Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quảng Nam lên kế hoạch phục hồi kinh tế

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – UBND tỉnh Quảng Nam ngày 4-5 đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đến năm 2023.

Theo kế hoạch này, Quảng Nam sẽ đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu đô thị – đặc biệt là khu công nghiệp khí – năng lượng và các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, sản phẩm sau khí và các khu hiện hữu – bên cạnh xã hội hoá đầu tư, khai thác tiềm năng Cảng Hàng không Chu Lai.

Quảng Nam cũng sẽ đề xuất có cơ chế hoạt động khu phi thuế quan Tam Quang gắn với Cảng Hàng không Chu Lai; bổ sung quy hoạch trung tâm logistic cảng biển tại Chu Lai; đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng và nâng tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp…

Một góc Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam nhìn từ trên cao. Ảnh: thacogroup.vn

Bên cạnh kêu gọi đầu tư, tỉnh Quảng Nam cũng đẩy mạnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng kế hoạch vốn hơn 33.500 tỉ đồng, trong đó năm 2022 là hơn 5.600 tỉ đồng và năm 2023 dự kiến hơn 6.500 tỉ đồng.

Tỉnh cũng hỗ trợ đầu tư chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bao gồm các dự án đã xác định danh mục thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với tổng vốn giai đoạn 2022-2023 là 1.271 tỉ đồng.

Ngành thương mại và dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch, sẽ được khôi phục trên cơ sở khuyến khích các cơ sở kinh doanh thương mại, bán buôn, bán lẻ, kinh doanh dịch vụ được hoạt động bình thường trở lại và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Tỉnh Quảng Nam xem Năm Du lịch quốc gia 2022 và lộ trình mở cửa lại du lịch là cơ hội để kích cầu du lịch, lấy lại đà tăng trưởng. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút, hỗ trợ nhà đầu tư du lịch, nhất là các nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án du lịch được thực hiện…

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh triển khai chương trình liên kết hành động với các tỉnh, thành phố nhằm xây dựng kế hoạch, phương án mở cửa đón khách theo lộ trình phù hợp, khôi phục và phát triển du lịch như liên kết 4 địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình; liên kết giữa thành phố Hà Nội, TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế)…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới