Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tết ĐBSCL: giá chợ tăng, siêu thị ổn định

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tết ĐBSCL: giá chợ tăng, siêu thị ổn định

Cảnh mua bán tại chợ hoa Ninh Kiều (Cần Thơ) ngày 4-2 (nhằm 28 Tết) – Ảnh: HỒ HÙNG

(TBKTSG Online) – Tại một số tỉnh ĐBSCL, thị trường hàng hóa phục vụ Tết đang ở vào thời điểm sôi động nhất, các siêu thị luôn trong tình trạng quá tải, còn tại chợ giá một số mặt hàng bắt đầu tăng.

>> TPHCM: Đổ xô đi siêu thị sắm Tết

>> Hà Nội: Hàng Tết tăng giá nhưng không đột biến

Tại các chợ ở Cần Thơ, nhiều loại trái cây trưng bày trong mấy ngày Tết như xoài, quýt Tiều, bưởi… năm nay giá tăng khá cao. Riêng tại những chợ vùng ven như Cái Răng, An Bình thì một cặp bưởi loại thường giá cũng đã trên 25.000 đồng, xoài cũng ở mức trên 35.000 đồng/kg. Các loại thủy sản tươi sống như cá lóc cũng tăng khoảng 5.000 đồng/kg, ở mức từ 35.000- 45.000 đồng/kg, cua gạch son giá khoảng 220.000 đồng/kg, tăng khoảng 30.000 đồng/kg so với tuần trước.

Các tiểu thương chợ hoa An Bình cho biết nhiều người vẫn chuộng các loại hoa bình dân như cúc mâm xôi, vạn thọ… Mỗi cặp vạn thọ, cúc loại trung bình có giá từ 25.000 – 30.000 đồng, tắc (quất) từ 40.000 – 60.000 đồng/cặp.

Một tiểu thương, chị Nguyễn Thị Hạnh ở quận Bình Thủy, cho biết dù mới bày hàng bán từ 25 tháng Chạp (1-2), nhưng đến chiều 28 Tết (4-2), chị đã bán được trên 300 cặp hoa các loại. Năm nay, do thời tiết thất thường, nên nhiều chủ vườn mai phải khóc ròng vì hàng loạt cây đã cho hoa sớm. Do đó, giá mai năm nay có nhỉnh hơn năm ngoái 10%. Tuy nhiên vẫn có nhiều chậu mai giá chỉ 45.000- 60.000 đồng dành cho giới tiêu dùng bình dân.

Theo ghi nhận của phóng viên TBKTSG Online, ở Cần Thơ năm nay lượng khách mua sắm Tết yếu hơn so với năm rồi. Ngày 4-2, tức đã 28 Tết, nhưng nhiều chợ chỉ đông vào buổi sáng và buổi tối, phần lớn khách hàng đã tập trung vào các siêu thị như Co.opMart, Metro để mua thực phẩm, đồ uống… Nhiều người đã chuẩn bị Tết với các loại thực phẩm chế biến sẵn như nem, chả, củ kiệu đóng keo, bánh tét, mứt đóng hộp… thay vì phải tự đi chợ mua về chế biến như trước đây.

Anh Võ Chí Lộc, chuyên cung cấp nem nướng ở chợ Cái Răng, cho biết cả tuần nay lò nem của anh phải tăng gấp đôi, gấp ba công suất. Hiện nay mỗi ngày, anh giao hàng cho khách ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau trên 100kg với giá 78.000 đồng/kg.

Đem hoa về nhà. Ảnh chụp tại trung tâm thành phố Cần Thơ – Ảnh: HOÀNG VŨ

Tại Vĩnh Long, thị trường hàng hóa phục vụ Tết đang ở thời điểm sôi động, sức mua tăng mạnh so với tuần trước. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc siêu thị Co-opMart Vĩnh Long, cho biết từ ngày 25 Tết (1-2) đến nay, siêu thị luôn trong tình trạng quá tải, nhất là vào buổi tối, lượng khách cao điểm từ 5.000 đến 6.000 khách/ngày. Mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất là nước giải khát có gas, các loại bánh hộp, kẹo của Kinh Đô, Bibica, các mặt hàng thực phẩm chế biến như dưa món, tôm chua, chả giò…, các mặt hàng hóa mỹ phẩm, dung dịch tẩy rửa…

Do siêu thị kết hợp với nhiều nhà cung cấp thực hiện chương trình khuyến mãi nên nhiều mặt hàng có giá rẻ hơn ngoài thị trường từ 5 đến 9% hoặc có tặng kèm sản phẩm, tham gia bốc thăm trúng thưởng nên đã thu hút người tiêu dùng.

Chợ trung tâm thị xã Vĩnh Long đã tổ chức chợ đêm tại khu vực các nhà lồng chợ bách hóa, rau quả từ ngày 23 Tết (30-1) và phục vụ đến 21 giờ; riêng từ ngày 25 đến 30 Tết (1-2 đến 6-2), chợ đêm kéo dài đến 23 giờ. Theo Ban quản lý chợ Vĩnh Long, hiện nay hai mặt hàng dưa hấu và trái cây đang đổ về chợ và giá đứng ở mức cao. Giá bưởi Năm Roi 10.000 đồng/kg, bưởi da xanh 15.000 đồng/kg, cam sành 12.000 đồng/kg, quýt hồng từ 20.000 đến 22.000 đồng/kg, quýt đường từ 18 đến 20.000 đồng/kg, quýt Trung Quốc 40.000 đồng/kg, vú sữa Vĩnh Kim, thanh long 24.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 40.000 đồng/kg, táo đỏ 42.000 đồng/kg, nho đỏ 100.000 đồng/kg, nho đen 110.000 đồng/kg.

Theo chị Tuyết, chủ sạp bán trái cây tại chợ trung tâm thị xã Vĩnh Long, từ ngày 28 đến 30 Tết (4-2 đến 6-2), giá trái cây sẽ tiếp tục tăng mạnh. Giá các loại dưa đã tăng từ 500 đến 1.000 đồng/kg so với một tuần trước.

Nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống tại chợ Vĩnh Long đã bắt đầu tăng giá, như thịt heo đùi loại ngon giá từ 55.000 đến 58.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg), thịt ba dọi 50.000 đồng/kg, gà thả vườn 70.000 đồng/kg, gà công nghiệp 40.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg). Riêng cải làm dưa chua giá 30.000 đến 40.000 đồng/1 chục, tăng gấp đôi so với Tết năm 2007. Riêng mặt hàng mứt Tết đang “hút” hàng, nhiều loại mứt đã tăng giá như mứt me 65.000 đồng/kg (tăng 15.000 đồng/kg), mứt tắc 55.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), hạt dưa 55.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), hạt dẻ 180.000 đồng/kg (tăng 30.000 đồng/kg), bánh tráng Tây Ninh 50.000 đồng/100 bánh (tăng 5.000 đồng).

Tại tỉnh Trà Vinh, trong những ngày giáp Tết Mậu Tý năm 2008, bình quân mỗi ngày thương lái tổ chức mua gom, xuất bán tới các chợ TPHCM và các tỉnh trong khu vực hàng ngàn tấn rau, củ, quả các loại.Trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Tiểu Cần, Cầu Kè, Châu Thành… không khí ngày Tết đang trở nên sôi động; trên bờ, dưới sông tấp nập tàu xe vận chuyển các mặt hàng nông sản.

Dưa hấu quả tròn để bày Tết tại Trà Vinh, hiện giá đã tăng cao, cụ thể dưa An Tiêm tăng thêm 7.000 đồng/kg, dưa loại 1 giá từ 150.000 đến 170.000 đồng/cặp (10 đến 12 kg/quả), dưa loại 2 giá từ 80.000 đến 90.000 đồng/cặp (từ 7 đến 8 kg/quả), dưa loại 3 giá 60.000 đồng/cặp (6 kg/quả).

HỒ HÙNG – T.H 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới