Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngành tôm khó đạt 10 tỉ đô la Mỹ như mục tiêu đến năm 2025

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngành tôm khó đạt 10 tỉ đô la Mỹ như mục tiêu đến năm 2025

Trung Chánh

(KTSG Online) – Mục tiêu đặt ra cho ngành tôm là đạt kim ngạch xuất khẩu 10 tỉ đô la Mỹ vào năm 2025, song con số dự báo mới nhất được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) đưa ra chỉ ở mức 5,5 tỉ đô la.

Ngành tôm khó đạt 10 tỉ đô la Mỹ như mục tiêu đến năm 2025
Ngành tôm khó đạt mục tiêu 10 tỉ đô la Mỹ vào năm 2025. Ảnh: Trung Chánh

Trong báo cáo dư địa phát triển ngành hàng và kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc tác động tới sản xuất- xuất khẩu và năng lực cạnh tranh ngành thuỷ sản gửi đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đây, VASEP cho biết giai đoạn 2016-2020 xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (bao gồm cả ngành tôm) tăng trưởng bình quân là 5%/năm, đạt 8,4 tỉ đô la Mỹ vào năm 2020. Trong đó, đến năm 2020, con tôm mang về cho Việt Nam 3,7 tỉ đô la Mỹ.

Từ kết quả đã đạt được như nêu trên, VASEP kỳ vọng tăng trưởng bình quân xuất khẩu tôm cho giai đoạn 2021-2025 là 8%/năm và đạt kim ngạch xuất khẩu 5,5 tỉ đô la Mỹ vào năm 2025.

Trong khi đó, tại hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam diễn ra trước đó ở tỉnh Cà Mau vào tháng 2-2017, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu cho ngành tôm chậm nhất đến năm 2025 phải đạt kim ngạch xuất khẩu là 10 tỉ đô la Mỹ.

Sau hội nghị nêu trên, Chính phủ cũng đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025. Trong đó, nhấn mạnh mục tiêu đưa ngành tôm trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái.

Theo đó, mục tiêu cho giai đoạn 2017-2020, giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 5,5 tỉ đô la vào năm 2020 (tăng trưởng bình quân giai đoạn này là 10,79%/năm), trong đó, kim ngạch xuất khẩu tôm nước lợ là 4,5 tỉ đô la Mỹ.

Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu tôm chỉ đạt 3,7 tỉ đô la Mỹ, tức thấp hơn mục tiêu được Chính phủ đề ra 1,8 tỉ đô la Mỹ.

Còn giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 12,7%/năm, đạt kim ngạch 10 tỉ đô la Mỹ vào năm 2025, trong đó, tôm nước lợ đạt 8,4 tỉ đô la Mỹ.

Thế nhưng, con số kỳ vọng được VASEP đưa ra vào năm 2025 chỉ 5,5 tỉ đô la Mỹ, tức chỉ bằng mục tiêu của Chính phủ đưa ra đến năm 2020 và thấp hơn kỳ vọng của Chính phủ đến năm 2025 đến 4,5 tỉ đô la Mỹ.

Kỳ vọng đạt 5,5 tỉ đô la Mỹ vào năm 2025 của VASEP căn cứ vào những tiêm năng, cơ hội của ngành, bao gồm nguồn đất, nước phù hợp nuôi đa dạng chủng loại, nguyên liệu ổn định; có công nghệ chế biến hiện đại; có thế mạnh tôm sú, tôm cỡ lớn và tôm sinh thái; hưởng ưu đãi do Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do; được thị trường thế giới ưa chuộng (thị trường chính: Mỹ, Nhật, Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc; thị trường tiềm năng: Úc, Canada, Anh và Nga).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới