Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tháng 11 khởi công thủy điện Trung Sơn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tháng 11 khởi công thủy điện Trung Sơn

Văn Nam

Tháng 11 khởi công thủy điện Trung Sơn
Dự kiến thủy điện Trung Sơn công suất 260 MW sẽ được khởi công vào đầu tháng 11 tới – Ảnh: BQL Thủy điện Trung Sơn cung cấp.

(TBKTSG Online) – Đầu tháng 11 tới, Ban Quản lý thủy điện Trung Sơn thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ khởi công xây dựng dự án thủy điện Trung Sơn, công suất 260 MW với tổng vốn đầu tư gần 386 triệu đô la Mỹ.

Thông tin trên được ông Trần Tuấn Nam, Phó trưởng ban quản lý thủy điện Trung Sơn cho biết qua trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều nay (22-10) sau khi đơn vị này vừa ký hợp đồng gói thầu thi công xây lắp trị giá 150 triệu đô la Mỹ cho dự án với nhà thầu SamSung C&T và Công ty cổ phần xây dựng 47.

Theo ông Nam, dự án thủy điện Trung Sơn là dự án nguồn điện quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam của EVN do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vốn. Lâu nay các khoản tài trợ vốn của WB dành cho EVN chủ yếu rót vào các dự án phát triển lưới điện, kỹ thuật.

Theo đó, khoản vốn vay 330 triệu đô la Mỹ của dự án thủy điện Trung Sơn sẽ được sử dụng vào việc mua sắm thiết bị, thi công và hỗ trợ kỹ thuật cho đập, hồ chứa và nhà máy thủy điện, còn lại được sử dụng cho hỗ trợ tái định cư, bảo vệ môi trường tại khu vực triển khai dự án.

Cũng theo ông Nam, dự kiến công trình sẽ được khởi công vào đầu tháng 11 tới và hoàn thành phát điện vào năm 2017 gồm 4 tổ máy với tổng sản lượng điện khoảng 1,5 tỉ kWh điện mỗi năm.

Thủy điện Trung Sơn nằm trên dòng sông Mã tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới