Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ thành khu dân cư

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ thành khu dân cư

Quang Chung

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ thành khu dân cư
Một góc nghĩa trang Bình Hưng Hòa

(TBKTSG Online) – Khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa hiện nay sẽ được chuyển đổi chức năng sử dụng thành đất cho các công trình thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, công viên cây xanh, các công trình văn hóa, thể dục thể thao.

Theo quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa vừa được Chủ tịch UBND quận Bình Tân phê duyệt, khu đất 54,27 héc-ta của nghĩa trang này cũng sẽ có bãi đỗ xe, khu đất tôn giáo, đất xây dựng tháp lưu giữ tro cốt, dự án tái định cư.

Hiện nghĩa trang Bình Hưng Hòa có khoảng 80.000 ngôi mộ. Theo ông Trần Minh Khiêm, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân, kế hoạch di dời số ngôi mộ trên sẽ được thực hiện trong vòng 5 năm, từ 2011 đến 2015.

“Giá bồi thường, hỗ trợ việc di dời mộ đang được quận xin ý kiến UBND TPHCM”, ông Khiêm cho biết.

Được biết, nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã đóng cửa từ ngày 15-2-2011, ngưng chôn cất, mai táng và các hình thức táng khác, chỉ duy trì hình thức hỏa táng.

Khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc địa giới hành chính của 2 phường Bình Hưng Hòa và phường Bình Hưng Hòa A, phía Đông Bắc quận Bình Tân; nằm trên trục 2 con đường chính là đường Tân Kỳ Tân Quý và đường Bình Long; phía Đông giáp đường Bình Long, đường Hương Lộ 3; phía Tây, phía Nam và phía Bắc giáp khu dân cư.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới