Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trái hạnh bán sang Lào, Thái Lan, Campuchia được giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trái hạnh bán sang Lào, Thái Lan, Campuchia được giá

Hoàng Vũ

Thu gom hạnh chuẩn bị chuyển lên biên giới- Ảnh: Hoàng Vũ

(TBKTSG Online) – Hiện nay đang vào mùa nắng nóng, cũng là thời điểm vào mùa thu hoạch trái hạnh (tắc), tập trung nhiều nhất ở Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Chợ Lách… để bán sang Lào, Thái Lan, Campuchia làm nước giải khát.

Năm nay thời tiết nắng nóng, nông dân trồng hạnh vui mừng vì vừa có năng suất cao vừa bán được giá. Hiện thương lái vào tận vườn thu mua giá 6000-8000 đồng/kg, tăng gắp đôi so với năm trước, còn bán tại các chợ trong tỉnh Bến Tre giá 9.000-10.000 đồng/kg, tăng 3.000-4.000 đồng/kg.

Nhiều thương lái thu mua hạnh để tập trung chuyển sang biên giới ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang… bán sang Campuchia, rồi chuyển sang Lào, Thái Lan.

Theo nhiều nhà vườn, cây hạnh trồng 2 năm cho trái, đặc biệt loại cây này cho trái quanh năm nhưng rộ nhất là vào mùa nắng. Trung bình 1 héc ta hạnh sau khi trừ hết các khoản chi phí lãi trên 200 triệu đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới