Thứ Sáu, 24/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Sắc xuân trên nông trường cà phê ở Lào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sắc xuân trên nông trường cà phê ở Lào

Trần Văn Hùng*

Công nhân chăm sóc vườn cây cà phê (ảnh chỉ có tính minh hoa) - Ảnh: HV.

(TBKTSG Online) - Paksong là vùng đất trồng cà phê nổi tiếng của nước bạn Lào, tập trung nhiều nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Nông trường cà phê Paksong I của Công ty cổ phần Tín Nghĩa - Lào.

>>Nông nghiệp tìm đường sang Lào

Chúng tôi được chào đón bằng những hàng cà phê Catimor xanh ngát bạt ngàn khi về Nông trường cà phê Paksong I. Thoắt ẩn thoắt hiện trong những hàng cà phê là các nhân công người Lào đang cần mẫn tỉa cành làm cỏ, bón phân vun gốc cây. Các cô gái trong trang phục truyền thống Lào thật rạng rỡ nổi bật giữa rừng cà phê của nông trường.

Gặp anh em là cán bộ giám sát người Việt Nam, trên vầng trán các anh lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt ánh lên rạng ngời hạnh phúc. Các anh đi làm rất sớm trong tiết trời giá lạnh. Mùa mưa còn vất vả hơn nhiều, thỉnh thoảng xuất hiện những con vắt bám lên cổ, lên áo quần. Khí hậu ở Paksong mang một nét riêng biệt, ban ngày nắng nóng lên tới 30 – 35oC, nhưng ban đêm nhiệt độ xuống còn 7 – 8oC. Sự thay đổi thời tiết cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cán bộ nhân viên, khi mà cuộc sống ở nông trường còn tạm bợ.

Mùa cà phê thu hoạch rộn ràng vào 2 tháng cuối năm cũ và tháng đầu năm mới, cũng nhằm vào mùa xuân, mùa Tết cổ truyền của Việt Nam. Nông trường hiện lên một màu đỏ rực cà phê trĩu hạt. Hàng trăm nhân công người Lào ở các bản xung quanh tới nông trường, mất hút trong những lô cà phê miệt mài thu hoạch quả chín. Mùa thu hoạch là thời gian vất vả nhưng vui nhất đối với người trồng cà phê.

Từng đoàn xe chở đầy cà phê quả chín đỏ chạy dọc con đường như những đoàn quân ra trận. Anh em ở nông trường phân công nhiệm vụ cân cà phê, giao cà phê. Trong khi nhân công người Lào đến nhận tiền công, thành quả của một ngày lao động.

Thời gian trôi nhanh, số lượng cà phê thu hoạch ngày càng tăng. Nhìn những nụ cười mãn nguyện nở trên môi mọi người, chúng tôi cảm thấy ấm áp một vụ mùa bội thu.

Đặc biệt, niềm vui năm nay thật sự trọn vẹn khi mà sản lượng thu hoạch là 1.200 tấn, cao hơn hẳn các năm trước, vượt 200 tấn so với kế hoạch đề ra. Các vườn cà phê mới trồng đều phát triển tốt và hứa hẹn những mùa bội thu tiếp theo.

---------------------------------------

*Trưởng phòng Đầu tư – kinh doanh, Công ty cổ phần Tín Nghĩa – Lào

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới