Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Người tiêu dùng ‘thở dài’ với giá xăng tăng phá đỉnh

Lê vũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sau đợt điều chỉnh giá xăng từ 15g chiều ngày 21-2, nhiều người tiêu dùng đã bày tỏ sự lo lắng khi giá xăng ngày càng tăng sẽ ảnh hưởng đến mặt bằng chung giá cả hàng hóa.

Theo ghi nhận của Kinh tế Sài Gòn Online, sáng ngày 22-1, các cửa hàng bán xăng dầu trên địa bàn TPHCM vẫn hoạt động bình thường. Cây xăng trên đường Lê Đại Hành (Quận 11) đông đúc vào lúc 7g30 sáng.
Một cây xăng trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, vắng hơn.
Nhân viên tại một cây xăng trên đường Lý thường Kiệt (quận Tân Bình) cho biết lượng khách ra vào cây xăng không bằng các ngày trước nhưng vẫn tương đối ổn định.
Giá xăng trong nước tăng cao nhất trong 8 năm qua, E5 RON 92 tăng thêm 961 đồng/lít lên 25.531 đồng/lít và xăng RON 95 tăng thêm 965 đồng/lít lên 26.285 đồng/lít. Giá dầu cũng tăng thêm 273-936 đồng/lít, kg.
Giá xăng tăng cao đã khiến nhiều người dân lo âu, bởi đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng khá nhiều. Anh Nguyễn Trung Du (24 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho biết, “Giá xăng cao quá, trước đây đổ 50 ngàn đồng đã gần đầy bình, giờ thì chắc phải đổ gấp đôi. Ngoài đi học, đi làm thêm, tôi còn đi chơi với bạn bè, giải trí nhưng xăng tăng kiểu này thì phải hạn chế lại”.
Chị Đặng Thị Bé Tâm (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho hay, do công việc chị phải đi làm xa, từ Gò Vấp đến quận 1, nên việc đổ xăng xe là thường xuyên, giá xăng tăng liên tục đã khiến chị giật mình và phải cân đối lại chi tiêu. “Tôi có cập nhật giá xăng, việc xăng tăng đến 26.000 đồng mỗi lít phải nói là khó tin. Nhưng xe hết xăng thì phải đổ thôi! Đi làm xa mà giờ giá xăng cao quá nên phải cân đối lại chi phí. Tôi hy vọng mức giá này chỉ trong 1,2 ngày chứ giữ nguyên thì người lao động như chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn nữa”.
Anh Nguyễn Hưởng (32 tuổi, ngụ quận 8) thở dài, lo dịch bệnh Covid-19 giờ tới lo chuyện đi lại bởi giá xăng tăng cao. Mà với tôi có chiếc xe máy để đi làm công hằng ngày, không lẽ giờ không đi, phải ráng chịu.
Trên một số trang mạng xã hội, nhiều người dân bức xúc khi giá xăng tăng cao, một số người còn gợi ý chuyển qua đi xe điện…

3 BÌNH LUẬN

  1. Cái gì cũng tăng. Xăng tăng, dầu tăng, hàng hóa tăng, đặc biệt Covid F0 tăng quá xá! Chỉ có thu nhập tiền lương là không tăng. Thậm chí còn giảm.

  2. Giá xăng cao không chỉ ảnh hưởng trực tiếp túi tiền người tiêu dùng, mà sẽ kéo theo hàng loạt sản phẩm dịch vụ khác tăng theo. Các sản phẩm dịch vụ này lại ảnh hưởng tiếp đến người tiêu dùng, gây khó khăn gấp bội. Bởi vì độ trễ nên giá các sản phẩm dịch vụ khác có thể chưa tăng nhiều. Nhưng nếu giá xăng không được điều chỉnh giảm trong vài tháng tới thì đời sống một bộ phận người dân sẽ rơi vào khó khăn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới