Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Những thách thức chờ đón ‘thái tử’ Samsung Lee Jae-yong

Lê Linh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sau nhiều thập niên chờ đợi, “thái tử” của tập đoàn Samsung – cách gọi dành cho người thừa kế thế hệ thứ 3 của tập đoàn Lee Jae-yong – cuối cùng cũng được hội đồng quản trị bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch điều hành. Vị doanh nhân sinh năm 1968 sẽ kế nhiệm vị trí bị bỏ trống sau cái chết của cha ông, Lee Kun-hee, vào năm 2020.

Tân Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong sẽ đối mặt hàng loạt thách thức từ nhu cầu chip toàn cầu suy giảm cho đến tìm động lực tăng trưởng mới cho Samsung. Ảnh: Reuters

Dù Lee Jae-yong đã là người đứng đầu trên thực tế của Samsung Electronics trong nhiều năm qua, giờ đây ông phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm với tư cách là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của công ty giá trị nhất Hàn Quốc. Hãng điện tử Samsung và tập đoàn rộng lớn hơn Samsung Group đóng một vai trò quan trọng đến mức công ty được mệnh danh là Cộng hòa Samsung, tức nó giống như một quốc gia bên trong đất nước Hàn Quốc.

Tuy nhiên, nhà tài phiệt thế hệ thứ ba của Samsung có rất ít thời gian để đắm mình trong ánh hào quang danh vị khi ông đối mặt với những thách thức từ sự sụt giảm nhu cầu chip toàn cầu cho đến các tranh chấp pháp lý mới nhất đồng thời phải tìm cách chống chọi các đối thủ khác.

Vượt qua cơn suy thoái của mảng chip

Các nhà sản xuất chất bán dẫn toàn cầu đang phải vật lộn để đối phó với nhu cầu suy giảm mạnh đối với các sản phẩm của họ trong bối cảnh lạm phát gia tăng và kinh tế tăng trưởng chậm lại. Và Samsung không phải là ngoại lệ. Nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới hôm 27-10 thông báo lợi nhuận hoạt động từ bộ phận bán dẫn trong quí 3 giảm một nửa, xuống còn 5,1 nghìn tỉ won (3,6 tỉ đô Mỹ) so với một năm trước.

Nhưng Samsung cho biết sẽ không cắt giảm sản lượng chip nhớ Dram và Nand, với hy vọng nhu cầu sẽ phục hồi trong trung hạn. Nhưng điều đó có nghĩa là giá chip thấp sẽ tiếp tục gây tổn thương cho lợi nhuận của Samsung trong ít nhất một vài quí nữa.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ chip cao cấp của Mỹ sang Trung Quốc cũng đang làm gia tăng những bất ổn đối với hoạt động kinh doanh của Samsung tại Trung Quốc. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Samsung đã giành được giấy phép có thời hạn một năm từ Washington, cho phép sử dụng công nghệ của Mỹ để sản xuất chip Nand tại nhà máy của Samsung ở TP. Tây An của Trung Quốc.

Nhưng các nhà phân tích cho rằng nhiều khả năng đó là một lời cảnh báo để công ty đưa ra các kế hoạch sản xuất thay thế trong thời gian thời gian gia hạn một năm này. Samsung vẫn chưa xác nhận đã nhận được giấy phép của Mỹ.

Samsung cũng phải ngăn chặn đối thủ trong các lĩnh vực khác. Năm ngoái, Lei Jun, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành hãng smartphone Xiaomi của Trung Quốc, đặt mục tiêu đưa Xiaomi vượt qua Samsung để trở thành nhà bán điện thoại thông minh hàng đầu thế giới trong vòng 3 năm tới.

Tìm động lực tăng trưởng tiếp theo

Samsung đang tìm kiếm các lĩnh vực tăng trưởng mới. Dưới sự lãnh đạo của Lee Jae-yong, Samsung đã đầu tư hàng tỉ đô la vào lĩnh vực công nghệ sinh học trong những năm gần đây. Đầu tháng này, ông đã đến thăm nhà máy thứ 4 mới ra mắt của Samsung Biologics, đơn vị thành viên của Tập đoàn Samsung, ở thành phố Incheon. Đây là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của ông đối mảng kinh doanh này.

Lợi nhuận hoạt động của Samsung Biologics trong quí 3 tăng gấp đôi, lên 3,2 nghìn tỉ won (2,24 tỉ đô la Mỹ) so với một năm trước. Con số này tương đương 60% lợi nhuận từ mảng chip của Samsung Electronics. Samsung Biologics đang phát triển nhanh chóng nhưng vẫn chưa đủ để đạt được quy mô tương đương các mảng kinh doanh công nghệ khác của Samsung.

Samsung cũng đang đầu tư vào lĩnh vực pin xe điện thông qua công ty con Samsung SDI. Lợi nhuận hoạt động của Samsung SDI tăng 52% trong quí thứ 3 nhưng thị phần toàn cầu của công ty này chỉ khoảng 5%, đứng sau các công ty dẫn đầu thị trường như CATL của Trung Quốc, LG Energy Solution của Hàn Quốc và Panasonic của Nhật Bản.

Tiếp tục giải quyết các rắc rối pháp lý

Giống như nhiều tập đoàn của Hàn Quốc, Samsung đang đối mặt với những rắc rối pháp lý trong nhiều thập niên. Lee Jae-yong đã ngồi tù một năm rưỡi vì tội đưa hối lộ nhưng đã được Tổng thống Yoon Suk-yeol ân xá hồi tháng 8 với lý do Samsung đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Quyết định này được cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc hoan nghênh.

Nhưng ông Lee lại đang vướng vào một tranh chấp pháp lý khác. Các công tố viên cáo buộc ông có liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán và gian lận kế toán trong thương vụ sáp nhập Công ty Cheil Industries, hoạt động trong lĩnh vực thời trang, hóa chất và vật liệu hóa học điện tử với Công ty xây dựng Samsung C&T vào năm 2015. Cả hai công ty này đều là đơn vị thành viên của Tập đoàn Samsung.

Vụ việc trên đang chờ tòa án ở Seoul giải quyết và dự kiến phán quyết sẽ được đưa ra vào năm sau. Các luật sư của Lee Jae-yong phủ nhận cáo buộc của các công tố viên, nói rằng thỏa thuận sáp nhập này là hợp pháp.

Theo Park Sang-in, giáo sư kinh tế học tại Trường Hành chính công thuộc Đại học Quốc gia Seoul, việc ông Lee Jae-yong nắm ghế chủ tịch điều hành hãng điện tử Samsung cho thấy ông không lo ngại về vụ kiện này. “Nó cho thấy ông ấy tự tin về kết quả của phiên tòa”, Park nói.

Khơi dậy một ‘tinh thần Samsung’ mới

Các chuyên gia cho rằng ông Lee cần phải đổi mới các giá trị cốt lõi của công ty, giống như cha ông đã làm vào thập niên 1990 bằng cách thức quản lý mới, tập trung vào chất lượng. Cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee từng nổi tiếng với câu nói: “Hãy đổi mọi thứ, trừ vợ con của bạn”.

Một cựu lãnh đạo của Samsung cho rằng ông Lee Jae-yong cần phải thể hiện tầm nhìn độc đáo riêng. Vị cựu lãnh đạo này nói: “Ông ấy nên cho thấy bản thân có thể dẫn dắt Samsung như thế nào bằng cách đề xuất những tinh thần hoặc giá trị mới”.

Trong tâm thư gửi cho các nhân viên hôm 27-10, Lee Jae-yong nêu ra những thách thức mà công ty phải đối mặt. Ông viết: “Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng. Nhưng đối với Samsung của chúng ta, đó không phải là điều gì mới mẻ. Chúng ta luôn đối mặt với những trở ngại và đương đầu với chúng. Giờ là lúc chúng ta lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo, là lúc để hành động, hãy dũng cảm và kiên định với trọng tâm của chúng ta”.

Toàn cầu hóa lĩnh vực tài chính

Samsung cũng điều hành một mảng kinh doanh tài chính trải dài từ bảo hiểm, chứng khoán đến quản lý tài sản. Nhưng các nhà phân tích cho biết mảng tài chính của Samsung chủ yếu tập trung vào thị trường nội địa và thiếu kế hoạch vươn ra toàn cầu. Lee Jae-yong từng cân nhắc việc bán Công ty bảo hiểm Samsung Life Insurance cho tỉ phú Warren Buffett, theo các tài liệu và lời khai tại tòa án, nhưng cuối cùng đã giữ lại để tiếp tục kinh doanh.

Các chuyên gia cho rằng Lee Jae-yong nên tìm các phương án để thúc đẩy mảng kinh doanh tài chính phát triển và cạnh tranh trên trường quốc tế vì mảng màu của Samsung hiện thua xa ngay cả những công ty trong nước như Mirae Asset.

Theo Nikkei Asia

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới