Thứ Tư, 18/09/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Toàn Phát chiếu xạ lô bưởi và chanh đầu tiên xuất khẩu vào New Zealand

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sau khi được chứng nhận đủ điều kiện chiếu xạ trái cây tươi từ Bộ Nông nghiệp New Zealand, nhà máy chiếu xạ Toàn Phát đã chính thức xử lý chiếu xạ lô hàng đầu tiên để xuất khẩu vào quốc gia này.

Cán bộ kiểm dịch kiểm tra sản phẩm trước khi đưa vào chiếu xạ. Ảnh: TPI

Theo đó, lô trái cây tươi được nhà máy chiếu xạ Toàn Phát xử lý chiếu xạ để xuất khẩu đi New Zealand là bưởi và chanh không hạt. Trong đó, lô bưởi có khối lượng 4,7 tấn do Công ty TNHH xuất nhập khẩu Mycohighlands là đơn vị xuất khẩu; lô chanh không hạt có khối lượng 528 kg do Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Kim Việt Nam là đơn vị xuất khẩu.

Thông tin từ Công ty TNHH chiếu xạ Toàn Phát (TPI) cho biết, sau khi cán bộ kiểm dịch kiểm tra, hai loại trái cây nêu trên đều đảm bảo đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật của phía New Zealand, bao gồm khối lượng, kích cỡ sản phẩm, đồng thời tuân thủ quy cách đóng gói theo yêu cầu khi xuất khẩu vào quốc gia này.

Đối với bưởi và chanh tươi khi xuất khẩu sang New Zealand được quy định chiếu xạ với liều tối thiểu 400 Gy (đại lượng chỉ liều chiếu tổng cộng) để đảm bảo độ an toàn và kéo dài thời gian bảo quản của sản phẩm.

Theo đó, qua quy trình kiểm dịch và chiếu xạ, sản phẩm đã được kiểm soát các loại dịch hại, phòng ngừa bệnh từ thực phẩm do vi sinh vật gây nên, do đó, giúp tăng thêm giá trị thương mại cho nông sản và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu khi thâm nhập vào thị trường quốc tế.

Thông tin từ Cục bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, chanh các loại và bưởi của Việt Nam được phép xuất khẩu vào New Zealand kể từ ngày 15-11-2022.

Tuy nhiên, để được xuất khẩu vào New Zealand, hai loại sản phẩm nêu trên phải đáp ứng các điều kiện, bao gồm bắt buộc phải đăng ký mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói với Cục bảo vệ thực vật và đơn vị này thông báo cho phía New Zealand; vườn trồng chanh, bưởi được quản lý dịch hại; trái cây được rửa và chải sạch sau khi thu hoạch; được chiếu xạ với liều tối thiểu 400 Gy; các lô hàng xuất khẩu phải kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, trong đó có phần khai báo bổ sung; không nhiễm đối tượng sinh vật gây hại phía New Zealand quan tâm.

Trao đổi với KTSG Online, ông Vương Đình Quỳnh Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH chiếu xạ Toàn Phát cho biết, ngoài đơn vị này, Việt Nam còn có một nhà máy khác cũng được phép chiếu xạ trái cây tươi vào New Zealand là nhà máy Sơn Sơn.

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, bốn tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt 1,371 tỉ đô la Mỹ, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới