Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 24-2

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 24-2

(TBKTSG Online) –  Sau vài ngày niêm yết giá mua đô la Mỹ ở mức 18.600 đồng, thấp hơn nhiều so với giá bán, các ngân hàng trong ngày 23 và 24-2 đã liên tục điều chỉnh tăng giá thu mua đô la kể cả mua tiền mặt lẫn mua chuyển khoản lên gần bằng giá bán.

Ngân hàng Eximbank từ ngày 23-2 đã niêm yết giá mua đô la Mỹ tiền mặt là 19.040 đồng và giá mua chuyển khoản là 19.055 đồng. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thì niêm yết giá mua đô la tiền mặt là 19.000 đồng và mua chuyển khoản là 19.060 đồng vào buổi sáng nhưng điều chỉnh giảm nhẹ giá mua chuyển khoản xuống còn 19.030 đồng vào buổi chiều. Ngân hàng Á Châu (ACB) thì nâng giá mua đô la tiền mặt lên 19.040 đồng và giá mua chuyển khoản là 19.050 đồng. Ngân hàng Đông Á mua đô la tiền mặt và chuyển khoản cùng ở mức 19.070 đồng, chỉ thấp hơn giá bán 30 đồng.   Trong khi đó, giá bán đô la Mỹ của các ngân hàng vẫn cố định ở mức 19.100 đồng, tức mức cao nhất cho phép bởi Ngân hàng Nhà nước.

Giá vàng hôm nay, 24-2 tiếp tục giảm nhưng nhu cầu tiêu thụ vẫn không cao. Theo ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC, tình hình giao dịch vàng miếng hôm nay khá trầm lắng. Sức mua và bán đều giảm so với hôm trước.

Ông Tường cho biết khối lượng mua vào của SJC hôm nay là 1.000 lượng, bán ra là 4.000 lượng, tiếp tục giảm so với hôm qua (mua vào 1.500 lượng, bán ra 5.000 lượng). Theo ông Tường, giao dịch chưa khởi sắc có một phần nguyên nhân là do nhà đầu tư đang đợi giá tiếp tục xuống nữa.

– Nhìn vào những dự án căn hộ chung cư khởi công thời gian vừa qua, nhiều người cho rằng năm nay sẽ là năm bản lề, năm chuyển tiếp của thị trường, từ phân khúc căn hộ cao cấp sang phân khúc căn hộ có giá rẻ hơn, phù hợp với túi tiền của số đông người mua, và kỳ vọng rằng chính phân khúc trung bình sẽ giữ nhiệt cho thị trường trong thời gian tới.

– Hiện tại, giá muối trong nước vẫn ở mức thấp, giao động trên dưới 1.000 đồng/kg, nếu Bộ Công Thương cho nhập khẩu 170.000 tấn muối vào lúc này thì diêm dân sẽ khổ, thất nghiệp sẽ tràn lan.

Ông Đoàn Xuân Hòa, Cục phó Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết như trên trước thông tin Bộ Công Thương đã phân hạn ngạch cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhập khẩu 170.000 tấn muối, trong tổng số 260.000 tấn muối theo như kế hoạch của cả năm 2010 trong thời gian tới. Theo đánh giá của Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề nuối, thời điểm này giá muối trên thị trường thế giới đang giảm, từ 30-40 đô la Mỹ/tấn, do đó nếu Bộ Công Thương cho nhập khẩu 170.000 tấn muối thì các doanh nghiệp chỉ bán với giá 800 đồng/kg là đã có lãi. 

– Theo báo cáo của UBND TPHCM, lượng khách quốc tế đến thành phố này trong tháng 2 ước đạt 288.000 lượt, tăng 15% với cùng kỳ năm 2009 và tăng khoảng 8.000 lượt so với tháng 1-2010.

Tháng 2 rơi vào thời điểm Tết Nguyên đán nên lượng Việt kiều quê ăn tết cũng tăng cao. Trong số 59.000 kiều bào về quê qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, có khoảng 43.000 người đón tết tại TPHCM, tăng 35% so với tết trước. Lượng khách nước ngoài đến thành phố nhiều hơn trong tháng 2 đã đưa công suất phòng của các khách sạn từ 3 đến 5 sao tại TPHCM đạt khoảng 68%, tăng 8,8 điểm phần trăm so với tết trước. Tuy nhiên, giá phòng bình quân của các khách sạn này chỉ tăng nhẹ, vào khoảng 0,8%.

– Theo Sở Công Thương TPHCM, sở đang kết hợp với UBND TPHCM xây dựng bản dự thảo về chiến lược tạo nguồn hàng thiết yếu nhằm bình ổn thị trường từ nay đến năm 2015.

Theo đó, việc thực hiện sẽ giúp tạo nguồn hàng hóa gồm các mặt hàng thiết yếu, tránh tình trạng khan hiếm và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân thành phố.   Theo số liệu của Cục Thống kê TPHCM, nhu cầu thực phẩm và hàng thiết yếu của người dân thành phố liên tục tăng cùng với mức tăng dân số ở mức 3,6%/năm. Cụ thể, nhu cầu gạo tăng khoảng 0,37%/năm, dự kiến năm nay vào khoảng 723.817 tấn; đường tăng 0,23%/năm tức vào khoảng 92.600 tấn…  

Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã đề nghị Việt Nam nên mở rộng việc miễn thị thực (visa) và cải thiện chương trình cấp thị thực tại cửa khẩu nhằm thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2010, khi ngành du lịch toàn cầu đang hồi phục trở lại.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chỉ trích các đề xuất cải cách tài chính của cơ quan lập pháp Mỹ về việc tước quyền giám sát của ngân hàng trung ương, cho rằng các đề xuất đó có thể làm suy yếu, chứ không tăng cường sự bảo vệ chống lại một cuộc khủng hoảng trong tương lai.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang vùng St. Louis, ông James Bullard, hôm thứ Ba nói rằng một kế hoạch giám sát đa thành viên đối với hệ thống tài chính không thể ngăn được một cuộc khủng hoảng trong tương lai vì một kế hoạch như thế không có khả năng hành động mang tính quyết định. “Tốt hơn là nên giao cho FED trách nhiệm đưa ra quyết định kiểu như thế,” Bullard nói trước một nhóm các doanh nhân.

Quản lý cấp cao của Toyota Motor phủ nhận việc che giấu khiếm khuyết của sản phẩm và bác bỏ xe ô tô của hãng này tăng tốc đột ngột có liên quan đến hệ thống điều khiến điện tử tại buổi điều trần đầu tiên trước Quốc hội Mỹ ngày 23-2, theo giờ địa phương.

– Nhiều nhà bán lẻ tin rằng nhu cầu đối với những sản phẩm khó bán trong thời suy thoái kinh tế sẽ tăng lên trong năm nay nhưng cũng cảnh báo xu hướng tiêu dùng sẽ không được cải thiện đáng kể do tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao.

Hyundai Motor (Hàn Quốc) sẽ thu hồi 46.000 xe Sonata 2011 tại Hàn Quốc và 1.300 xe tại Mỹ. Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 24-2, chương trình thu hồi sẽ bắt đầu vào tháng 3. Reuters trích dẫn thông báo của Hyundai Motor cho biết Hyundai tạm đình chỉ bán xe Sonata 2011 vì cửa xe có vấn đề. Việc tạm dừng bán xe của Hyundai sẽ ảnh hưởng đến khoảng 3.700 xe tại các đại lý ở Mỹ.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới