SBI – vườn ươm cho doanh nghiệp phần mềm
![]() |
Một buổi huấn luyện của doanh nghiệp ở phòng đào tạo của SBI. |
(TBVTSG) - Có vốn thôi chưa đủ, doanh nghiệp trẻ còn cần đến môi trường làm việc với đầy đủ trang thiết bị, máy móc, mạng, các chính sách hỗ trợ và các cơ hội hợp tác, tìm kiếm khách hàng.
Vườn ươm của Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp phần mềm Quang Trung (SBI - www.qtsbi.com.vn) là một địa điểm mà doanh nghiệp phần mềm khởi nghiệp cần biết.
Các chính sách hỗ trợ như giá thuê văn phòng, dịch vụ tư vấn và môi trường kết nối xuyên suốt với các doanh nghiệp trong ngành của SBI thực sự là một địa chỉ mà các doanh nghiệp phần mềm cần chú ý.
Từ trường hợp BTM Vietnam, SBI sẽ rút tỉa kinh nghiệm để xây dựng mô hình vườn ươm hữu ích cho doanh nghiệp trẻ.
BTM Global Consulting Vietnam (www.btmgcs.com) là một trong những công ty phần mềm Việt Nam chọn thị trường kinh doanh chính ở nước ngoài. Khoảng 95% thị trường của BTM Global Consulting Vietnam (BTM Vietnam) là ở Mỹ và khoảng 5% là ở Việt Nam.
BTM Vietnam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực gia công phần mềm cho những tập đoàn bán lẻ lớn ở Mỹ. Ngoài ra, BTM Vietnam còn chuyên về một số dự án về du lịch và bất động sản. Điều ít ai ngờ là trụ sở của BTM ở Việt Nam được đặt ở Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp phần mềm Quang Trung (SBI) do Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSP) và Hội Tin học TP.HCM (HCA) quản lý.
Ông Andy Huỳnh, Tổng giám đốc và là người sáng lập BTM Vietnam, cho biết đã tình cờ tìm được SBI và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập của SBI trên trang web của QTSP.
“Đó là vào năm 2007. Hồi đó, BTM Vietnam đã đặt rất nhiều hy vọng ở SBI trong việc được hỗ trợ các thủ tục giấy tờ thành lập công ty và nhiều loại giấy tờ có liên quan khác cũng như được hỗ trợ về hạ tầng cơ sở, môi trường làm việc, thông tin về ngành, kết nối doanh nghiệp… Nhờ những hỗ trợ này của SBI, các công việc liên quan đến tổ chức hoạt động của BTM ở Việt Nam chạy nhanh và trơn tru hơn. BTM Vietnam tập trung vào sản xuất gia công. Sau một năm tham gia vườn ươm, hoạt động kinh doanh của BTM Vietnam dần đi vào ổn định và ngày càng vững vàng hơn”, ông Huỳnh kể lại.
Hướng đến doanh nghiệp phần mềm trẻ
BTM Vietnam (công ty con của BTM Global Consulting LLC - Mỹ) là công ty phần mềm đầu tiên tham gia vườn ươm SBI kể từ sau khi trung tâm này chính thức đi vào hoạt động vào tháng Ba năm nay. Sự ổn định và vững vàng hơn trên thương trường của BTM Vietnam như lời Tổng giám đốc Andy Huỳnh chính là thành công bước đầu của SBI.
SBI là tổ chức phi lợi nhuận được UBND TP.HCM đầu tư xây dựng, Tổ chức EU tài trợ về trang thiết bị và đào tạo. Trước mắt, SBI tập trung vào việc tìm kiếm các doanh nghiệp ươm tạo và hy vọng từ trường hợp của BTM Vietnam, họ rút tỉa thêm những kinh nghiệm để xây dựng SBI thành mô hình vườn ươm hữu ích cho doanh nghiệp phần mềm trẻ.
Trước SBI, các doanh nghiệp về công nghệ thông tin-viễn thông đã biết đến một Vườn ươm Tinh Vân (Tvi) chỉ tập trung vào “ươm con người”. Đến nay, Tvi là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao cho Tinh Vân Group. Nhiều bạn trẻ trưởng thành từ Tvi đã trở thành các PL, PM, trưởng nhóm, giám đốc sản phẩm…, đặc biệt, có trường hợp được bổ nhiệm làm CTO của một đơn vị thành viên của Tinh Vân Group khi chưa đầy 22 tuổi.
Khác với Tvi, Vườn ươm doanh nghiệp FPT hoạt động hơi nghiêng về hướng của một quỹ đầu tư với ba doanh nghiệp được ươm tạo đã “ra riêng”. Thời gian gần đây có Vườn ươm khu Công nghệ cao TPHCM dành cho doanh nghiệp, trong đó công nghệ thông tin-viễn thông (CNTT-VT) là một trong số các ngành được đầu tư ươm tạo.
Bước đệm ban đầu
Theo số liệu do SBI trích dẫn từ khảo sát của Khu Công nghệ cao TPHCM năm 2005, chỉ khoảng 35% doanh nghiệp ngành CNTT-VT tại TP.HCM tồn tại sau ba năm hoạt động. Phần lớn trong 65% doanh nghiệp thất bại không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài.
“Dĩ nhiên, không có vốn doanh nghiệp sẽ không thể hoạt động, đặc biệt là với những doanh nghiệp khởi nghiệp hay đã hoạt động được đôi ba năm. Nhưng có vốn chừng mực mà phải chi khá nhiều cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở làm việc, không có mối quan hệ kết nối với doanh nghiệp trong ngành hay môi trường quốc tế để gặp gỡ các đối tác, tìm kiếm khách hàng thì doanh nghiệp cũng gặp nhiều bất lợi. Tôi hy vọng SBI có thể giúp tạo bước đệm ban đầu cho các doanh nghiệp trẻ”, ông Đỗ Đình Nam, Giám đốc Phát triển SBI, phát biểu.
Môi trường làm việc của SBI được tích hợp với QTSP, một trong những khu công viên phần mềm đầu tiên và lớn nhất Việt Nam hiện nay. Những doanh nghiệp tham gia vườn ươm SBI sẽ được sử dụng mạng kết nối doanh nghiệp, ngành phần mềm của QTSP. Đây là cơ hội của những doanh nghiệp mới thành lập chưa thiết lập được mối quan hệ đối tác hay kinh doanh với bên ngoài. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tham gia vườn ươm SBI còn được hưởng các tiện ích văn phòng, tiện ích dùng chung, các dịch vụ tư vấn, giám sát, đào tạo thông tin, đánh giá định kỳ về kết quả kinh doanh, được miễn phí sáu tháng thuê mặt bằng và được thuê với giá rất rẻ.
Ngoài việc được tư vấn kinh doanh, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo, các doanh nghiệp cần vốn đầu tư cũng được tạo điều kiện để tiếp xúc gọi đầu tư từ các quỹ đầu tư tài chính ở Việt Nam hoặc nước ngoài.
Trong điều kiện khởi nghiệp, SBI với các chính sách hỗ trợ như giá thuê văn phòng, dịch vụ tư vấn và môi trường kết nối xuyên suốt với các doanh nghiệp trong ngành của SBI thực sự là một địa chỉ mà các doanh nghiệp phần mềm cần chú ý.
Tuy nhiên, điều rất nhiều công ty trẻ hoặc những người đang nuôi ý tưởng kinh doanh trong ngành phần mềm mong mỏi là SBI có thể hỗ trợ thêm về tài chính. Như Tổng giám đốc BTM Vietnam Andy Huỳnh tâm sự: “Nếu được, SBI nên giúp đỡ cho những doanh nghiệp trẻ về tài chính như cách thức giúp về cơ sở hạ tầng hay thuê mướn văn phòng. Các doanh nghiệp trẻ sẽ được giảm bớt gánh nặng tài chính, có thể tập trung phát triển nhiều hơn”.
PHƯƠNG ANH