Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thống đốc Lê Minh Hưng làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thống đốc Lê Minh Hưng làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Vân Phong

(TBKTSG Online) – Thống đốc Lê Minh Hưng sẽ thôi giữ vị trí Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời được điều động, phân công giữ vị trí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng theo quyết định của Bộ Chính trị.

Thống đốc Lê Minh Hưng làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Ông Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN).

Ông Lê Minh Hưng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – sẽ thôi giữ vị trí Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời được điều động, phân công giữ vị trí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng theo quyết định của Bộ Chính trị.

Như vậy, ông Hưng sẽ thay ông Nguyễn Văn Nên – người đã nhận quyết định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy để giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 – điều hành công việc của Văn phòng Trung ương Đảng

Tại kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 20-10 tới, Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Trước đó, chiều 14-10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ, gồm: miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh; miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Ông Lê Minh Hưng năm nay 50 tuổi, quê quán ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ học vấn là Thạc sỹ Chính sách công.

Trong quá trình công tác, ông từng trải qua nhiều vị trí, gồm: Phó phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á; Vụ phó, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 10-2011, ông Hưng trở thành Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ba năm sau, ông giữ vị trí Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra vào tháng 1-2016, ông được được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tới tháng 4-2016, ông Lê Minh Hưng được Quốc hội khóa XIII phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với đa số phiếu đồng thuận – trở thành Thống đốc trẻ nhất lịch sử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo Quyết định số 171-QĐ/TW ngày 16-1-2019 của Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng.
Ngoài ra, Văn phòng còn có chức năng tham mưu về nguyên tắc và chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng. Đồng thời, trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan Đảng Trung ương và bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng và là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới