Triển lãm và giới thiệu sách về danh họa Nguyễn Phan Chánh
Minh Nguyệt
(TBKTSG Online) – Chiều nay, ngày 25-3 tại số 8A Phùng Khắc Khoan, Q.1, TPHCM sẽ diễn ra triển lãm và giới thiệu sách về những phác thảo của danh họa Nguyễn Phan Chánh do nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn thực hiện. Triển lãm khai mạc lúc 18 giờ.
![]() |
| Bức tranh "Ô ăn quan" của danh họa Nguyễn Phan Chánh từng có mặt trong cuộc trưng bày tranh lụa thuộc địa ở Paris năm 1931 - ảnh tư liệu. |
Danh họa Nguyễn Phan Chánh sinh ngày 21-7-1892 tại Hà Tĩnh. Năm 1922, Nguyễn Phan Chánh thi đỗ sư phạm Huế, từng làm thầy đồ dạy học ở quê. Ông là thí sinh duy nhất ở miền Trung thi đỗ khóa đầu tiên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1925.
![]() |
| Và một số bức khác, như "Lên đồng" - ảnh tư liệu. |
Tranh của ông được in thành con tem Ruộng lúa (còn gọi là Người đi cấy) năm 1928. Sau khi tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương, Nguyễn Phan Chánh được giữ lại giảng dạy tại trường. Nguyễn Phan Chánh có nhiều tác phẩm được trưng bày trong cuộc trưng bày tranh lụa thuộc địa ở Paris năm 1931, như: Rửa rau cầu ao, Em bé cho chim ăn, Bữa cơm, Người hát rong, Lên đồng, Chơi ô ăn quan.
![]() |
| Và "Em bé cho chim ăn" - ảnh tư liệu. |
Nguyễn Phan Chánh từng là đại biểu quốc hội khóa 3 năm 1964, ông mất ngày 22-11-1984 tại Hà Nội. Đến năm 1996, ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
Nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn là người đam mê hội họa. Bộ sưu tập tranh mà ông sở hữu thuộc loại lớn và quý hiếm ở Việt Nam. Căn nhà 4 tầng của ông được xây dựng như một bảo tàng tư nhân và được trưng bày tranh quý của nhiều danh họa Việt Nam, như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên...
Ông từng bỏ tiền túi ra in 17 cuốn sách chuyên khảo về hội họa và họa sĩ, trong đó có nhà xuất bản đã đồng ý đầu tư in ấn và phát hành với số lượng 1000 cuốn để giới thiệu rộng rãi tới công chúng.









