Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tỉ phú Hồng Kông bị bắt vì đưa hối lộ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tỉ phú Hồng Kông bị bắt vì đưa hối lộ

Thanh Tuyền

Tỉ phú Hồng Kông bị bắt vì đưa hối lộ
Anh em nhà Kwok bị bắt vì tình nghi đưa hối lộ. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Hai anh em tỉ phú điều hành một trong những công ty bất động lớn nhất châu Á đã bị bắt vì tình nghi hối lộ.

Thomas Kwok và Raymond Kwok là Chủ tịch và Tổng Giám đốc của công ty Sun Hung Kai Properties (SHKP) ở Hồng Kông.

Tuần trước, Giám đốc điều hành Thomas Chan Kui-yuen của SHKP cũng bị bắt vì cáo buộc tương tự. Ông Thomas Chan chịu trách nhiệm xây dựng dự án và thu mua đất. Sau khi ông Thomas Chan bị bắt, SHKP đã thành lập một ủy ban đặc biệt để theo dõi vụ điều tra.

SHKP cho rằng những vụ việc trên sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Song song đó, Ủy ban độc lập chống tham nhũng (ICAC) Hồng Kông cho biết một cựu quan chức cấp cao của chính quyền Hồng Kông cũng đã bị bắt giam với cáo buộc tham nhũng.

SHKP là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Hồng Kông theo giá trị thị trường. Công ty đã giúp gia đình ông Kwok trở thành một trong những người giàu nhất đặc khu Hồng Kông với giá trị tài sản sở hữu lên đến 18,3 tỉ đô la Mỹ, theo tạp chí Forbes.

Cổ phiếu của SHKP đã giảm 1,51% trước khi có thông báo trên và bị ngưng giao dịch tạm thời sau đó. Công ty đã đệ đơn xin phục hồi giao dịch vào hôm nay (30-3).

(Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới