Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM có 7 địa bàn đã kiểm soát được dịch Covid-19

Lê Anh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tính đến ngày 28-9, có 6 quận huyện và thành phố Thủ Đức đã  kiểm soát được dịch theo tiêu chí của Bộ Y tế đề ra.

Chốt kiểm soát dịch kiểm tra người ra vào tại các cửa ngõ TPHCM. Ảnh: Lâm Vũ

Thông tin này được ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM cho biết tại buổi họp báo chiều 28-9.

Ông Hải cho biết, quận Gò Vấp và Phú Nhuận là hai quận mới nhất đạt các tiêu chí của Bộ Y tế về kiểm soát dịch bệnh.

Như vậy, tính đến ngày 28-9 thành phố có 7 địa bàn kiểm soát được dịch Covid-19 gồm huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, quận 7, Gò Vấp, Phú Nhuận và thành phố Thủ Đức.

Cùng các thông tin tích cực về kiểm soát dịch bệnh tại các quận, huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM cho biết, số bệnh nhân xuất viện đã cao hơn số bệnh nhân nhập viện.

Trong đó, ngày 27-9, TPHCM có 2.674 bệnh nhân nhập viện, còn bệnh nhân xuất viện là 3.131 người. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số bệnh nhân nhập viện thấp hơn số bệnh nhân xuất viện.

Về tiêm chủng, tổng số mũi vaccine đã tiêm tại TPHCM đến ngày 27-9 là 9.777.840 (tăng 152.032 mũi vaccine so với ngày 26-9), trong đó tổng số mũi 1 là 6.824.718 (tăng 8.605 mũi vắc xin so với ngày 26-9); mũi 2 là 2.953.122 (tăng 143.427 mũi vắc xin so với ngày 26-9).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới