Tăng giá nước, lo ngại người dân xài nước giếng khoan
Văn Nam
![]() |
| Ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu tại hội nghị góp ý việc tăng giá nước sạch năm 2009 - Ảnh: Văn Nam |
(TBKTSG Online) – Tại hội nghị góp ý phương án điều chỉnh giá nước sạch diễn ra chiều 9-11, một số đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM bày tỏ lo ngại là khi tăng giá nước sạch nhiều người dân có thể sẽ quay trở lại sử dụng nước giếng khoan thay cho nước máy.
Theo phương án điều chỉnh giá nước sạch đang được Sở Tài chính trình UBND thành phố xem xét và đang lấy ý kiến của các cơ quan chức năng, giá nước sinh hoạt, sản xuất kinh doanh dự kiến sẽ tăng từ mức bình quân 4.500 đồng/m3 lên khoảng 7.500 đồng/m3.
Cụ thể, giá nước sinh hoạt những hộ sử dụng 16 m3/tháng trở xuống sẽ tăng từ 2.700 đồng/m3 lên 4.800 đồng/m3 (tăng 77,7%), sử dụng trên 16 m3/tháng sẽ tăng từ 5.400 đồng lên 8.400 đồng/m3 (tăng 55,5%), nước cho đơn vị sản xuất tăng từ 4.500 đồng lên 8.500 đồng/m3 (tăng 89%); đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ tăng từ 8.000 đồng lên 14.300 đồng/m3 (tăng 78,7%)
Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Đức Dũng, cán bộ Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho rằng nếu giá nước tăng cao đột ngột, dẫn đến nước sinh hoạt sẽ trở nên xa xỉ đối với người dân lao động, và có thể nhiều người sẽ lại khoan giếng để xài nước giếng khoan, khi đó tác động xấu đến môi trường.
Theo ông Dũng, hiện nhiều mặt hàng đã tăng giá làm chi phí sinh hoạt của người dân tăng, nay thêm giá nước tăng thì đối tượng chịu khó khăn nhiều nhất vẫn là người dân lao động, đặc biệt là người lao động nghèo, công nhân, sinh viên…
Tuy nhiên, theo UBND thành phố, các mức giá nước điều chỉnh tăng được nêu ở trên là phù hợp với khả năng chi trả của người tiêu dùng với mức tăng chi phí sử dụng nước thấp hơn tốc độ tăng thu nhập bình quân của người dân thành phố. Nếu thu nhập bình quân của người dân năm 2004 chỉ khoảng 1,1 triệu đồng/tháng, đến năm 2008 thì mức thu nhập bình quân của người dân khoảng 2,2 triệu đồng/tháng.
Đồng thời, UBND thành phố cũng khẳng định mức giá nước tăng theo phương án mới sẽ giữ ổn định trong suốt lộ trình cho cả 5 năm tới, từ năm 2009 đến 2013.
Theo ông Trương Văn Đa, nguyên là Phó chủ tịch HĐND thành phố, việc tăng giá nước là đương nhiên. Tuy nhiên, cần phải tính toán lộ trình tăng sao cho hợp lý vì tầng lớp người nghèo vẫn chiếm số đông, không phải ai cũng có thu nhập bình quân 2,2 triệu đồng.
Ngoài ra, cần xác định định mức nước sinh hoạt sao cho phù hợp hơn so với định mức mỗi hộ 16 m3 như phương án mới.
Còn ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lại cho rằng nếu giá nước sinh hoạt tăng đến 77% so với hiện tại là quá cao. Cần có lộ trình tăng khoảng 10% hàng năm để tránh áp lực tăng chi phí sinh hoạt đột ngột đối với người dân.
Trong khi đó, ông Trần Đình Phú, Tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho rằng, Sawaco đang chỉ đáp ứng khoảng 76% nhu cầu nước sạch cho thành phố.
Để tăng mức cung cấp nước lên 3,4 triệu m3 vào năm 2015 đáp ứng cơ bản nhu cầu nước sạch cho người dân, ngay từ bây giờ, ngành nước thành phố cần thêm khoảng 4 tỉ đô la Mỹ để đầu tư phát triển mạng lước phân phối, xây thêm một số nhà máy sản xuất nước sạch, cải tạo gần 700 km đường ống nước cũ có tuổi thọ trên 30 năm…
Ông Nguyễn Quốc Chiến, Trưởng ban vật giá, Sở Tài chính thành phố cho biết, Sở Tài chính sẽ tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và báo cáo vào thứ Tư tuần này để UBND thành phố xem xét, quyết định.







