Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: CPI năm 2010 tăng 9,58%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: CPI năm 2010 tăng 9,58%

Minh Tâm

CPI cả năm 2010 của TPHCM tăng 9,58%, cao hơn mức 7,71% của năm 2009. Ảnh: Minh Tâm

(TBKTSG Online) – So tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 12 trên địa bàn TPHCM tăng 1,61% và đưa CPI năm 2010 của thành phố lên mức 9,58%, theo số liệu vừa được Cục thống kê TPHCM công bố hôm nay, 20-12.

Số liệu thống kê cho thấy, hầu hết các nhóm hàng đều tăng so tháng trước, trong đó tăng cao nhất là nhóm may mặc, mũ nón giày dép với 3,17%; kế đến là nhóm nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng với 2,50%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với 2,37%.

Tăng ở mức dưới 1,5% có nhóm đồ uống và thuốc lá (1,29%); nhóm văn hoá giải trí du lịch (1,22%); nhóm hàng hoá và dịch vụ khác (1,26%) và nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình (0,85%). Các nhóm tăng nhẹ có thuốc và dịch vụ y tế (0,19%); giao thông (0,08%). Riêng nhóm giáo dục không biến động và bưu chính viễn thông giảm nhẹ 0,03%.

Theo lý giải của Cục thống kê, nhóm hàng ăn sau khi tăng cao ở tháng trước (tăng 2,76%) đến tháng 12 tiếp tục tăng 2,37% do nguyên nhân từ việc tăng giá của nhóm lương thực (tăng 4,56%); nhóm thực phẩm (tăng 2,14%); ăn uống ngoài gia đình (tăng 1,57%) so với tháng trước. Trong đó: gạo các loại tăng tiếp 4,88%, bột mì ngũ cốc tăng 2,50%; lương thực chế biến tăng 3,46%; thịt gia súc tươi sống tăng 3,46%; trứng các loại tăng 2,78%; dầu mỡ ăn tăng 6,79%; thủy hải sản tươi sống tăng 2,21%; thủy sản chế biến tăng 1,86%; rau các loại tăng 2,62%…

Giá gạo tăng liên tục kể từ tháng 9 đến nay do ảnh hưởng từ giá gạo thế giới tăng đẩy giá trong nước tăng theo. Còn thực phẩm tăng cao do tác động bởi thời tiết diễn biến thất thường, tình hình sâu bệnh trên cây trồng, dịch bệnh ở gia súc gia cầm, chi phí sản xuất tăng khi giá nguyên liệu đầu vào luôn ở mức cao, và gần đây nhất là tác động trực tiếp của tỷ giá đồng Việt Nam với đô la Mỹ.

Nhóm may mặc, mũ nón giày dép tăng 3,17% trong đó vải các loại tăng 1,51%; quần áo may sẵn tăng 4,15%; giày dép tăng 2,06%; các dịch vụ liên quan đến may mặc, giặt là, sửa chữa giày dép… tăng 4,60% do nhu cầu tăng cao vào dịp Giáng sinh, Tết dương lịch và Tết âm lịch sắp đến.

Giá gas tăng 38.000 đồng vào đầu tháng 12 rồi giảm 5.000 đồng vào 11-12 (lần giảm 8.000 đồng vào ngày 18-12 chưa được tính CPI tháng này) tương đương tỷ lệ tăng 7,05% là nguyên nhân chính khiến nhóm nhà ở điện nước vật liệu xây dựng tăng 2,50%. Bên cạnh đó là việc tăng giá của dịch vụ cho thuê nhà với 1,03%; dịch vụ sửa chữa nhà ở 0,21% khi nhu cầu tăng cao trong tháng giáp tết.

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,85% do các mặt hàng điện máy với linh kiện nhập khẩu tăng do tỷ giá.

Như vậy, tính chung CPI cả năm của TPHCM đã tăng 9,58%, cao hơn chỉ số 7,71% của năm 2009. Mức độ tăng giá của cả năm 2010 cao hơn năm 2009, bình quân một tháng trong năm 2010 tăng xấp xỉ 0,76% (năm 2009 là 0,62%).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới