Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngắm pháo hoa ở đâu trong đêm giao thừa dịp Tết 2023?

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhiều tỉnh thành trên phạm vi cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế… Hầu hết, các địa phương đều tổ chức bắn pháo hoa vào đúng thời khắc giao thừa (0 giờ ngày 22-1-2023). Kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Thời gian trình diễn pháo hoa là 15 phút.

Năm nay, nhiều tỉnh thành tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới trong thời khắc giao thừa. Ảnh: TL

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm

TTXVN thông tin, dịp Tết Quý Mão năm 2023, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 31 điểm, gồm 4 điểm pháo hoa tầm cao – hỏa thuật, 3 điểm pháo hoa tầm cao – tầm thấp và 24 điểm tầm thấp.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật được tổ chức ở trước trụ sở tòa soạn báo Hà nội mới, trước bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm), vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận Tây Hồ và khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.

Nơi bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp là đảo tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn (công viên Thống nhất, quận Hai Bà Trưng), hồ Văn Quán (phường Văn Quán, quận Hà Đông) và thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

Một vài địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp như công viên hồ đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), công viên Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), nóc nhà 4 tầng UBND huyện Mê Linh, bán đảo hồ 1 Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa)…

Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm

Các địa điểm bắn pháo hoa gồm cầu Nguyễn Văn Trỗi, trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, trung tâm hành chính quận Liên Chiểu.

Năm nay, Đà Nẵng sẽ sử dụng hệ thống bắn FireOne cùng nhiều hiệu ứng pháo đặc biệt trong thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

TPHCM có 1 điểm trình diễn pháo hoa tầm cao và 5 điểm tầm thấp.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao thực hiện tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức). Năm điểm tầm thấp là đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (thành phố Thủ Đức), công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), xã Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi) và khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh).

Hải Phòng sẽ tổ chức 12 điểm bắn pháo hoa

Thành phố Hải Phòng dự kiến bắn pháo hoa xen kẽ giữa tầm cao và tầm thấp tại 12 địa điểm trong thành phố. Một số nơi ngắm pháo hoa dịp Tết này là bờ hồ Tam Bạc và sân thượng Nhà triển lãm thành phố, bờ hồ An Biên, khu công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên), khu di tích đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo), sân vận động huyện Tiên Lãng…

Thừa Thiên – Huế có 3 điểm bắn pháo hoa

Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có quyết định cụ thể địa điểm bắn pháo hoa nghệ thuật. Tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm là ở thành phố Huế với 1.000 quả pháo hoa, huyện Phong Điền với 500 quả và huyện Phú Lộc với 500 quả. Bên cạnh đó, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp kết hợp với các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong đêm giao thừa.

Cần Thơ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 3 điểm tầm thấp

Theo thông tin Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, các trình diễn pháo hoa chào đón năm mới sẽ được được phân bố tại 4 điểm. Trong đó 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Ba điểm còn lại tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp và được trình diễn vào lúc 22 giờ ngày 21-1-2023 ở ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền), ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ) và ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh).

Hiện nay, cả nước chỉ có 2 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa gồm Nhà máy Z121 và Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (Tổng công ty GAET). Trong đó, Nhà máy Z121 hiện có 247 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa tại 52/63 tỉnh thành. Còn tổng công ty GAET hiện có 2 cửa hàng tại Hà Nội và Ninh Bình.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo các hoạt động mua bán ngoài phạm vi các cửa hàng của Nhà máy Z121 (bao gồm cả bán trên mạng) và các cửa hàng của Tổng công ty GAET là trái với quy định của pháp luật.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới