Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Toyota tiếp tục thu hồi hơn 400.000 xe ô tô  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Toyota tiếp tục thu hồi hơn 400.000 xe ô tô  

Hạ Ninh  

Toyota lại thu hồi hơn 400.000 xe ô tô. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Hãng ô tô Toyota ngày 29-7 cho biết đang thu hồi gần 373.000 chiếc Avalon xuất tháng 4-2000 và 39.000 chiếc Lexus LX 470 sản xuất tháng 7-2003 do lỗi bộ phận tay lái có thể gây tai nạn.  

Rắc rối của Avalon ở chỗ bộ phận đúc không chính xác nằm trong khóa nối của tay lái. Lỗi này có khả năng gây nứt, thậm chí thanh khóa có thể gãy. Hệ thống khóa nối có thể gây khó khăn khi mở khóa đậu xe. Khi xe di chuyển, rắc rối có thể nghiêm trọng hơn.   

Toyota đã tiếp nhận 6 trường hợp phàn nàn về sự cố trên tại Mỹ, trong đó có 3 tai nạn nhỏ dù không gây thương tích. Theo thông tin của Cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ, Toyota đã nhận được khiếu nại của một khách hàng Nhật Bản từ năm 2007. Tuy nhiên, hãng này cho rằng đó chỉ là trường hợp hi hữu. Tháng 12-2008, Toyota cũng phát hiện một phần thanh khóa bị gãy trong một chiếc xe tại Mỹ và cũng cho đó là trường hợp riêng lẻ trong hàng loạt sản phẩm đã sản xuất.  

Trong khi đó, rắc rối xe Lexus LX 470 do vòng tròn gắn trên nắp tay lái có thể bị văng ra khi có những tác động bất thường, thí dụ như đi vào ổ gà. Nếu vòng gắn văng ra, bánh lái có thể bị khóa, các trục lái có thể rời ra, dẫn đến tình trạng mất lái.

(theo Los Angeles Times)  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới