Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trích dẫn tiêu điểm cổ phiếu ngân hàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trích dẫn tiêu điểm cổ phiếu ngân hàng

VD

Với mức giá bình quân suy giảm trong năm qua, thị trường đang đánh giá thấp ngành ngân hàng. Theo đó, hàng loạt các ngân hàng được giao dịch với chỉ số P/E (chỉ số giá cổ phiếu trên thu nhập làm ra của doanh nghiệp) đều dưới 10, cá biệt có ngân hàng chỉ khoảng 6-7 điểm, trong khi P/E chung của thị trường là khoảng 15,5 Năm 2019, kết quả kinh doanh dự báo của ngành ngân hàng tốt lên đáng kể, nhưng sự gắn kết khá chặt chẽ của ngân hàng với lĩnh vực bất động sản đã khiến các nhà băng chịu ảnh hưởng theo. Các chính sách hạn chế dòng vốn chảy vào các lĩnh vực rủi ro liên tiếp được ban hành. Bất động sản đang hạ nhiệt nên ngành ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Từ đó, có thể lý giải phần nào việc nhà đầu tư “né” cổ phiếu ngân hàng.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới