Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tín dụng tháng 10 tăng cao, nhiều ngân hàng chờ nới room

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tăng trưởng tín dụng trong tháng 10 được đánh giá là tích cực hơn kỳ vọng, với mức tăng 8,72% tính đến ngày 29-10.

Báo cáo mới đây của Công ty chứng khoán SSI đưa ra ước tính trong tháng 10 có khoảng 77.700 tỉ đồng tín dụng bổ sung vào nền kinh tế, gần gấp đôi so với tháng 9. Trong đó, lĩnh vực thương mại và dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất (khoảng 34.900 tỉ đồng được cấp vay mới), tiếp theo là lĩnh vực công nghiệp, xây dựng (15.600 tỉ đồng).

Tính đến ngày 29-10, tăng trưởng tín dụng đạt 8,72% so với cuối năm ngoái, cao hơn nhiều so với con số 6,5% cùng kỳ. “Tăng trưởng tín dụng tích cực hơn kỳ vọng, thể hiện sự hồi phục của nền kinh tế sau giãn cách”, SSI nhận định.

Tính toán của SSI cũng cho biết tính đến hết quí 3, hầu hết các ngân hàng đều đã chạm đến hạn mức tín dụng năm 2021. Do đó, đơn vị này kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm nới hạn mức tín dụng đối với các ngân hàng có chất lượng tài sản và các chỉ số an toàn tốt.

Tăng trưởng tín dụng tính đến tháng 9-2021 của một số ngân hàng. Nguồn: MBKE.

Tăng trưởng tín dụng được đánh giá là một yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng duy trì mức lợi nhuận cao trong 9 tháng đầu năm, nhưng hạn chế bởi room tín dụng. Trong quí 3 vừa qua, tốc độ tăng trưởng tín dụng đã chậm lại vì trong bối cảnh giãn cách xã hội và các ngân hàng chủ động tăng trích lập dự phòng để tích lũy dự phòng rủi ro cho vay đối với các khoản nợ xấu tiềm ẩn.

Trong buổi gặp gỡ với nhà đầu tư mới đây, ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc ngân hàng MSB, cho biết tín dụng của ngân hàng sau 9 tháng tăng gần 16%, cao hơn nhiều so với mức 10,6% vào cuối tháng 6. Trong năm nay, ngân hàng này đặt kỳ vọng sẽ sớm được nâng “room” tín dụng và sẽ đạt con số tăng trưởng tín dụng đến 25%.

Trong báo cáo cập nhật ngành ngân hàng công bố đầu tháng 11, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng tiếp tục dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tăng hạn mức tín dụng nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong quí 4 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong năm ngoái, tín dụng cũng bất ngờ tăng mạnh trong ba tháng cuối năm và cơ quan quản lý cũng hai lần nâng giới hạn tín dụng.

Thống kê của SSI cho thấy lãi suất vẫn tiếp tục giảm nhẹ trong tháng 10. Cụ thể, lãi suất huy động nằm trong khoảng từ 3-4%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, 3,7-5%/năm đối với kỳ hạn 6-12 tháng và 4,2-6,5%/năm đối với kỳ hạn trên 12 tháng. Còn lãi suất cho vay dao động từ 5-7%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và 9-11%/năm đối với khoản vay trên 12 tháng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới