Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thái Lan trở thành điểm đến hàng đầu của khách Trung Quốc

Lê Linh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online)  – Khách Trung Quốc đang đổ xô đến các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ các hạn chế biên giới. Các điểm đến ở khu vực này thu hút khách Trung Quốc một phần vì vị trí địa lý gần gũi và một phần là do thủ tục thị thực và quy tắc nhập cảnh ở các nước khác khó khăn hơn.

Khách Trung Quốc đến sân bay Suvarnabhumi ở Thái Lan hôm 8-1. Ảnh: Bangkok Post

Trong một cuộc khảo sát năm ngoái, du khách Trung Quốc cho biết họ thích đến thăm châu Âu, Úc, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất. Nhưng thực tế, đó không phải là nơi họ sẽ đến,  ít nhất là trong ngắn hạn.

Các hạn chế về chuyến bay, các vấn đề liên quan đến thị thực và quy tắc nhập cảnh đã làm nhụt chí của những du khách Trung Quốc muốn đến thăm những nước này.

Theo Ctrip, nền tảng đặt phòng bằng tiếng Hoa của Trip.com Group, du khách Trung Quốc chủ yếu thực hiện các chuyến đi đến Đông Nam Á trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Dữ liệu cho thấy lượng đặt chỗ du lịch nước ngoài của du khách Trung Quốc tăng 640% so với kỳ nghỉ  Tết năm ngoái, với  Bangkok, Chiang Mai, (Thái Lan), Singapore, Kuala Lumpur (Malayasia),  Manila (Philippines) và Bali (Indonesia) nằm trong những điểm đến hàng đầu.

Ctrip cho biết lượng đặt phòng khách sạn ở nước ngoài của du khách Trung Quốc cũng tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Đáng chú ý, lượng đặt phòng của khách Trung Quốc ở Bangkok tăng hơn 33 lần trong dịp Tết Nguyên đán.

Thomas Lee, Giám đốc cấp cao phụ trách hoạt động kinh doanh quốc tế của Trip.com Group, ghi nhận Thái Lan hiện cũng là lựa chọn hàng đầu của khách du lịch theo đoàn (tour) từ Trung Quốc. Ông cho biết đoàn du khách Trung Quốc đầu tiên đặt chỗ trên Ctrip đã khởi hành vào ngày 7-2 để đến Bangkok và thị trấn ven biển Pattaya gần đó.

Hôm 15-2, Cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) cho biết đã cấp phép cho 1.910 chuyến bay từ Trung Quốc, với 671 chuyến bay dự kiến đến trong tháng này và 970 chuyến khác đến trong tháng 3. Trong tháng trước, Thái Lan đã đón 269 chuyến bay từ Trung Quốc. Một số hãng hàng không Trung Quốc như Air China và Air China Southern đã yêu cầu bay đến Thái Lan với các chuyến bay khởi hành từ nhiều thành phố ở Trung Quốc và đến các điểm khác nhau ở Thái Lan.

Bắt đầu tư ngày 6-2, Trung Quốc đã cho phép các hãng lữ hành nối lại các tour du lịch theo đoàn đến 20 nước, bao gồm các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Philippines, Malaysia, Singapore và Lào, cũng như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Nam Phi, Hungary, Cuba và Nga. Các tour du lịch theo đoàn đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam vẫn chưa được phép.

Theo Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, lý do quan trọng khiến khách Trung Quốc chọn đến Thái Lan là các thủ tục nhập cảnh dễ dàng.

Ông nói: “Rốt cục, chúng tôi đã có thể mở cửa đất nước với các hạn chế tối thiểu”. Ông cho biết Thái Lan đã thử mọi cách có thể để tạo điều kiện cho khách Trung Quốc đến Thái Lan thăm viếng và nghỉ ngơi.

Một ngày sau khi Trung Quốc thông báo nới lỏng biên giới vào đầu tháng 1, Thái Lan đề xuất tất cả du khách nhập cảnh phải được tiêm phòng đầy đủ. Nhưng vài ngày sau đó,  chính phủ Thái Lan đã bỏ quy định này trong bối cảnh Trung Quốc bày tỏ thái độ tức giận với các nước áp đặt các quy tắc nhập cảnh mới đối với khách Trung Quốc.

Theo ông Charnvirakul, việc thay đổi chính sách của Thái Lan có cơ sở khoa học, chứ không phải do lo ngại về việc làm phật lòng Trung Quốc. Ông nói: “Hơn 75% người dân của chúng tôi có kháng thể với Covid-19 nhờ tiêm chủng và do đã bị nhiễm bệnh”.

Ông dự báo Thái Lan sẽ đón 30 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, gồm 12-15 triệu khách có thể đến từ Trung Quốc.

“Khách Trung Quốc rất quan trọng đối với ngành du lịch của chúng tôi”,  Charnvirakul nhấn mạnh.

“Hiện tại, mối quan tâm hàng đầu của khách hàng chúng tôi các vấn đề về thị thực”,  Thomas Lee, Giám đốc cấp cao phụ trách hoạt động kinh doanh quốc tế của Trip.com Group, nói

Du khách Trung Quốc đã bị hạn chế cấp thị thực đến những nơi như Hàn Quốc và Nhật Bản vì hai nước này lo ngại về làn sóng lây nhiễm Covid-19 gần đây ở đất nước đông dân nhất thế giới. Tuần trước,  Hàn Quốc thông báo sẽ nối lại cấp thị thực ngắn hạn cho khách Trung Quốc.

Ở những nước khác, khách Trung Quốc phải chờ đợi lâu để có được cấp thị thực vì nhu cầu tăng cao. Trước đại dịch Covid-19, thời gian xử lý đơn xin thị thực để vào Liên minh Châu Âu (EU) chỉ trong vài ngày, nhưng hiện tại, du khách đối mặt với thời gian chờ đợi lên đến hai tháng, theo trang web SchengenVisaInfo.com.

Ngoài vấn đề thị thực, du khách Trung Quốc cũng lo lắng về rủi ro nhiễm Covid-19 khi đi ra nước ngoài. Đó là lý do tại sao các tour du lịch theo nhóm trên Ctrip chủ yếu được đặt bởi những du khách trẻ, theo Thomas Lee.

Chi phí du lịch đang đắt đỏ hơn nhưng đó có thể không phải là vấn đề lớn đối du khách Trung Quốc.

Một báo cáo của Ngân hàng Morgan Stanley công bố hồi đầu tháng này cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc đối với các khách sạn cao cấp và hạng sang đang tăng

Theo báo cáo, sự quan tâm đến các khách sạn hạng sang của người tiêu dùng nước này tăng lên mức 34% so với mức 18% trong năm 2022.

Khách nước ngoài sẽ tốn chi phí cao hơn ở những điểm đến như Thái Lan, nơi từ lâu đã nổi tiếng với khách ba lô. Giá đặt phòng khách sạn trung bình ở Bangkok vào cuối tháng 1 tăng khoảng 70% so với cùng năm ngoái, theo Ctrip.

Theo CNBC, Thaiger

Đề nghị Trung Quốc sớm mở tour cho đoàn khách đến Việt Nam

Báo Tuổi Trẻ Online dẫn thông tin từ đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cho biết cơ quan này vừa có công hàm đề nghị Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc xem xét sớm đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thí điểm du lịch theo đoàn.

Trước đó, hồi tháng 1, Trung Quốc công bố danh sách 20 quốc gia thí điểm du lịch theo đoàn, nhưng không có Việt Nam.

Ngày 9-2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã có công hàm gửi Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đề nghị xem xét sớm đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thí điểm du lịch theo đoàn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam khẳng định hợp tác du lịch thời gian qua là điểm sáng trong hợp tác song phương.

Trước đại dịch, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam luôn chiếm vị trí trong Top 5 thị trường hàng đầu gửi khách đến Trung Quốc, đây là mối quan hệ cùng có lợi, cùng thắng.

Hãng tin Reuters cũng cho biết, tại Diễn đàn Du lịch ASEAN năm nay, các nước ASEAN mong chờ sự trở lại của du khách Trung Quốc.

Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno nhận định sau khi Trung Quốc khởi động lại du lịch nước ngoài, ngành du lịch ASEAN sẽ phục hồi mạnh mẽ.

Tổ chức Du lịch thế giới dự đoán rằng lượng khách du lịch quốc tế năm 2023 có thể đạt từ 80 đến 95% so với mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trong bản cập nhật báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới công bố vào cuối tháng Một, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5,2% trong năm nay nhờ vào sự phục hồi của tiêu dùng tư nhân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới