Thứ Ba, 24/02/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Tin nóng hôm nay: Giá vàng miếng tăng 3,6 triệu đồng/lượng sau kỳ nghỉ Tết | Người lao động sắp được nghỉ 7 ngày vào hai dịp lễ lớn | Nhiều người hỏng mắt do pháo Tết | Metro TPHCM đón hơn nửa triệu khách trong dịp Tết | Mỹ dừng thu thuế đối ứng từ ngày mai

Minh Hiếu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Ngày 23-2 (nhằm mùng 7 Tết), nhiều thông tin nổi bật liên quan đến kinh tế - xã hội nhận được sự quan tâm của độc giả như Giá vàng miếng tăng 3,6 triệu đồng/lượng sau kỳ nghỉ Tết; Người lao động sắp được nghỉ 7 ngày vào hai dịp lễ lớn; Nhiều người hỏng mắt do pháo Tết; Metro TPHCM đón hơn nửa triệu khách trong dịp Tết, vượt 42% kế hoạch; Mỹ dừng thu thuế đối ứng từ ngày mai.

Giá vàng trong nước lập đỉnh 184,6 triệu đồng/lượng trong ngày khai xuân. Ảnh minh họa: TL

Giá vàng miếng tăng 3,6 triệu đồng/lượng sau kỳ nghỉ Tết

Trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ ngày 23-2, các thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI... đồng loạt niêm yết mua vào 181,6 triệu đồng/lượng và bán ra 184,6 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.Trước đó, mặt hàng này chững giá trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Giá vàng miếng trong nước tăng cùng chiều với thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch tại 5.156 đô la Mỹ/ounce, tăng 50 đô la so với giá đóng cửa tuần trước.

Tuần qua, giá vàng thế giới có cú bứt phá khi tăng mạnh mẽ, vượt khỏi vùng 5.000 đô la/ounce. Hiện giá vàng ở mức cao nhất trong một tháng qua.

Sau Tết, người lao động sắp được nghỉ 7 ngày vào hai dịp lễ lớn

Theo Bộ Nội vụ, sau Tết Nguyên đán, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 7 ngày vào hai dịp lễ lớn Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30-4, 1-5 do các ngày này rơi vào cuối tuần nên được nghỉ bù.

Cụ thể, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay rơi vào chủ nhật (26-4). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27-4). Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài ba ngày từ thứ bảy 25-4 đến hết thứ hai 27-4.

Ngoài ra, hai ngày lễ lớn là 30-4 và 1-5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài bốn ngày liên tục từ 30-4 đến hết ngày 3-5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại hai ngày và được nghỉ tiếp dịp 30-4.

Tết Bính Ngọ 2026, nhiều người hỏng mắt do pháo

Thống kê của Bộ Y tế từ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước cho thấy, tính từ ngày 14 tới 20-2, toàn quốc 316 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa với 12 ca tử vong.

Theo đại diện của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), trong những ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, đơn vị đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ, trong đó phần lớn nạn nhân là trẻ em và thanh thiếu niên. Phần lớn người bệnh nhập viện trong tình trạng rất nặng với các tổn thương như rách giác mạc, thủng nhãn cầu, vỡ nhãn cầu, xuất huyết nội nhãn, dị vật kim loại cắm sâu trong mắt, bỏng nhiệt và bỏng hóa chất vùng mặt. Đây đều là những tổn thương có thể để lại di chứng nặng nề, thậm chí không thể phục hồi.

Metro TPHCM đón hơn nửa triệu khách trong dịp Tết, vượt 42% kế hoạch

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (HURC1), trong 7 ngày cao điểm của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết), metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển tổng cộng 571.528 lượt hành khách. Con số này vượt 42% so với kế hoạch và đạt 94,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về phương thức thanh toán, hành khách sử dụng hình thức không tiền mặt chiếm khoảng 71,8% tổng lượt đi tàu, tiền mặt chiếm 23,2%, còn lại 5,0% sử dụng căn cước công dân. Điều này cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt sang thanh toán điện tử trong vận tải công cộng.

Mỹ dừng thu thuế đối ứng từ ngày mai

Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) thông báo sẽ chấm dứt thu các mức thuế được áp dụng theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) từ ngày 24-2 theo giờ Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ kết luận các mức thuế nhập khẩu do Donald Trump áp dụng trước đó là không hợp pháp.

Trong thông báo gửi các hãng vận chuyển qua hệ thống Cargo Systems Messaging Service (CSMS), CBP cho biết từ ngày 24-2 sẽ hủy hiệu lực toàn bộ mã thuế liên quan đến các sắc lệnh trước đây được ban hành dựa trên IEEPA.

Việc ngừng thu các khoản thuế này diễn ra song song với quyết định của ông Trump áp dụng mức thuế toàn cầu mới 15% theo một căn cứ pháp lý khác, nhằm thay thế những mức thuế vừa bị tòa án bác bỏ ngày 20-2.

Theo thông báo, việc dừng thu thuế theo IEEPA không ảnh hưởng tới các loại thuế khác do ông Trump áp đặt, gồm các mức thuế theo Điều 232 của luật an ninh quốc gia và Điều 301 liên quan các hành vi thương mại không công bằng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới