Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Singapore, Thái Lan phát miễn phí kit xét nghiệm Covid-19  

Khánh Lan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Singapore và Thái Lan quyết định phát miễn phí các bộ kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên (ART) virus SARS-CoV-2 cho người dân để giúp họ chủ động tự xét nghiệm và nhanh chóng cách ly, điều trị nếu phát hiện bản thân dương tính với virus này.

Người dân ở tiểu khu Geylang Bahru của Singapore nhận bộ kit xét nghiệm ART miễn phí vào hôm 26-7. Ảnh: Straits Times

Đa phần người nhiễm Covid-19 không có triệu chứng rõ rệt và khi người bệnh không biết mình đã nhiễm virus SARS-CoV-2, họ vẫn thoải mái tiếp xúc với người khác mà không có ý thức phòng ngừa. Đó là một trong những lý do chính khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng.

Mỗi hộ gia đình ở Singapore được phát 6 bộ kit xét nghiệm

Trong một nỗ lực khuyến khích người dân đóng vai trò lớn hơn trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19, hôm 28-8, Bộ Y tế Singapore (MOH) thông báo mỗi hộ gia đình ở Singapore sẽ sớm nhận được 6 bộ kit ART miễn phí qua đường bưu điện để tự xét nghiệm từ ngày 28-8 đến ngày 27-9.

MOH cho rằng sau khi trở thành nước có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cao, Singapore cần chuyển trọng tâm sang các nỗ lực giám sát Covid-19 bao gồm tự xét nghiệm để chủ động kiểm soát dịch bệnh này.

“Khi Singapore dần chuyển tiếp sang một đất nước có khả năng chống chịu Covid-19, xã hội sẽ cần đóng một vai trò ngày càng lớn hơn trong quản lý đại dịch. Một khía cạnh quan trọng để thực hành trách nhiệm cá nhân là tự xét nghiệm và giám sát tình trạng sức khỏe của chính bản thân chúng ta”, thông báo MOH nhấn mạnh.

Ngoài ra, bắt đầu từ giữa tháng 9, Bộ Giáo dục Singapore (MOE) và Cơ quan Phát triển Mầm non Singapore (ECDA) sẽ phân phối các bộ kit ART cho tất cả học sinh và nhân viên ở trường mầm non, mẫu giáo, trung tâm can thiệp sớm hỗ trợ trẻ chậm phát triển trí tuệ, trường giáo dục đặc biệt

Mỗi học sinh và mỗi nhân viên nhà trường sẽ nhận được 3 bộ kit ART. MOE và ECDA giải thích các bộ kit ART cho phép học sinh tự xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm dưới sự hỗ trợ của cha mẹ hay người giám hộ khi nghi ngờ nhiễm bệnh hay tiếp xúc với ca nhiễm.

Viết trên Facebook, Bộ trưởng Giáo dục Singapore, Chan Chun Sing, cho rằng tự xét nghiệm bằng bộ kit ART sẽ giúp nhanh chóng phát hiện các ca dương tính và khống chế nguy cơ lây lan rộng hơn. Ông nhấn mạnh các trường học phải tuân thủ các biện pháp quản lý an toàn nghiêm ngặt dù triển khai tự xét nghiệm.

Các biện pháp này bao gồm kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn phòng ốc trường học mỗi ngày, lau chùi các bề mặt học sinh thường tiếp xúc bao gồm bàn ghế sau mỗi lần sử dụng, cho phép nghỉ học, nghỉ làm đối với học sinh, nhân viên nhà trường nghi ngờ tiếp xúc với ca nhiễm.

Singapore phát miễn phí bộ kit ART cho người dân giữa lúc số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn chưa thể dập tắt dù có gần 80% dân số đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine Covid-19. Số ca nhiễm mới trung bình hàng ngày trong tuần qua lên 76 so với 46 vào tuần trước đó. Đáng chú ý, có đến 98,9% ca nhiễm trong tuần qua không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng rất nhẹ.

MOH cho biết: “Nhóm chuyên trách liên ngành phòng chống Covid-19 của chính phủ đang quan sát tinh hình chặt chẽ để bảo đảm số ca nhiễm có triệu chứng nặng nằm trong vòng kiểm soát và không gây căng thẳng cho hệ thống y tế”.

Hồi cuối tháng tháng 7, Singapore cũng đã phát miễn phí hơn 225.000 bộ kit ART cho những người dân có ghé đến 2 khu chợ, nơi phát hiện các cụm lây nhiễm Covid-19.

Thái Lan mua 8,5 triệu bộ kit ART để phát cho dân

Tại Thái Lan, gần đây, Ủy ban An ninh sức khỏe quốc gia (NHSO) phê duyệt kế hoạch mua 8,5 triệu bộ kit ART để phân phát cho người dân có thu nhập thấp.

Sau khi các ca nhiễm biến thể Delta được phát lần đầu tiên vào tháng 6, số ca nhiễm hàng ngày ở Thái Lan tăng vọt lên hơn mức hơn 20.000 và số ca tử vong hàng ngày dao động từ 150-300. Khoảng 80% số ca nhiễm ở nước này chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, khiến biến thể Delta lây nhanh hơn vì nhiều người không biết bản thân mình đã nhiễm bệnh và vô tình lây cho người khác.

Ở nhiều khu dân cư đông đúc, đặc biệt là các khu ổ chuột của người nghèo ở Bangkok, nơi các thành viên gia đình sống chen chúc trong không gian chật hẹp, tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 rất cao. Nhiều người không hề biết họ đã nhiễm bệnh trừ phi người nhà của họ phát các triệu chứng.

Cách tốt nhất để ứng phó thực trạng này là giúp mọi người phát hiện nhiễm bệnh nhanh chóng để họ tự cách ly càng sớm càng tốt. Vì vậy, Thái Lan xem việc phát miễn phí bộ kit ART cho dân nghèo là bước đi cần thiết để kìm hãm làn sóng lây nhiễm Covid-19 hiện tại vốn đang làm xáo trộn xã hội và nền kinh tế

Trước đây, Thái Lan chỉ xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật RT-PCR với công suất xét nghiệm 50.000-70.000 người mỗi ngày. Tuy nhiên, phải mất ít nhất 24 giờ mới có kết quả xét nghiệm theo kỹ thuật này. Thời gian chờ đợi lâu và số lượng các cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm RT-PCR còn hạn chế khiến nhiều người ngại đi xét nghiệm.

Để giải quyết vấn đề này, hồi tháng 7, Bộ Y tế Thái Lan phối hợp với Cục Quản lý Thực phẩm và dược phẩm Thái Lan cấp phép sử dụng bộ kit ART tại cơ sở y tế và tại nhà, cho phép sản phẩm này được bán rộng rãi trên thị trường.

Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình thấp không đủ khả năng mua các bộ kit ART. Đó là chưa kể nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu không muốn xét nghiệm nếu họ phải bỏ tiền túi ra, đặc biệt là khi thu nhập của họ bị suy giảm do tác động của đại dịch.

Chính vì vậy, NHSO quyết định mua 8,5 triệu bộ kit ART với chi phí khoảng 1 tỉ baht (702 tỉ đồng VN) để phát miễn phí cho người dân trên cả nước. Động thái này không chỉ giúp hạn chế đà lây lan của biến thể Delta, mở ra con đường trở lại cuộc sống bình thường mà còn giúp người dân tiếp cận xét nghiệm bất kể giàu nghèo.

NHSO đang làm việc với Cơ quan Dược phẩm chính phủ Thái Lan và Bệnh viện Rajavithi ở Bangok để tìm nhà cung cấp có các bộ kit ART chất lượng tốt và bán với giá hợp lý. Theo kế hoạch, vào tháng 9, hàng triệu bộ kit ART sẽ được phát cho người dân Thái Lan và kể cả những công nhân nhập cư đang đối mặt với rủi ro lây nhiễm cao.

NHSO dự kiến sẽ phân phát nhiều bộ kit ART hơn trong năm tới vì xác định Thái Lan có thể phải chung sống với dịch bệnh thêm 2-3 năm nữa.

Phát miễn phí bộ kit xét nghiệm nhanh cho người dân trong đại dịch Covid-19 không phải là sáng kiến mới. Tại Anh, người dân có thể đặt đơn hàng miễn phí que thử nhanh Covid-19 qua kênh trực tuyến với Dịch vụ Y tế quốc gia. Hồi đầu tháng này, chính phủ Hà Lan thông báo sẽ cung cấp 2 bộ kit tự xét nghiệm nhanh miễn phí cho tất cả 8 triệu hộ gia đình ở nước này.

Theo Straits Times, The Nation

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới