Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhiều chương trình tour đón Giáng sinh và năm mới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhiều chương trình tour đón Giáng sinh và năm mới

Minh Duy

(SGTT) – Mùa du lịch dịp Giáng sinh và năm mới 2019 không quá sôi động do khá gần với dịp nghỉ lễ dài vào Tết Nguyên đán. Giá tour cho mùa này không tăng hoặc chỉ tăng nhẹ ở một vài tuyến đi bằng đường hàng không, do đó người có nhu cầu đi du lịch thời điểm này có thể dễ dàng chọn lựa tour mong muốn.

Tour mùa đông tăng nhiệt

Hàng không vào mùa cao điểm

Nhiều chương trình tour đón Giáng sinh và năm mới
Khách hàng chọn mua tour du lịch dịp Giáng sinh và năm mới tại một công ty du lịch ở TPHCM. Ảnh: Minh Duy 

Tour Đông Bắc Á tiếp tục lên ngôi

Tình hình chung: Một số công ty lữ hành đã làm mới tour bằng cách đưa vào vài dịch vụ mới hoặc thay đổi chương trình để đem đến sự trải nghiệm khác cho khách hàng.

Tour Mỹ, châu Âu: Tour đi đến các nước Tây, Trung Âu đón Giáng sinh là chương trình được nhiều công ty giới thiệu, với dịch vụ hàng không mới là đường bay thẳng Zurich – TPHCM của hãng hàng không Thụy Sĩ Edelweiss. Tour đi Mỹ được “nhấn nhá” bằng cách cho du khách đón Giáng sinh ở bờ Đông rồi sang bờ Tây đón năm mới và có hai đêm nghỉ tại khu trung tâm Manhattan gần quảng trường Times Square – nơi được xem là trái tim của thành phố New York.

Trong ảnh là một góc thành phố Zurich (Thụy Sĩ). Tour đi đến các nước Tây, Trung Âu đón Giáng sinh là chương trình được nhiều công ty giới thiệu.

Một số công ty lữ hành cho biết cho đến thời điểm này phần lớn tour du lịch Mỹ, châu Âu… gần như đã khóa sổ vì cần nhiều thời gian để thực hiện thủ tục xin thị thực (visa). Số lượng tour bán ra chỉ tăng nhẹ so với thời điểm năm ngoái. Tour đến các nước lân cận như Thái Lan, Singapore, Malaysia cũng không có nhiều biến động.

“Nóng” tour Đài Loan, Hàn Quốc: Chùm tour Đông Bắc Á, đến các điểm đến như Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản lại thu hút rất nhiều khách.

Hàn Quốc là điểm đến được nhiều người lựa chọn dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị truyền thông của Công ty Fiditour, cho biết tuy là tour du lịch khá gần Việt Nam nhưng hiện tour Hàn Quốc và Nhật Bản đã khóa sổ. Tour Đài Loan còn một số ngày khởi hành vì công ty vừa tăng thêm khoảng 15% số chỗ so với dự kiến. Khách hàng thích đi Đông Bắc Á vì ở đây có thời tiết lạnh, có thể tận hưởng sự khác biệt của thời tiết cùng không khí đón Giáng sinh và năm mới nhưng giá cả lại vừa túi tiền.

“Mùa này tour Đài Loan bán tốt nhất. Chúng tôi có lịch khởi hành liên tục. Khách hàng thích một phần cũng bởi giá tour khá rẻ, đi vào dịp lễ mà tour 4 ngày giá chưa đến 10 triệu đồng”, bà Thu nói. Về giá tour, theo bà Thu, chỉ có một số tour Tết Dương lịch 2019 tăng nhẹ 3-5% so với ngày thường còn lại gần như không thay đổi.

Một số doanh nghiệp khác cũng cho biết mùa này du khách thích chọn các tour đi nước ngoài kết hợp mua sắm, giá tour vừa phải. Hiện tại, khách hàng chỉ cần chi hơn 10 triệu đồng là có thể đi Đài Loan, chừng 13-14 triệu đồng là có thể đi Hàn Quốc, không quá cao so với một số tour du lịch trong nước bằng đường hàng không. Thêm vào đó, thủ tục xin thị thực cũng đơn giản do một số công ty lữ hành đã được cơ quan lãnh sự chỉ định làm thủ tục nên lượng mua tour rất lớn.

Ông Từ Quý Thành, Giám đốc Công ty Du lịch Liên bang Travelink, cho biết số lượng tour cho dịp Giáng sinh và năm mới được công ty ông đưa ra ở mức vừa phải. Hiện công ty chỉ còn một vài tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và tour du thuyền liên tuyến Thái Lan – Malaysia – Singapore nhưng dự đoán là tour Hàn Quốc và Đài Loan sẽ sớm khóa sổ.

Tour trong nước vẫn chờ khách

Tình hình chung: Tour trong nước mới chỉ bắt đầu đón khách. Vì thế, các doanh nghiệp lữ hành hiện chưa thể đưa ra số liệu về sức mua, chỉ có thể nói giá tour đường bộ không tăng, tour đường hàng không tăng nhẹ do giá vé máy bay tăng. Hiện nay, mới chỉ có một số khách hàng mua tour đường hàng không còn tour đường bộ thì khách thường đặt cận ngày khởi hành.

Do lễ Giáng sinh rơi vào thứ hai đầu tuần nên nhiều công ty tập trung lịch khởi hành vào ngày nghỉ tết dương lịch. Cũng tương tự như các mùa khác, các tuyến điểm được dự đoán là sẽ thu hút nhiều khách du lịch là Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, đi xa hơn một chút có Hà Nội…

Tour mùa lạnh: Để tạo điểm nhấn cho tour mùa lạnh, một số công ty đang quảng cáo mạnh cho các tour đi Hà Giang, Mộc Châu ngắm hoa đào rừng, hoa tam giác mạch, hoa mận và chào mời khách chọn tour Sapa để có cơ hội được ngắm tuyết rơi vào một số ngày giá lạnh.

Để tạo điểm nhấn cho tour mùa lạnh, một số công ty đang quảng cáo mạnh cho các tour đi Tây Bắc.

Tour theo điểm nhấn: Ở các điểm du lịch khác, những điểm nhấn được giới thiệu là Đà Nẵng với cầu vàng ở Bà Nà Hills và màn bắn pháo hoa kéo dài 14 phút trên sông Hàn trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới; Bình Định có Kỳ Co – Eo Gió; Phú Quốc có cáp treo vượt biển, Hà Giang có hoa tam giác mạch…

Với những người đi theo nhóm gia đình 1-2 thế hệ nên chọn các điểm đến biển đảo như Phú Quốc, Đà Nẵng với giá từ 4,2-4,5 triệu đồng/người, đã gồm vé máy bay.

Tour đường bộ: Một số công ty như Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cũng đang chào bán chùm tour đường bộ từ 2 đến 4 ngày, đi tuyến Nha Trang, Hồ Tràm, Phan Thiết, Đà Lạt giá từ 3 triệu đồng; tuyến miền Tây giá từ 2 triệu đồng, khởi hành các ngày 29, 30, 31/12.

Bên cạnh đó công ty cũng có nhiều tour đi máy bay như chùm tour từ 3 đến 5 ngày đi Phú Quốc với giá từ 2,6 triệu đồng; tour Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Bình… với giá từ 3,5 triệu đồng và nhiều tour khác. Giá chưa bao gồm vé máy bay.

Tour Đà Lạt từ khoảng 2 triệu đồng/người. Theo bà Thu của Fiditour, với túi tiền chưa đến 2 triệu đồng và thích đi du lịch theo nhóm, du khách có thể chọn tour Đà Lạt đi bằng xe. Tại đây, ngoài việc tham quan các điểm đến trong chương trình tour, khách sẽ có nhiều cơ hội để trải nghiệm không khí đón Giáng sinh, năm mới ở cao nguyên và có thể chụp ảnh cùng nhiều loại hoa tại thành phố thơ mộng này.

Chọn các tour linh hoạt

Những người thích du lịch tự do thì có thể mua các gói tour free & easy (kết hợp giữa dịch vụ hàng không và dịch vụ mặt đất, giá rẻ và linh hoạt hơn tour thông thường) hoặc các dịch vụ lẻ như đặt vé máy bay, thuê xe ô tô… Đây là những dịch vụ đang được giới thiệu rất nhiều tại các công ty du lịch để đáp ứng nhu cầu muốn tự khám phá của du khách, đặc biệt là những khách hàng trẻ tuổi.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới