Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, thọ 62 tuổi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, thọ 62 tuổi

Thanh Hải

Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, thọ 62 tuổi
Ông Nguyễn Bá Thanh là người gắn bó lâu năm với thành phố Đà Nẵng. Ảnh TL

(TBKTSG Online) – Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, đã mất tại nhà riêng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng vào trưa hôm nay ngày 13-2.

Ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, lúc 13 giờ 12 phút ngày hôm nay (13-2), ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã từ trần tại nhà riêng, sau khi được chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng về nhà.

Trước đó, vào khoảng giữa năm 2014 có thông tin ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh nan y phải điều trị tại Singapore sau đó ông được gia đình đưa sang Mỹ. Ông Thanh được chẩn đoán là rối loạn sinh lý tủy. Ông được điều trị 4 tháng tại Mỹ đến ngày 9/1 thì được đưa về Đà Nẵng.

Cán bộ và người dân Đà Nẵng tụ tập trước nhà riêng ông Thanh khi biết ông đã được đưa về nhà. Ảnh: Thanh Hải.

Sau thời gian được các y bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng chạy chữa, ngày 12-2 theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ Trung ương, cho hay sức khoẻ của ông trở nên nguy kịch và rơi vào tình trạng hôn mê đến trưa ngày 13-2 ông Thanh qua đời. Được biết linh cữu ông sẽ quàn tại nhà riêng đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Đà Nẵng.

Lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh

Cập nhật: Theo thông tin của Ban Nội chính Trung ương tại website www.noichinh.vn, thời gian lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh có sự thay đổi:

"Lễ tang đồng chí Nguyễn Bá Thanh được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng bắt đầu từ 14h30 ngày 14-02-2015 (26 tháng 12 âm lịch) tại nhà riêng, số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng. Lễ Truy điệu từ 9h30, ngày 16-02-2015 (28 tháng 12 âm lịch). An táng tại nghĩa trang của gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng".

Tiểu sử ông Nguyễn Bá Thanh

Ông Nguyễn Bá Thanh sinh ngày 8 tháng 4 năm 1953 ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Sinh thời, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội. Ông cũng là Phó trưởng ban, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng – cơ quan trực thuộc Bộ chính trị.

Ông Nguyễn Bá Thanh tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Ra trường ông được phân công về địa phương làm cán bộ nông nghiệp rồi được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Hòa Nhơn.

Sau đó ông được bổ nhiệm làm Phó bí thư Huyện ủy Hòa Vang, Giám đốc Nông trường Chè Quyết Thắng, rồi được đề bạt làm Phó giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 13 tháng 2 năm 1980.

Năm 1996, ông được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đầu tiên sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, và giữ chức vụ này trong 7 năm. Năm 2003, ông được bầu vào chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, và không lâu sau đó ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá IX, XI và XII.

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương và ban hành Quyết định số 655 phân công ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông Thanh có vợ và hai con, một trai, một gái. Ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Thanh từng là Bí thư Thành đoàn kiêm Chủ tịch hội sinh viên thành phố Đà Nẵng. Đến đầu tháng 8 năm 2014, ông Nguyễn Bá Cảnh, 31 tuổi, thạc sĩ ngành quản lý công, cao cấp chính trị, được bổ nhiệm vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng

Xem thêm:

Ông Nguyễn Bá Thanh đã được đưa về Đà Nẵng điều trị

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới