Thứ Năm, 28/05/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Trước khi dịch quay lại, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn lạc quan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trước khi dịch quay lại, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn lạc quan

Minh Tâm

(TBKTSG Online) - Trước khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại những ngày gần đây, có 65/100 doanh nghiệp Việt Nam được khảo sát tỏ ra lạc quan về tình hình kinh doanh, doanh thu 12 tháng tới. Chỉ số lạc quan này ở mức cao nhất nhì thế giới, trái ngược với phần lớn doanh nghiệp trên toàn cầu đang tỏ ra bi quan.

Trước khi dịch quay lại, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn lạc quan
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thưa thớt hành khách do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hồi tháng 3 năm nay. Ảnh: Hoàng Minh

Đây là kết quả rút ra từ báo cáo kinh doanh quốc tế được thực hiện với 5.000 doanh nghiệp trên toàn cầu, trong đó có 100 doanh nghiệp Việt Nam do Công ty Tư vấn và Kiểm toán thuế Grant Thornton thực hiện vào tháng 5 và 6. Báo cáo vừa được công bố hôm 31-7 tại Việt Nam.

Mức độ lạc quan của doanh nghiệp Việt Nam tương đương với doanh nghiệp Trung Quốc và chỉ thua chút ít so với doanh nghiệp ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), nước có chỉ số lạc quan kinh tế ở mức 69%.

Đây là 3 nước có chỉ số lạc quan cao nhất châu Á, khu vực được ghi nhận có mức độ lạc quan cao hơn hẳn khu vực châu  Âu hay châu Mỹ. So với báo cáo được thực hiện vào cuối năm 2019, trong bối cảnh đại dịch Covid hoành hành, mức độ lạc quan của doanh nghiệp châu Á có giảm nhưng nhẹ hơn doanh nghiệp toàn cầu.

“Kết quả này có thể do thời điểm của cuộc khảo sát. Thời điểm đó đỉnh dịch đã đi qua ở châu Á và nhiều nền kinh tế trong khu vực đã ngăn chặn được dịch bệnh thành công hơn các khu vực khác”, báo cáo giải thích về kết quả có phần khác biệt giữa các nước châu Á, trong đó có Việt Nam so với phần còn lại của thế giới.

Cũng theo báo cáo, trong khi các doanh nghiệp giảm sự kỳ vọng vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thì có đến 66% doanh nghiệp Việt Nam dự báo doanh thu sẽ tăng, tỷ lệ cao nhất trên toàn cầu. Tất nhiên, tỷ lệ này đã giảm đáng kể so với mức 93% ghi nhận trong nửa đầu năm 2019.

Thêm vào đó, 53% doanh nghiệp xác nhận có kế hoạch đầu tư vào máy móc thiết bị, 50% đầu tư vào nhà xưởng mới và 58% vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Số liệu này cao hơn nhiều so với tình hình chung của khu vực Châu Á Thái Bình Dương, tương ứng lần lượt là 28%, 23% và 40%. Điều này cũng có thể là sự phản ánh việc dịch chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và kỳ vọng về các cơ hội có thể đến từ việc Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU (EVFTA) được phê chuẩn và có hiệu lực.

Ngoài ra, có đến 50% doanh nghiệp tại Việt Nam dự kiến sẽ tuyển dụng thêm nhân công. Báo cáo đánh giá, điều này có thể do thực tế là đại dịch xảy ra ở Việt Nam sớm hơn và nhiều lao động Việt Nam đã bị mất việc do đại dịch từ trước so với nhiều quốc gia khác.

Ở thời điểm báo cáo này được công bố, tình hình dịch bệnh Covid đang có những diễn biến phức tạp. Hôm nay, 31-7, Việt Nam có ca tử vong đầu tiên do Covid. Từ 25-7 đến nay đã có 102 ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng. Trong đó, Đà Nẵng được coi là ổ dịch mới.

“Với tình hình này, mức độ lạc quan của các doanh nghiệp Việt Nam có thể đã thay đổi”, đại diện của Grant Thornton nhận định với TBKTSG Online.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới