Thứ bảy, 10/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Trình duyệt web: Thời của di động

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trình duyệt web: Thời của di động

Nguyễn Tiến Đạt

Nếu như thế kỷ 20 được đánh dấu bởi sự ra đời của máy tính cá nhân (PC) thì sang thế kỷ 21, các thiết bị cầm tay nhỏ gọn thông minh (điện thoại, máy tính bảng…) sẽ dần xóa bỏ tầm ảnh hưởng của những chiếc máy tính và xác lập một vị thế vững chắc trong đời sống con người.

Theo dự báo của các chuyên gia công nghệ, số lượng thiết bị di động thông minhđược tiêu thụ trong năm 2011 sẽ lần đầu tiên vượt số lượng máy tính để bàn. Chỉ trong 10 năm đầu tiên của thế kỷ mới, số người sử dụng Internet đã tăng vọt lên gấp 5 lần, chiếm gần 1/3 dân số toàn thế giới.

Một trong những nguyên nhân chính là do cơ sở hạ tầng viễn thông ngày càng phát triển (mạng 3G, 4G…) kéo theo sự “lên đời” gần như tức thời của các thiết bị đầu cuối khiến người dùng bị lôi cuốn bởi “cơn bão” công nghệ. Nhỏ gọn hơn, tốc độ hơn, tiện ích hơn hay nói cách khác, hiệu năng cao hơn nhờ… thông minh hơn là xu thế tất yếu của các hãng công nghệ trong cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm chiếm lấy cảm tình và cả thời gian của người dùng.

Đã qua rồi hình ảnh các bạn trẻ cầm máy nghe nhạc MP3 hay dắt túi quần iPod đi tung tăng trên phố. Thay vào đó, những chiếc điện thoại thông minh như iPhone, Android hay máy tính bảng iPad trở thành vật bất ly thân bởi đơn giản đối với họ, mang trên mình đồ “high-tech” cũng đồng nghĩa với việc nắm cả thế giới trong lòng bàn tay. Ngoài việc kiểm tra email, lướt web truyền thống, người dùng còn dành không ít thời gian để tìm kiếm thông tin tham khảo, chơi game, trao đổi tin tức cùng bạn bè trên các mạng xã hội. Ở châu Phi, thậm chí người dân còn tiếp cận với Facebook mà không hề biết tới khái niệm email bởi họ chỉ việc đăng ký tài khoản nhờ… điện thoại di động.

Mời gọi hay kể chuyện, đi đâu, với ai, làm gì, thích hay không thích… tất cả đều được cập nhật với tốc độ thời gian thực. “Ăn Twitter, ngủ Facebook” có thể là câu mô tả phù hợp nhất đối với những công dân thời đại @ 2.0 này. Tính trung bình, thời gian dành cho các hoạt động phi truyền thống khi sử dụng Internet chiếm tới 60% thời lượng sử dụng thiết bị di động của người dùng. Khoảng thời gian này là mỏ vàng dành cho các nhà phát triển ứng dụng có thể khai thác. Thói quen của người dùng, nhất là trong giới trẻ đang thay đổi kéo theo khái niệm “mạng ảo” sang tính chất xã hội thực hơn. Vì thế, các công ty phát triển cần phải xem việc xây dựng các ứng dụng trên các thiết bị di động như một chiến lược ưu tiên hàng đầu.

Riêng trong lĩnh vực trình duyệt web, Opera tuy chiếm thị phần còn khiêm tốn nhưng bù lại chiếm thế thượng phong trên mặt trận điện thoại di động nhờ phiên bản Opera mini. Để duy trì ưu thế, phần mềm có tuổi đời hơn 16 năm này cần phải cải thiện tốt hơn nữa về tốc độ, đặc biệt là tính bảo mật bởi người dùng ngày càng chia sẻ thông tin cá nhân nhiều hơn trên mạng.

Mặt khác, phần mềm trình duyệt cần phải “mở” hơn đối với các nhà phát triển bởi họ sẽ đưa phần mềm trình duyệt tới gần với người dùng hơn. Chính vì sự khép kín mà trình duyệt IE của hãng Microsoft ngày càng đánh mất thị phần và dần dần nhường thế trận cho Firefox cho dù phần mềm mã nguồn mở này mới trình làng từ năm 2004.

Điểm mạnh của Firefox là tính tùy biến cao với hàng trăm ngàn Add-ons sẵn có nhờ các nhà phát triển trên khắp thế giới. Tuy ra đời muộn nhất (2008) nhưng Chrome vẫn nhanh chóng vươn lên trở thành một trong 3 trình duyệt phổ biến nhờ giao diện đơn giản. Do Chrome là “con đẻ” của Google nên trình duyệt này rất thân thiện với cỗ máy tìm kiếm được nhiều người sử dụng nhất hiện nay.

Người viết đã có dịp trải nghiệm khá nhiều phần mềm trình duyệt IE, Firefox, Opera, Safari, Avant, Maxthon, Flock, Sleipnir… và thấy rằng các trình duyệt ít phổ biển vẫn có những tính năng khiến người dùng thích thú.

Ví dụ: với Opera là tính năng Opera Turbo giúp tăng tốc khi đường truyền Internet kém, Opera sẽ điều chỉnh chất lượng hình ảnh khi tải về hoặc có thể xem hình thumbnail của 1 tab không active rất tiện lợi. Firefox có nhiều add-ons hữu ích trợ giúp trong công việc. Trong khi đó, Avant giúp người sử dụng không phải nhớ và thao tác nhiều khi gõ địa chỉ truy cập nhờ tính năng URL Alias…

Các thiết bị di động ngày càng phát triển theo chiều hướng thông minh hơn, các ứng dụng đi kèm trong đó có trình duyệt vẫn là mảnh đất màu mỡ nếu biết tìm con đường đi đúng. Người dùng cần một trình duyệt thông minh hơn, hiểu họ hơn (ví dụ: qua ánh mắt, lời nói…) và an toàn hơn.

Tài liệu tham khảo:

- Wiki, Google

- http://www.slideshare.net/kleinerperkins/kpcb-top-10-mobile-trends-feb-2011

-http://thenextweb.com/video/2011/04/13/video-africans-have-facebook-account-before-email-address/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới