Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thư giãn với nhạc phòng trà

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thư giãn với nhạc phòng trà

Nhật Linh

Thư giãn với nhạc phòng trà
Phòng trà Không Tên. Ảnh do phòng trà cung cấp.

(TBKTSG Online) – Sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng thì việc cùng gia đình hay bạn bè đi nghe nhạc ở phòng trà là cách thư giãn được nhiều người lựa chọn.

Phòng trà Không Tên

Một không khí âm nhạc lãng mạn, ấm cúng, với hệ thống máy móc hiện đại là điều bạn dễ dàng cảm nhận khi tới phòng trà Không Tên (112 Lê Thánh Tôn, Bến Thành, Q.1). Không lựa chọn, không bó hẹp trong một dòng nhạc cụ thể nào, phòng trà Không Tên là nơi có thể đáp ứng sở thích thưởng thức âm nhạc của bất kỳ khán giả nào.

“Không Tên luôn là nơi tập trung của những ca sĩ, nghệ sĩ có chất giọng nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của khán giả. Không những tạo ra một nơi giao lưu gặp gỡ đơn thuần của khán giả – nghệ sĩ, nơi thưởng thức âm nhạc, chúng tôi còn mong muốn nơi đây là chốn đi về, nơi chốn thân thương của nghệ sĩ, của khán giả”, đại diện phòng trà cho biết.

Để làm mới mình, để có không khí đón Xuân, vừa qua phòng trà Không Tên đã nâng cấp, sửa sang lại thiết kế sân khấu, trang trí lối đi… Sức chứa tại đây khoảng 400-450 khách.

Ngoài những chương trình ca nhạc định kỳ hằng đêm, trong những dịp đặc biệt như lễ, Tết, ở đây sẽ bổ sung những chương trình ca nhạc đặc biệt, với sự tham gia của các ca sĩ tên tuổi được yêu thích.

Các ca sĩ thường xuyên biểu diễn gồm: Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Quang Dũng, Quang Lê, Hoàng Bách, Hiền Thục… cùng các ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại như Elvis Phương, Thái Châu, Tuấn Ngọc, Hương Lan, Hoài Linh, Chí Tài, Phi Nhung, Đức Huy…

Giá vé 150.000 đồng/người, chưa bao gồm phụ thu.

Phòng trà Grin

Phòng trà Grin. Ảnh do phòng trà cung cấp

Bằng việc chọn cho mình dòng nhạc trữ tình, đặc biệt tập trung vào nhạc tiền chiến, nhạc của những năm 1990 với lối hát, tiếng đàn guitar hay violon hoàn toàn mộc, không có sự hỗ trợ của bất kỳ thiết bị hay kỹ thuật âm thanh nào, phòng trà Grin (518/17 Lê Văn Sỹ, Q.3) đã tạo nên một không gian âm nhạc mộc mạc nhưng không kém phần lãng mạn.

Chị Thụy Uyên, ca sĩ đồng thời là chủ phòng trà Grin cho biết: “Tôi muốn khán giả đến với Grin sẽ được thưởng thức, được đắm mình trong không gian âm nhạc. Đồng thời, khán giả sẽ thể hiện cảm xúc của mình đối với bài hát và chính thái độ, cảm xúc của khán giả sẽ làm cảm xúc của người biểu diễn thăng hoa”.

Các ca sĩ thường biểu diễn tại Grin là Thụy Uyên, Phạm Phương, ca sĩ hát nhạc Pháp và tự đệm đàn guitar Thanh Hoài, ca sĩ Hoàng Quý, Quang Vĩnh…

Giá vé 100.000-150.000 đồng/khách, tùy thuộc vào ca sĩ biểu diễn và đã bao gồm nước uống.

Phòng trà Tiếng Xưa

Nếu bạn yêu thích những tình khúc bất hủ vượt thời gian thì phòng trà Tiếng Xưa (442 Cao Thắng nối dài, Q.10) là địa chỉ phù hợp. Là nơi hội tụ của những ngôi sao ca nhạc hải ngoại như Giao Linh, Tuấn Anh, Ý Lan, Hương Lan, Tuấn Ngọc, Elvis Phương… Tiếng Xưa sẽ “dìu” bạn vào những bản tình ca ngọt ngào, sâu sắc, xao xuyến lòng người. Bên cạnh không gian rộng rãi, có sức chứa khoảng 400 người, chất lượng âm nhạc, chất lượng ca sĩ, một ưu điểm được khá nhiều khán giả hài lòng khi đến đây, đó là thái độ, phong cách phục vụ nhiệt tình, tận tụy của nhân viên.

Trong tháng 1-2014, Tiếng Xưa có những đêm nhạc với chủ đề ấn tượng như: Đêm tạm biệt danh ca Lan Hương, Đêm nhớ giỗ đầu nhạc sĩ Phạm Duy và những điều chưa kể, Đêm tình ca nhạc trẻ "A go go" – Những bản tình ca nhạc ngoại hay nhất…

Giá vé từ 250.000 đồng/khách, bao gồm nước uống.

Phòng trà We

Là một trong những phòng trà có tiếng hiện nay tại TPHCM, We (8 Lê Quý Đôn, Q.3) là nơi tập trung của nhiều thế hệ ca sĩ, nghệ sĩ. Phong cách, dòng nhạc mà We chọn khá đa dạng, phong phú, từ dòng nhạc xưa, bất hủ tới dòng nhạc hiện đại, trẻ trung.

Các ca sĩ thường biểu diễn tại đây gồm Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Nhật Hạ, Phương Dung, Giao Linh, Quang Dũng, Quang Lê, Thanh Bùi, Trang Pháp, Văn Mai Hương, Uyên Linh, Tuấn Hưng, Maya…

Được đầu tư máy móc, dàn âm thanh ánh sáng kỹ thuật hiện đại, với sức chứa khoảng 200 khách, We đã nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả.

Giá vé từ 180.000 đồng/khách, tùy thuộc vào chủ đề, ca sĩ của đêm nhạc.

Sax N’ Art Jazz Club

Nếu là fan hâm mộ và muốn thưởng thức thể loại nhạc jazz, ắt hẳn bạn sẽ thích thú khi đến Sax N’ Art Jazz Club (28 Lê Lợi, Q.1). Chủ nhân là nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, cây saxophone hàng đầu Việt Nam hiện nay. Thực ra, gọi Sax N’ Art Jazz là bar ca nhạc thì có vẻ hợp hơn.

Không gian quán khá nhỏ, chỉ đủ cho vài chục khách nhưng được trang trí ấn tượng, có phong cách riêng không thể trộn lẫn. Tại đây, ngoài cây saxophone Trần Mạnh Tuấn – người biểu diễn chính, người yêu nhạc jazz còn có cơ hội thưởng thức giọng hát jazz nổi tiếng một thời Tuyết Loan.

Giá vé khoảng 200.000 đồng/khách.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới