996, sau căng thẳng giữa Tổng thống đảng Dân chủ Bill Clinton và Chủ tịch Hạ viện đảng Cộng hòa Newt Gingrich. Đảng Cộng hòa sau đó phải trả giá đắt về chính trị khi họ thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống.

Ngoài ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ, việc chính quyền liên bang Mỹ đóng cửa cũng ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu như đẩy giá dầu và thị trường chứng khoán thế giới sụt giảm.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt sụt giảm lúc đóng cửa ngày 30-9 do nhà đầu tư lo ngại dự luật ngân sách bế tắc đe dọa đóng cửa một số cơ quan chính phủ liên bang.

Đóng cửa giao dịch ngày 30-9 tại Mỹ, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 128,57 điểm, hay 0,8%, xuống 15.129,67 điểm. Chỉ số Standard & Poor 500 giảm 10,2 điểm, hay 0,6%, xuống 1.681,55 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 10,12 điểm, hay 0,3%, xuống 3.771,48 điểm.

Ngày 30-9, Thượng viện Mỹ bác dự luật ngân sách của Hạ viện, trong đó có nội dung trì hoãn 1 năm thực hiện luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama – còn gọi là Obamacare, khiến việc đóng cửa một số cơ quan chính phủ liên bang chắc chắn hơn.

Thượng viện sau đó gửi trả lại Hạ viện dự luật ngân sách xóa bỏ điều khoản liên quan đến việc trì hoãn 1 năm thực hiện luật Obamacare.

Sự giằng co giữa Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát và Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát không có gì lạ. Lần này, luật Obamacare là tâm điểm. Đảng Dân chủ cho rằng luật này sẽ giúp hàng triệu người Mỹ được bảo hiểm y tế, trong khi đảng Cộng hòa nói luật này sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo việc đóng cửa một số cơ quan chính phủ liên bang sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng đối với sự phục hồi kinh tế yếu ớt của Mỹ và làm mất hàng trăm ngàn việc làm.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới