Thị trường lúa gạo: Cầu tăng kéo giá nội địa tăng theo
Trung Chánh
(TBKTSG Online) – Sau khi giá quay đầu giảm 200-300 đồng/kg được 2 ngày, tuần qua, giá lúa tại các tỉnh ĐBSCL lại đảo chiều tăng150-200 đồng/kg, trở lại mức giá đã xác lập trước đó. Nhiều chuyên gia nhận định, giá lúa gạo trong nước tăng trở lại là do giá xuất khẩu cũng như nhu cầu của các nước trên thế giới tăng mạnh.
![]() |
Nông dân thu hoạch lúa hè thu trúng mùa trúng giá – Ảnh: Trung Chánh |
Nhu cầu tăng cao
Để bảo đảm đủ lượng gạo dự trữ, Chính phủ Indonesia vừa có kế hoạch nhập khẩu từ 1,5-2 triệu tấn gạo, từ tháng 9 đến tháng 10 năm nay. Mặc dù chưa có quyết định chính thức sẽ nhập khẩu gạo của Việt Nam hay Thái Lan, nhưng nếu nhìn về góc độ giá cả thì so với Thái Lan, Việt Nam vẫn là ưu tiên số 1 của Indonesia.
Không chỉ Indonesia có nhu cầu nhập khẩu gạo tăng mạnh, ngay cả các nước châu Phi nhu cầu này cũng đang tăng cao. Theo số liệu mới đây của Tổng cục Hải quan, tính đến nay, Việt Nam xuất khẩu được gần 4,2 triệu tấn gạo, trị giá trên 2 tỉ đô la. So với các nước như Philippines, Singapore, Cuba, trong 6 tháng đầu năm 2011, gạo của Việt Nam được xuất sang các nước châu Phi tăng rất mạnh. Chẳng hạn, xuất sang Bờ Biển Ngà tăng 937% về lượng và trên 1.100% về giá trị (tương đương 64,4 nghìn tấn, 31,3 triệu đô la Mỹ).
Trong tháng 6, xuất khẩu sang Senegal tăng gấp 5 lần so với tháng trước đó, đạt 120 nghìn tấn. Ngoài ra, xuất khẩu sang Ghana cũng tăng trên 100% về lượng và gần 105% về giá trị.
Thông tin từ Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, hiện nhu cầu nhập khẩu gạo của Việt Nam ở một số nước trên thế giới đang tăng cao. Mới đây, Bangladesh cũng đã ký hợp đồng mua 200.000 tấn gạo 15% tấm của Việt Nam và sẽ giao trong hết tháng 7 này.
VFA khẳng định, giá gạo Việt Nam sẽ tiếp tục tăng do một số khách hàng quen thuộc của Thái Lan chuyển sang.
Lúa, gạo nội địa tăng trở lại
Mặc dù vụ lúa hè thu đang bước vào cao điểm thu hoạch, nhưng giá lúa, gạo trong nước vẫn đứng vững ở mức khá cao. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo tại chợ đầu mối lúa gạo Bà Đắc, huyện Cái Bè, Tiền Giang cho hay, giá lúa, gạo tăng cao là do nhu cầu nhập khẩu của các nước cũng như giá xuất khẩu mấy ngày qua tăng cao.
Cụ thể, gạo 5% tấm tăng thêm 5 đô la Mỹ/tấn vươn lên mức giá 510-515 đô la Mỹ/tấn (giá FBO), giá gạo 25% tấm cũng tăng lên mức giá 465-475 đô la Mỹ/tấn.
Giá xuất khẩu tăng, kéo theo giá lúa, gạo nội địa “phục hồi” trở lại sau 2 ngày giảm giá. Cụ thể, lúa thường IR 50404 tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long…, có giá 6.200-6.300 đồng/kg (tùy địa phương), lúa hạt dài cũng tăng trở lại với mức giá 100-150 đồng/kg, lên 6.350-6.400 đồng/kg (tùy loại).
Giá lúa tươi (thu hoạch bằng máy gặt liên hợp) cũng được thương lái thu mua tăng trở lại 100-200 đồng/kg.
Theo các đầu mối cung cấp gạo tại chợ Bà Đắc, huyện Cái Bè, Tiền Giang cho biết, hiện gạo nguyên liệu loại 1 dùng chế biến gạo 5% tấm có giá 8.250-8.300 đồng/kg, chế biến gạo 25% tấm có giá 8.000 đồng/kg, tăng 100-150 đồng/kg so với đầu tuần.
Giá gạo thành phẩm sau khi giảm xuống mức giá 9.700-9.850 đồng/kg hồi đầu tuần (gạo 5% tấm) thì hiện cũng tăng trở lại và đạt mức giá 10.000-10.050 đồng/kg, gạo 25% tấm có giá 9.200-9.250 đồng/kg.
Hiện tại, bà con trồng lúa tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang gấp rút thu hoạch phần diện tích còn lại. Dự kiến, đến giữa tháng 8 sẽ hoàn tất thu hoạch lúa hè thu, năng suất bình quân từ 5,3-5,4 tấn/héc ta.
Tigifood được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo Công ty lương thực Tiền Giang (Tigifood) cho biết, công ty này vừa được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo nghị định 109 của Chính phủ. Tigifood là công ty đầu tiên của Tiền Giang đạt được giấy chứng nhận này và có hiệu lực đến hết ngày 19/7/2016. Theo nghị định 109 của Chính phủ, doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo phải có ít nhất một kho chứa chuyên dùng với sức chứa tối thiểu là 5.000 tấn. Đồng thời, phải có ít nhất 1 cơ sở xay xát lúa với công suất tối thiểu 10 tấn/giờ. Hiện tại, Tigifood có 11 điểm kho với tổng sức chứa 120.000 tấn, kho lớn nhất có sức chứa 32.000 tấn, nhỏ nhất là 5.000 tấn. Trong đó, có 4 điểm kho có lắp đặt nhà máy xay xát với công suất 10 tấn/giờ/điểm. Ngoài ra, Togofood còn bố trí hệ thống máy sấy công nghiệp với công suất khá cao. |