Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngân hàng Trung Quốc gần chạm hạn ngạch cho vay

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngân hàng Trung Quốc gần chạm hạn ngạch cho vay

Thu Hằng

Trung Quốc đang đối mặt với lạm phát tăng cao và cho vay quá hạn ngạch của các ngân hàng. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc gần đạt hạn ngạch cho vay hàng năm và đang lên kế hoạch ngừng các khoản vay nhằm tránh vượt quá hạn mức – theo một nguồn tin giấu tên.

Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chỉ cho vay mới khi những khoản vay hiện có được hoàn trả hết.

Các nhà điều tiết đang theo dõi hàng ngày số dư cho vay của các ngân hàng để đảm bảo mục tiêu cho vay mới 7.500 tỉ nhân dân tệ (1.100 tỉ đô la Mỹ) trong năm 2010 không bị vượt quá.

Các ngân hàng nội địa Trung Quốc cho vay mới khoảng 6.900 tỉ nhân dân tệ trong năm nay tính đến hết tháng 10-2010, theo dữ liệu của Ngân hàng trung ương Trung Quốc (BoC).

Tháng trước, chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch hạn chế việc mở rộng tín dụng sau khi lạm phát và giá bất động sản tăng mạnh.

Tháng 11-2008, Trung Quốc xóa bỏ hạn ngạch hàng năm đối với các khoản vay mới và khuyến khích cho vay để phục hồi nền kinh tế bị thiệt hại bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các khoản vay mới đã tăng đến mức kỷ lục 1.400 tỉ đô la Mỹ vào năm sau đó, thúc đẩy đầu cơ bất động sản, khiến giá nhà tăng vọt.

Lạm phát của Trung Quốc tăng lên 4,4% trong tháng 10-2010, mức nhanh nhất trong hơn 2 năm qua. Sau đó, BoC tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2007 và yêu cầu các ngân hàng tăng tỷ lệ dự trữ 2 lần trong tháng 11-2010 nhằm hạn chế khả năng cho vay.

Các mối lo ngại về việc BoC đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế lạm phát đã khiến chỉ số Shanghai Composite giảm 11% vào ngày 8-11 từ mức cao trong tháng 7-2010.

Chính phủ Trung Quốc có thể hạn chế các khoản cho vay mới xuống còn 6.600 tỉ nhân dân tệ trong năm 2011, giảm 12% so mục tiêu năm nay, theo ước tính của Sanford C. Bernstein & Co. Công ty này dự báo cho vay mới năm 2010 sẽ đạt 7.700 tỉ nhân dân tệ.

(Theo Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới