Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhật Bản: Doanh số nhà sản xuất tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhật Bản: Doanh số nhà sản xuất tăng

Thu Hằng

Nhờ niềm tin kinh doanh, doanh số bán hàng của các hãng sản xuất ở Nhật Bản đã được cải thiện đáng kể. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Một cuộc khảo sát các nhà sản xuất Nhật Bản chỉ ra rằng niềm tin đang trở lại với các doanh nghiệp nước này.

Chỉ số Tankan, qua khảo sát 10.000 công ty, của ngân hàng trung ương Bank of Japan cho thấy niềm tin kinh doanh đã được cải thiện trong quý thứ tư liên tiếp. Các công ty cho rằng điều kiện kinh doanh hiện đang tốt nhiều hơn các công ty cho rằng điều kiện kinh doanh hiện đang xấu đi.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy tâm lý của các nhà sản xuất lớn hiện đang ở mức tốt nhất kể từ tháng 9-2008. Trong tháng 3-2010, chỉ số Tankan là -14, trong tháng 12-2009 là -25. Tâm lý của các nhà sản xuất vừa và nhỏ cũng được cải thiện lên mức -14, từ mức -21 trong tháng 12-2009.

Số lượng các nhà sản xuất lớn dự báo doanh thu gia tăng cũng tăng lên đột ngột. Hơn 49,3% nhà sản xuất dự kiến tăng lợi nhuận trong năm nay, so với mức 21,5% trong cuộc khảo sát năm ngoái.

Tâm lý của các nhà đầu tư tại Nhật Bản cũng trở nên phấn chấn bởi giá trị cổ phiếu niêm yết 11 tỉ đô la Mỹ của Dai-ichi Life, mức lớn nhất từ khi hãng Visa chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với giá trị 19,7 tỉ đô la Mỹ vào năm 2008.

Cổ phiếu của hãng bảo hiểm nhân thọ lớn thứ hai Nhật Bản ở mức 160.000 yen, cao hơn mức 140.000 yen IPO.

Trong khi đó, Toyota cũng lập kỷ lúc về mức tăng doanh số bán xe theo năm lên 50,7% trong tháng 3-2010 mặc dù hãng này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt thu hồi xe trên toàn cầu vì lý do an toàn. Toyota đã bán 204.514 xe vào tháng trước, gần gấp đôi so với con số 146.145 xe trong cùng kỳ năm ngoái, theo Hiệp hội các nhà buôn bán ô tô Nhật Bản.

(Theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới