Thứ Tư, 24/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Số 30-2024: Kỳ vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động hơn trong nửa cuối năm 2024

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

KTSG – Theo đánh giá, xuất khẩu của Việt Nam đang trên đà tăng trưởng trở lại nhờ kinh tế tại các thị trường xuất khẩu chính phục hồi, dẫn tới nhu cầu vốn của các doanh nghiệp sản xuất cải thiện. Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trong đó bao gồm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp bất động sản bởi các ngân hàng thương mại, cũng hồi phục khi các vướng mắc về pháp lý dần được tháo gỡ.

Tiền trong kho càng lâu thì nền kinh tế càng thiệt hại (mục Ý kiến): Nếu tính theo con số lãi suất vay 6%, số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng bị kẹt lại trong kho bạc chẳng những không mang lại giá trị gì cho nền kinh tế mà còn khiến ngân sách mỗi tháng tốn thêm hơn 5.000 tỉ đồng tiền lãi và xã hội cũng không có thêm việc làm mà số tiền đầu tư đó mang lại.

Tránh “vết xe đổ” về rút bảo hiểm một lần (An Nhiên): Dù luật đã thiết kế nhiều quyền lợi kèm theo nhằm giữ người lao động ở lại với bảo hiểm xã hội, song để tránh “vết xe đổ” của 10 năm trước thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Cho vay trả nợ ngân hàng khác – cạnh tranh ngày càng quyết liệt (Triệu Minh): Trong cuộc chơi cho vay để trả nợ trước hạn ngân hàng khác, những ngân hàng có quy mô lớn và thương hiệu tốt, chi phí vốn đầu vào thấp và quy trình thẩm định, giải ngân hiệu quả, sẽ có lợi thế lớn hơn rất nhiều. Các ngân hàng còn lại sẽ phải làm gì để ứng phó và giữ chân khách hàng?

Vì sao việc giữ trần lãi suất đô la Mỹ 0% lại quan trọng? (Tuệ Nhiên): Gần đây xuất hiện một số ý kiến cho rằng cần bãi bỏ chính sách trần lãi suất tiền gửi đô la Mỹ 0% dựa trên tình hình thực tế hiện nay. Tuy nhiên, cần biết rằng chính sách này không chỉ góp phần hạn chế đô la hóa, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác cho nền kinh tế.

Điểm mới trong các luật mới liên quan tới bất động sản: Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất được cải cách mạnh mẽ (Nguyễn Thị Nhung): Với việc trả tiền thuê đất hàng năm, các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với việc tăng tiền thuê đất, vốn được dự báo sẽ tăng nhanh, đặc biệt trong bối cảnh Luật Đất đai 2024 bỏ khung giá đất và điều chỉnh bảng giá đất hàng năm.

Chuyên gia Đỗ Hòa: Doanh nghiệp Việt đã tự tin hơn (Hoàng Hạnh): “Điều kiện tiên quyết mà các doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị để “đem chuông đi đánh xứ người” là nâng cao năng lực về marketing. Ở các thị trường nước ngoài, chúng ta luôn có lợi thế là hàng ngoại nhập”, chuyên gia Đỗ Hòa, thành viên Hội đồng cố vấn Harvard Business Review, trao đổi với Tạp chí Kinh tế Sài Gòn.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng: Thử phác họa về sàn giao dịch xăng dầu Việt Nam (Kim Thanh): “Việc thành lập sàn giao dịch xăng dầu là một bước đi quan trọng trong quá trình hiện đại hóa và minh bạch hóa thị trường năng lượng của Việt Nam. Tuy nhiên, đây là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp của nhiều bên liên quan”, chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng trao đổi với Tạp chí Kinh tế Sài Gòn.

VN-Index điều chỉnh trước những bất định mang tính ngắn hạn! (Thanh Thủy): Với TTCK Việt Nam, trong ngắn hạn, thị trường đang phải đối mặt với nhiều luồng thông tin mang tính bất định, khiến tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng và co về vị thế phòng thủ.

Nhiều yếu tố không chắc chắn, nhà đầu tư có thể lựa chọn đứng ngoài thị trường (Triêu Dương): Thị trường chứng khoán lại đang chịu khá nhiều áp lực điều chỉnh, từ tâm lý lo ngại của nhà đầu tư, tín hiệu kỹ thuật tiêu cực, nhận định thận trọng của các tổ chức, cho đến nhiều yếu tố không chắc chắn đang xuất hiện đồng thời.

Ngành chứng khoán sẽ cạnh tranh chiếm thị phần khốc liệt hơn (Trịnh Duy Viết): Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ròng khá mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với khoảng hơn 2,5 tỉ đô la Mỹ từ đầu năm. Dự kiến khi tình hình kinh tế thế giới ổn định hơn và thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn thiện các quy định để nâng hạng, dòng tiền này sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Ngành thép đang vào chu kỳ phát triển mới (Lê Hoài Ân – Đặng Phú): Các doanh nghiệp thép trên sàn chứng khoán đã chứng kiến sự phục hồi ấn tượng trong sáu tháng đầu năm 2024 với lợi nhuận và giá cổ phiếu đều tăng mạnh.

Kỳ vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động hơn trong nửa cuối năm 2024 (Bình An): Với sự hồi phục của kinh tế vĩ mô, dự báo nhu cầu đi vay và phát hành trái phiếu doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2024.

Nhìn lại một thập niên xây dựng dữ liệu quốc gia (Lưu Minh Sang): Dữ liệu được xác định là nguồn tài nguyên mới, mang tính then chốt khơi mở cho sự phát triển của Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số. Nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia đã được xây dựng và đang hoàn thiện.

“Khai sinh” tòa sở hữu trí tuệ ở Việt Nam (Trần Quốc Thái): Quốc hội Việt Nam vừa thông qua quy định thành lập tòa án chuyên biệt về sở hữu trí tuệ để giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp liên quan đến lĩnh vực này.

Tuân thủ pháp luật trong đầu tư ra nước ngoài – dễ mà khó! (Nguyễn Thị Kim Thanh): Thương nhân Việt ngày càng mạnh dạn vươn ra thị trường quốc tế, sử dụng “đầu tư ra nước ngoài” như một chiến lược phát triển bứt phá. Để thành công trong “sân chơi” mới đầy tiềm năng nhưng cũng ẩn chứa nhiều thách thức thì tuân thủ pháp luật là “luật chơi” then chốt.

Quản lý AI cần những cú bắt tay xuyên biên giới (Thiên Kim): Khi AI ngày càng đi sâu vào đời sống, câu chuyện quản lý sao cho hiệu quả rất cần sự hợp tác quốc tế chặt chẽ.

Dư địa thị trường BPO Việt Nam còn rất lớn (Hoàng Khang): Công ty FSI Vietnam là doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO). Kinh tế Sài Gòn đã trò chuyện cùng ông Nguyễn Hùng Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty FSI Vietnam về những nỗ lực của công ty thời gian liên quan đến lĩnh vực BPO và những định hướng lớn cho giai đoạn sắp tới.

Để teambuilding trở thành nghĩa vụ mong đợi của người lao động (Nguyễn Ngô Thành Danh – Nguyễn Thái Hải Lâm): Team building là một hoạt động tập thể nhằm gắn kết đội ngũ hay nâng cao chất lượng nhân sự. Tuy đây là một mong muốn chính đáng của doanh nghiệp nhưng khi thực hiện doanh nghiệp cũng cần thận trọng với các quy định pháp luật.

Sai sót nghiêm trọng trong điều lệ của một số doanh nghiệp niêm yết (Nguyễn Nhật Dương): Việc soạn thảo Điều lệ doanh nghiệp luôn là một công việc quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết vì thông tin này sẽ được công khai và có thể được tiếp cận một cách rộng rãi. Trên thực tế vẫn còn nhiều doanh nghiệp niêm yết gặp sai sót khi soạn thảo điều lệ có thể dẫn đến phát sinh tranh chấp trên thực tế.

Chủ tịch Newtechco Group: Thời điểm tốt để thu hút đầu tư phát triển dược phẩm (Lê Hoàng): Vào ngày 31-7, Tập đoàn Newtechco, tên đăng ký kinh doanh ở Việt Nam là Công ty cổ phần Newtechco Group (NTC), sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập; đồng thời công bố về các thỏa thuận hợp tác kinh doanh và đầu tư lớn, trong đó đáng chú ý là dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp dược – sinh học đầu tiên cả nước.

Nỗi lo từ việc lừa đảo trực tuyến trang bị thêm “vũ khí” (Nghi Đồng): Giải pháp nhận diện khuôn mặt khi chuyển tiền ngân hàng mới được áp dụng đã có ngay “đối thủ”: mặt nạ silicon. Các dịch vụ cần xác thực qua mã OTP gửi về điện thoại đã có dịch vụ cho thuê SIM nhận mã với giá chỉ vài ngàn đồng. Công cụ tạo cuộc gọi và tin nhắn định danh được cung cấp tràn lan có thể thuê dễ dàng.

Vui buồn với chuyện Thanh Đa (Trần Thanh Bình): Bán đảo Thanh Đa từng được nhiều người mệnh danh là “viên ngọc quý” thiên nhiên trao tặng cho TPHCM. Nhưng hàng trăm héc ta đất tuyệt đẹp ở đây hầu như nằm yên bất động suốt bao năm qua.

 Người già nông thôn – đường dài lệ thuộc con cháu (Nguyễn Minh Thanh): Kết quả các cuộc khảo sát xã hội học gần đây cho thấy, có rất nhiều người trên 70 tuổi đang nương nhờ con cháu. Các số liệu thống kê cũng khẳng định về một số lượng không nhỏ người cao tuổi trong tương lai sẽ tiếp tục sự lệ thuộc vào thế hệ con cháu.

Đâu thể “trăm dâu đổ đầu tằm”! (Mục Đồng): Báo cáo tại kỳ họp tuần qua của HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, số vụ tai nạn lao động đã tăng đột biến trong nửa đầu năm nay và nguyên nhân nằm ở phía doanh nghiệp.

Giao thông ở Bắc kinh và phương tiện cá nhân năng lượng mới (Lê Hữu Huy): Thời gian ngồi trên xe quá lâu trong suốt hai ngày khiến tôi tò mò tìm hiểu lý do tại sao Bắc Kinh vẫn chưa giải quyết được vấn nạn giao thông một cách rốt ráo. Hóa ra việc khuyến khích sử dụng năng lượng mới khiến cho tình hình giao thông ngày càng trầm trọng hơn trước…

Điện ảnh kỳ ảo cùng trí tuệ nhân tạo (Amy Nguyễn): Đạo diễn trẻ tài năng người Mỹ Damien Chazelle – đã có canh bạc “để đời” với màn ra mắt tác phẩm tiếp theo của anh là Babylon. Nhưng nếu Babylon ra mắt muộn hơn chỉ 2-3 năm, thì Chazelle sẽ phải bổ sung thêm một cảnh phim tiêu biểu cho “tình nhân” mới nhất đang rất được Hollywood đầu tư chăm bẵm: trí tuệ nhân tạo.

Trumponomics 2.0 sẽ như thế nào (Nguyễn Vũ): Dựa vào đường lối kinh tế của Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu làm Tổng thống Mỹ cũng như các tuyên bố gần đây của ông với cử tri, người ta dự báo Trumponomics 2.0 sẽ xoay quanh trục “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Xu hướng chọn suất ăn cho người nghèo tại Trung Quốc (Song Thanh): Xu hướng chi tiêu tiết kiệm đang lên ngôi tại Trung Quốc, buộc các doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng, bán lẻ phải tìm cách đưa ra những lựa chọn phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

Tác động kinh tế từ sự cố máy tính toàn cầu của CrowdStrike (Lạc Diệp): Bản cập nhật phần mềm bảo mật bị lỗi của CrowdStrike là nguyên nhân dẫn tới sự cố đình trệ trên diện rộng của hệ thống máy tính toàn cầu hôm 19-7. Sự cố được đánh giá là sẽ gây ra nhiều thiệt hại kinh tế, cả ngắn và dài hạn.

Mời bạn đọc đón xem!

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới